Toàn quốc: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi.

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi mebebibun, 26/2/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    [h=1]Máy hút mũi - máy hút dịch Rycom (Cầm tay chạy pin) - Giá: 550.000đ[/h]Máy hút mũi - máy hút dịch Rycom dùng để hút dịch mũi, chất nhầy mũi, rỉ mũi khô, loại bỏ các vật cản trong mũi giúp mũi trẻ thông thoáng. Dùng cho trẻ từ 0 - 2.5 tuổi. Sản phẩm cầm tay và chạy bằng pin.
    Máy hút dịch mũi Rycom được lựa chọn dành cho mọi gia đình bởi:
    - Tiện lợi, đơn giản, dễ sử dụng và bảo quản.

    - An toàn, dễ vệ sinh.

    - Sử dụng pin tiện lợi khi đi bất kỳ đâu.

    - Trang bị đơn giản, giá thành rẻ, dễ sử dụng.

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


    Sử dụng máy hút mũi để hút toàn bô chất nhầy trong mũi, và khoang mũi.

    Sử dụng 3 đầu hút theo độ tuổi.
    Đầu hút màu xanh dành cho độ tuổi từ 0 đến 3 tháng tuổi
    Đầu hút màu hồng dành cho độ tuổi từ 3 tháng đến 12 tháng tuổi
    Đầu hút màu cam dành cho độ tuổi trên 12 tháng tuổi và hút các gỉ (cục) khô

    ĐỐI VỚI TRẺ BỊ NHẦY MŨI

    Cho đầu hút vào máy và giữ trong khoảng từ 5 đến 10 giây/lần (có thể điều chỉnh lực hút 2 chế độ)

    Để miệng trẻ luôn luôn mở trong quá trình hút
    Nhỏ dung dịch muối sinh lý để vệ sinh sau đo hút lại.

    ĐỐI VỚI TRẺ BỊ TẮC MŨI


    Nhỏ dung dịch muối sinh lý để làm mềm cục mũi khô, sau đó hút nhiều lần để loại bỏ hoàn toàn

    Luôn luôn rửa sạch hoặc khử khuẩn đầu hút và cốc chứa nhầy sau khi sử dụng

    Máy sử dụng Pin thông dụng AA 1,5V

    Không ngâm máy trong nước.

    Phải đảm bảo gioăng (đai) Silicon có chức năng kín khí đúng vị trí.

    Sản xuất: Hồng Kong
    Hình ảnh sản phẩm Máy hút mũi - Máy hút dịch cầm tay chạy Pin Rycom Model NC003[​IMG]Máy hút mũi rycom giúp mẹ yên tâm khi con viêm mũi[​IMG]Máy hút mũi - máy hút dịch Rycom (Cầm tay chạy pin)[​IMG]Máy tiện dùng và dễ cầm[​IMG]Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485: 2003[​IMG]
    [h=1]Máy hút mũi tự động Bayern Muchen- Đức có nhạc - Giá: 899.000đ[/h]Máy hút mũi - máy hút dịch tự động Bayern Muchen dùng để hút dịch mũi, chất nhầy mũi giúp mũi trẻ thông thoáng. Dùng cho trẻ từ 0 - 2.5 tuổi
    Xì mũi có thể là động tác rất đơn giản nhưng nếu không biết cách thực hiện đúng sẽ rất nguy hiểm nhất là đối với trẻ em. Mũi và tai thông với nhau qua vòi nhĩ, mũi và xoang thông với nhau qua các lỗ thông xoang. Khi xì mũi không đúng, chúng ta sẽ đẩy nước mũi lẫn với các tác nhân gây bệnh như virút, vi khuẩn vào tai hoặc xoang gây viêm và nhiều tác hại khác…

    Đối tượng sử dụng: trẻ từ 0 – 12 tháng, sản phẩm dùng được cho đến khi trẻ 3 tuổi, biết tự xì mũi.

    Máy hút mũi tự động Bayern Muchen được thiết kế thông minh với nhiều ưu điểm vượt trội, khắc phục toàn bộ điểm yếu của các loại hút mũi thông thường.
    Mô tả:Hút mũi nhẹ nhàng êm ái:
    Sản phẩm cho phép hút mũi tự động cực kỳ nhanh chóng. Các mẹ chỉ cần bấm hút trong vài giây là sạch hết các dịch mũi của bé. Nhờ thiết bị hiện đại, máy hút mũi Bayern Muchen vận hành êm ái, không gây tiếng ồn. Thời gian hút nhanh và êm giúp bé không còn sợ hãi, quấy khóc, mẹ rửa mũi cho bé cũng dễ dàng hơn.

    Ngoài ra, cơ chế tự động của máy hút mũi Bayern Muchen còn đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho cả mẹ và bé. Với các loại hút mũi thông thường gồm hai đầu, một đầu hút mũi và một đầu thổi hơi, dịch mũi chảy vào ống đựng khá mất vệ sinh và không an toàn vì trong hơi thở và mũi đều có một lượng vi khuẩn nhất định, rất dễ lây nhiễm chéo.

    Máy an toàn với trẻ nhỏ:
    Ngoài ra, cơ chế tự động của máy hút mũi Bayern Muchen còn đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho cả mẹ và bé. Với các loại hút mũi thông thường gồm hai đầu, một đầu hút mũi và một đầu thổi hơi, dịch mũi chảy vào ống đựng khá mất vệ sinh và không an toàn vì trong hơi thở và mũi đều có một lượng vi khuẩn nhất định, rất dễ lây nhiễm chéo.

    Niêm mạc của trẻ sơ sinh rất yếu, dễ dàng bị sưng và nhiễm trùng thứ cấp nên thường xuyên bị sổ mũi và nghẹt mũi. Thiết bị Bayern Muchen sẽ giúp bạn hút dịch mũi cho trẻ một cách dễ dàng và an toàn.

    Thiết kế hiện đại:
    Bên cạnh đó, máy hút mũi Bayern Muchen được thiết kế bằng các chất liệu cao cấp, đầu hút bằng silicon siêu bền, máy chạy êm, nhẹ làm gia tăng độ bền cho máy. Kích thước máy nhỏ gọn, hiện đại, mẹ có thể mang theo đi bất cứ đâu để lúc nào cũng vệ sinh mũi cho bé được.

    Đề phòng bệnh cảm lạnh.
    Sử dụng Máy hút mũi - máy hút dịch Bayern Muchen để vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối 0.9% hằng ngày sẽ giúp bạn ngăn ngừa bệnh cảm lạnh.

    Khi không khí trong phòng bị khô
    Không khí khô dễ làm bạn nghẹt mũi hay chảy máu mũi, bạn nên sữ dụng Máy hút mũi - máy hút dịch Bayern Muchen để phun dung dịch nước muối 0.9% vào mũi để kích thích hoạt động của các tế bào niêm mạc giúp cân bằng độ ẩm trong mũi.
    Thông số kỹ thuật:Xuất xứ: nhập khẩu nguyên chiếc từ CHLB Đức

    Trọng lượng (g): 250g

    Sử dụng 2 pin AA 1,5V

    Chất liệu: nhựa cao cấp, 4 đầu hút được làm bằng silicon mềm

    Sản phẩm vệ sinh tuyệt đối, an toàn cho trẻ

    Bảo hành 01 năm
    Một số hình ảnh sản phẩm Máy hút mũi - máy hút dịch Bayern Muchen[​IMG]Kiểu dáng máy hút mũi cầm tay hiện đại[​IMG]Thiết kế sạch sẽ, an toàn khi bé sử dụng[​IMG]Bayer Munchen là thương hiệu Đức nổi tiếng về đồ dùng chăm sóc trẻ[​IMG]Sản phẩm sử dụng Pin AA rất dễ thay thế[​IMG]Giúp bé điều trị viêm mũi an toàn, hiệu quảXem thêm Video về cách hút mũi bằng máy hút mũi tự động
    [h=1]Máy hút mũi cho em bé Baby Nose Vacuum - Lanaform - Giá: 1.150.000đ
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT:[/h]Tên sản phẩm: Máy hút mũi tự động Baby nose Vacuum của Lanaform - Bỉ

    - Cơ chế hút mũi mạnh mẽ giúp cho mũi bé luôn khô và thoáng
    - Thiết kế tinh tế, hiện đại, nhỏ nhắn, nhẹ, êm ái, vừa tay, dễ sử dụng
    - 12 bản nhạc âm vui tai phát trong quá trình vận hành
    - Vệ sinh, tiệt trùng dễ dàng khoang chứa dịch mũi, đầu mềm hút dịch
    - Tiết kiệm pin, tự động tắt máy khi không sử dụng

    Dịch mũi luôn làm cho bé khó thở, làm đường hô hấp của bé không được thông thoáng và tạo cho bé cảm giác khó chịu. Việc hút mũi bằng các dụng cụ hút mũi bằng tay cho bé cũng gặp nhiều khó khăn vì bé luôn sợ đau, tránh né. Với Máy hút mũi tự động Baby nose Vacuum, việc hút mũi cho bé nhanh, tiện lợi, an toàn, không làm bé đau và giúp đường hô hấp của bé luôn thông thoáng.

    Máy hút mũi tự động Baby nose Vacuum của Lanaform - Bỉ là thiết bị dành cho bé yêu được thiết kế đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho các bé và cho các bậc phụ huynh, tránh được việc lây bệnh chéo.

    Máy hút mũi tự động Baby nose Vacuum của Lanaform - Bỉ
    - Thiết bị có tích hợp bộ phận phát nhạc, đánh lạc hướng sự chú ý của các bé, việc hút dịch mũi trở nên đơn giản hơn.
    - Thiết bị sử dung 2 pin AA 1.5v.
    - Đầu hút mũi được là bằng silicon mềm, dùn được cho trẻ sơ sinh.
    - Thiết kế gọn nhẹ, mang theo được mọi lúc mọi nơi.
    - An toàn cho bé, vệ sinh tuyệt đối.






























    Lực hút tối đa
    430mmHg (52kpa)
    Nguồn
    2 pin kiềm AA 1,5V
    Khối lượng
    250g
    Kích thước
    93,5 × 39,9 × 148 mm
    Âm nhạc
    Những bản nhạc vui cho trẻ em
    Đầu hút
    Chất dẻo silicon
    Động cơ
    3V/CC
    Điều kiện hoạt động
    Nhiệt độ: 15°C đến 35°C - Độ ẩm: lên đến 85% (không ngưng tụ)
    Điều kiện bảo quản và vận chuyển
    Nhiệt độ: -20°C đến 35°C - Độ ẩm: lên đến 85% (không ngưng tụ)

    Bibun.vn - Tiện ích mua sắm cho gia đình bạnPhân phối sỉ, lẻ thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình, Đồ mẹ và bé, SP gia đình, thể thao, gia dụngTel/Fax: 0906.288.606 - Hotline: 0918 838 606 Email: phuongdong365@gmail.com - YM: phuongdong365
    Web: http://www.bibun.vn
    Chi tiết xem tại:
    http://www.bibun.vn/search/keyword/m%C3%A1y+h%C3%BAt+m%C5%A9i/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebebibun
  2. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tu

    Clip rửa mũi trẻ 'chuẩn không cần chỉnh'

    Thời tiết giao mùa khiến rất nhiều trẻ bị cúm, sụt sịt, nghẹt mũi. Vì trẻ nhỏ chưa có phản xạ xì mũi, nước mũi tắc ở trong lâu sẽ gây khó chịu, khiến bé quấy khóc. Nếu để lâu, nước mũi sẽ rơi xuống họng gây ho, viêm phế quản và nặng hơn là dẫn đến viêm phổi rất nguy hiểm.

    Vệ sinh mũi là khâu quan trọng trong điều trị trẻ bị viêm mũi nói riêng và trẻ em nói chung, giúp loại bỏ chất tiết, dị vật, vi trùng dị nguyên để mũi thông thoáng và bé dễ thở.

    Thường những dụng cụ hút mũi chỉ có tác dụng hút thông tạm thời những chất bẩn trong mũi. Để bé mau khỏi sụt sịt, mẹ nên sục rửa mũi trẻ bằng dung dịch nước muối sinh lý ấm hoặc nước muối biển. Phương pháp này rất hiệu quả và an toàn, giúp làm mềm vẩy cứng, loãng dịch nhầy đóng nghẹt trong mũi, thông thoáng mũi... giúp trẻ dễ thở.

    Xin mách mẹ clip hướng dẫn cụ thể cách rửa mũi cho trẻ:


     
  3. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tu

    Sai lầm móc đàm, hút mũi cho trẻ
    TNO) Trong mùa bệnh hô hấp, trẻ dễ bị ngạt mũi hay nhiều đàm (đờm) gây khó thở, khò khè. Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần tránh tự ý móc đờm, hút mũi cho trẻ để tránh diễn tiến bệnh nặng thêm.

    Trẻ khám hô hấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Ảnh: Hà Minh

    Lợi bất cập hại

    Bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết khi thấy trẻ có biểu hiện nghẹt mũi, sổ mũi hay khò khè do đàm, nhiều phụ huynh thường tự xử trí bằng cách đưa miệng hút mũi cho em bé và dùng tay móc đàm để thông thoáng đường thở. Đây là các cách xử trí sai lầm.

    Bác sĩ Tuấn lý giải, về nguyên tắc vệ sinh, khi phụ huynh dùng miệng hút mũi bé thì mầm bệnh trong miệng sẽ lây cho em bé. Do đó, cách làm này sẽ lợi bất cập hại vì khiến bệnh của trẻ nặng thêm.

    Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết, ngạt mũi, sổ mũi hay đàm nhiều ở trẻ là biểu hiện thường gặp trong bệnh lý viêm đường hô hấp nói chung. Sổ mũi, ngạt mũi có thể gặp trong các trường hợp viêm mũi họng thông thường hoặc dạng viêm do nhiễm trùng (vi trùng, vi rút), viêm do dị ứng.

    Trong bệnh hen suyễn, bệnh nhi thường có đàm và đàm chủ yếu ở cuống phổi; trong bệnh viêm phổi, viêm phế quản đàm thường ở đường hô hấp dưới. Đàm dễ làm đường thở, cụ thể là phế quản dễ bị tắc nghẽn làm trẻ khó thở, thở khò khè. Ngoài ra, khi đàm nhiều thì sự lưu thông không khí vào phế nang bị cản trở làm trẻ có thể bị suy hô hấp. Do đó, việc long đàm sẽ làm đường thở của trẻ được thông thoáng.

    Nhiều người còn lạm dụng nước rửa mũi thường xuyên cho bé, thậm chí có những bé không có vấn đề về hô hấp.
    Theo bác sĩ Tuấn, chỉ nên rửa mũi khi trẻ có triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi. Tuy nhiên, không được lạm dụng vì dùng quá thường xuyên có thể làm teo niêm mạc mũi sẽ ảnh hưởng đến chức năng thở, khứu khác.

    Khi trẻ bị đàm nhiều, phụ huynh không được móc đàm vì cách làm này có hại cho em bé. Bác sĩ Tuấn cho biết, khi móc họng sẽ làm xây xát vùng hầu họng làm bé bị ói, sặc vào đường thở rất nguy hiểm.

    “Trong dân gian có sai lầm vì suy nghĩ khi móc họng thấy em bé ói ra nhớt lại tưởng đàm, nhiều người ngộ nhận khi thấy nhớt tưởng đàm ra lại nghĩ cách làm hiệu quả”, bác sĩ Tuấn nói.

    Cách xử trí đơn giản

    Để giải quyết vấn đề ngạt, sổ mũi và nhiều đàm ở trẻ, các bác sĩ lưu ý, nếu trường hợp có đàm kèm tắc mũi thì làm vệ sinh mũi và cần cho bé uống nhiều nước, tăng cường bú mẹ.

    Việc cung cấp nước đầy đủ sẽ hiệu quả tương đương hoặc hơn các biện pháp long đàm khác. Phụ huynh sử dụng thuốc phải được bác sĩ chỉ định, không tự ý dùng thuốc và các biện pháp xử trí theo dân gian.

    Bác sĩ Tuấn chỉ dẫn, khi trẻ bị sổ mũi hay mũi đặc, ở trẻ lớn, phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ tập hỉ mũi, hỗ trợ dùng nước muối sinh lý đúng lượng xịt để nước mũi loãng ra. Không nên dùng tay bịt hai bên để hỉ mũi vì sẽ làm tăng áp lực đột ngột vào mũi. Cần đảm bảo nguyên tắc vệ sinh, giấy để hỉ mũi nên dùng loại giấy mềm, sạch, chỉ dùng một lần.

    Đối với trẻ nhỏ, trong trường hợp mũi nước thì không nên dùng que tăm bông để lấy vì không đủ sức hút nước, đầu bông cứng làm viêm niêm mạc mũi. Cách đơn giản là lấy giấy thấm sạch, mềm, dai xếp lại thành mũi nhọn giống sâu kèn vào mũi em bé, để một bên thấm ướt thì thay bằng cái khác. Đây là cách làm nhẹ nhàng, an toàn nhất.

    Hà Minh
     
  4. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tu

    Cách rửa mũi cho trẻ
    Con tôi 3 tuổi bị viêm mũi nên mũi luôn bẩn, nghẹt và khó thở. Tôi rửa mãi nhưng vẫn khó sạch. Xin bác sĩ hướng dẫn cách rửa mũi nào hiệu quả? (Vy)
    Trẻ chảy mũi kéo dài dễ sinh viêm tai giữa
    Chữa viêm mũi dị ứng cho trẻ
    Trả lời:

    Vệ sinh mũi là khâu quan trọng trong điều trị bé bị viêm mũi nói riêng và trẻ em nói chung, giúp loại bỏ chất tiết, dị vật, vi trùng dị nguyên để mũi thông thoáng và bé dễ thở.

    Bạn có thể rửa mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý ấm. Trẻ lớn có thể dùng bình rửa chuyên dụng hay syringe. Với trẻ nhỏ thì dùng nước muối nhỏ mũi hay bình xịt mũi dạng phun sương.

    Nếu dùng bình rửa mũi, bạn nên cho trẻ nằm nghiêng đầu sang một bên, há miệng thở, xịt nước vào bên mũi phía trên cho tới khi nước chảy qua mũi bên kia hay qua miệng. Nếu dùng nước muối nhỏ giọt, cho trẻ nằm ngửa hay bế ngửa, xịt 1 đến 2 nhát bình xịt vào mũi. Trong trường hợp dùng nước nhỏ thì nhỏ từ 3 đến 5 giọt.

    Bạn cũng cần phải hút sạch mũi cho bé. Trẻ lớn có thể yêu cầu bé hỉ sạch nhiều lần. Với trẻ nhỏ thì nên dùng dụng cụ hút mũi (bóng cao su hay bấc sâu kèn). Lặp lại các bước trên cho tới khi mũi của trẻ thông sạch.

    Bác sĩ Trần Anh Tuấn
    Trưởng khoa Hô hấp - BV Nhi Đồng 1
     
  5. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tu

    Trẻ viêm tai, viêm họng vì mẹ xịt rửa mũi không đúng cách
    Cách xịt mũi của mẹ bé Nam là xịt nước muối biển sâu vào hai bên mũi con nhưng xịt quá mạnh với một lượng nước muối lớn làm con sặc, nước muối tràn vào thanh quản.

    Bé Nam 6 tháng tuổi, bị sụt sịt nhẹ, thỉnh thoảng có chảy nước mũi. Bác sỹ chỉ định chỉ cần rửa mũi cho cháu hàng ngày bằng dung dịch muối sinh lý hoặc xịt nước muối biển sâu. Nhưng chỉ vì mẹ bé xịt rửa không đúng cách mà bé Nam bị chuyển sang viêm tai, viêm họng.

    Cách xịt mũi của mẹ bé Nam là xịt nước muối biển sâu vào hai bên mũi con nhưng xịt quá mạnh với một lượng nước muối lớn làm con sặc, nước muối tràn vào thanh quản. Nhiều lúc mẹ bé Nam tranh thủ lúc con ngủ để xịt mũi được dễ dàng vì bé thức thì hay cựa quậy. Theo các bác sỹ, vệ sinh mũi kiểu này rất nguy hiểm, không những làm cho trẻ sợ hãi lại rất dễ sặc vì trẻ hay khóc.

    Nguyên nhân là vì giữa tai và mũi, họng đều thông nhau. Nếu xịt rửa một lượng lớn nước muối vào mũi trẻ mà không điều tiết tốt khi hút vào rất dễ gây sặc do nước muối tràn vào thanh quản gây viêm họng, viêm tai.

    p31934 Trẻ viêm tai, viêm họng vì mẹ xịt rửa mũi không đúng cách
    Khi xịt rửa mũi cho con, cha mẹ cần bơm nước vào mũi theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, đó là cố gắng rửa mũi lúc trẻ thức, lúc trẻ mở miệng để màng hầu che kín giúp nước từ mũi không chảy vào họng. Xịt nước rửa mũi vào từng hốc mũi, dùng 2 ngón tay bóp day 2 cánh mũi cho nước mũi chảy ra. Làm như vậy 2-3 lần mới rửa sạch được niêm mạc trong hốc mũi. Nên làm ấm nước muối loãng rồi mới vệ sinh mũi cho trẻ.

    Với trẻ lớn đã biết xì mũi, sau khi rửa mũi cho trẻ, cha mẹ hướng dẫn con dùng hơi xì mạnh ra ngoài. Với trẻ sơ sinh, cha mẹ dùng dụng cụ hút mũi đã tiệt trùng, hút thật nhẹ nhàng đưa rỉ mũi bẩn ra ngoài.

    Động tác hút mũi hay xì mũi cho trẻ rất quan trọng. Vì nếu không hút dịch sau khi nhỏ mũi thì tác dụng vệ sinh, rửa mũi hầu như không còn.

    p31935 Trẻ viêm tai, viêm họng vì mẹ xịt rửa mũi không đúng cách
    Thời tiết đang chuyển gió nên trẻ nhỏ, rất là trẻ sơ sinh mẫn cảm rất dễ mắc các chứng đường hô hấp như đau họng, viêm mũi, chảy nước mũi… Vì vậy, cha mẹ có thể tạo thói quen cho con xúc họng với nước muối sinh lý hàng ngày đồng thời vệ sinh mũi cho trẻ. Tránh cho trẻ ra đường khi trời tối để đề phòng gió lạnh.

    Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ, nếu giữ được mũi sạch thì sẽ không bị viêm họng, viêm tai. Vì vậy, cha mẹ chú ý phòng cho trẻ để tránh trẻ bị nặng phải dùng đến kháng sinh dễ gây mẫn cảm, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

    Tuy nhiên, phụ huynh lưu ý không quá lạm dụng muối biển với trẻ nhỏ. Chỉ sử dụng nếu thấy thật cần thiết. Vì nếu xịt rửa nhiều quá sẽ làm trẻ rát mũi, kích thích mũi, ảnh hưởng đến niêm mạc mũi rất khó chịu.

    Cha mẹ có thể tự pha chế nước rửa mũi cho trẻ như sau: Lấy 100g muối ăn loại tinh khiết (hàm lượng NaCl khoảng 85 đến 90%) cho nước sạch đã đun sôi vừa đủ 1.000ml rồi đun sôi lại sẽ có dung dịch muối mẹ 9% NaCl. Lấy 100ml dung dịch muối mẹ cho nước sạch đã đun sôi vừa đủ 1.000ml rồi đun sôi lại 10 phút, ta sẽ có nước muối sinh lý làm nước rửa mũi (rửa mắt, rửa vết thương).

    An Khánh
    (Tổng hợp)
     
  6. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tu

    Phòng ngừa và điều trị viêm mũi xoang bằng rửa mũi
    TTO - Mũi là cửa sổ của đường hô hấp nên ngoài chức năng để ngửi, mũi còn có các chức năng cơ bản đặc biệt quan trọng là làm ấm không khí, làm ẩm không khí và lọc không khí trước khi đưa vào phổi.
    Khi bạn sống trong môi trường ô nhiễm, niêm mạc mũi phải tiếp xúc với nhiều bụi bẩn và vi trùng. Theo cơ chế sinh lý bình thường, các bụi bẩn và vi khuẩn này sẽ được giữ lại ở lớp niêm dịch trên niêm mạc mũi, sau đó được các tế bào lông chuyển ở niêm mạc mũi đẩy dần về phía sau vòm mũi họng và sau cùng sẽ đi vào thực quản.

    Tuy nhiên, sự hoạt động này không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt khi ở trong những trường hợp môi trường quá ô nhiễm, khí hậu thay đổi thất thường hoặc cơ địa của bạn quá nhạy cảm.

    Để niêm mạc mũi luôn sạch, rửa mũi bằng nước muối là việc làm rất cần thiết.

    Việc rửa mũi bằng nước muối đã được biết đến và áp dụng hơn một thế kỷ. Đến nay đã có rất nhiều công trình có giá trị khoa học chứng minh hiệu quả của việc rửa mũi bằng nước muối sinh lý trong phòng ngừa và điều trị một số bệnh như viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, các bệnh do nhiễm siêu vi hoặc vi trùng ở đường hô hấp trên.

    Đặc biệt trong bệnh lý mũi xoang mãn tính, rửa mũi giúp làm sạch hố mũi, các khe thông mũi xoang và các xoang, tránh sự ứ đọng dịch nhầy, đàm mủ, giúp hồi phục chức năng vận chuyển của niêm mạc mũi xoang, giúp làm nhẹ các triệu chứng chảy mũi, nghẹt mũi, chảy mũi sau, nhức đầu, hơi thở hôi.

    Trong giai đoạn hậu phẫu của bệnh lý viêm mũi xoang, rửa mũi là cách điều trị hỗ trợ cực kỳ quan trọng giúp loại bỏ máu tụ, vảy mũi, giúp cho bệnh nhân ít nghẹt mũi, dễ chịu và mau hồi phục.

    Nước muối sinh lý nồng độ 9/1.000 (hay 0,9/100), có nồng độ thẩm thấu bằng với nồng độ thẩm thấu của tế bào, do đó sẽ không có bất kỳ hiện tượng làm ảnh hưởng đến các tế bào của niêm mạc mũi xoang nói riêng cũng như tế bào toàn cơ thể nói chung nên rất an toàn, có thể sử dụng tốt để rửa mũi cho cả trẻ em và người lớn mà không gây bất kỳ khó chịu hay tác dụng phụ đáng kể nào khi thực hiện rửa mũi hằng ngày lâu dài.

    Ngoài ra, hiện nay trên thị trường còn có các gói muối biển đã chế biến sẵn, ngoài thành phần muối biển giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng có lợi cho niêm mạc mũi xoang còn có thêm các chất khác như bi carbonate, chất cân bằng pH giúp cho những bệnh nhân có niêm mạc mũi nhạy cảm có cảm giác êm dịu và dễ chịu hơn.

    Tuy nhiên các loại gói muối biển này giá thành cao hơn nước muối sinh lý thông thường và chưa phổ biến.

    Cách rửa mũi bằng bình rửa mũi đúng cách:

    • Rửa tay sạch

    • Rửa bình rửa mũi sạch.

    • Cho nước muối sinh lý hoặc nước tinh khiết pha với gói muối có sẵn vào bình nước. Kiểm tra nút đậy và van (nếu có) của bình rửa mũi.

    • Đứng đối diện với bồn rửa, người nghiêng về phía trước sao cho khi rửa nước chảy ra từ mũi chảy vào bồn. Đầu nghiêng nhẹ sang phải nếu rửa bên mũi trái và ngược lại đầu nghiêng nhẹ sang trái nếu rửa bên mũi phải.

    • Đặt vòi rửa vào lỗ mũi thật khít, há miệng to để tránh nước lên lỗ tai khi rửa. Bóp nhẹ chai nước để dung dịch đi từ mũi bên này và đi ra lỗ bên kia.

    • Hỉ mũi thật nhẹ nhàng để loại bỏ nhầy và dịch còn sót lại trong hố mũi, không nên hỉ mạnh vì hỉ mạnh nước sẽ lên tai giữa gây ù tai khó chịu và có thể viêm tai. Nếu nước và dịch nhầy vẫn còn ứ đọng trong hố mũi, bạn có thể tiếp tục rửa và sau đó nhẹ nhàng hít sâu vào bằng miệng và thở ra bằng mũi nhiều lần, dịch mũi và dịch nhầy sẽ đi ra hết.

    • Rửa lại bình rửa mũi và để ở nơi khô ráo.

    Biến chứng rất hiếm gặp của rửa mũi là khi bơm nước vào hố với lực rất mạnh nhưng không hả miệng to, nước muối sẽ theo vòi nhĩ đi lên tai giữa gây đau tai hoặc viêm tai giữa.

    ThS. BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG

    (Bệnh viện FV TP.HCM)
     
  7. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tu

    Mũi là cửa sổ của đường hô hấp nên ngoài chức năng để ngửi, mũi còn có các chức năng cơ bản đặc biệt quan trọng là làm ấm không khí, lọc không khí, và làm ẩm không khí trước khi đưa vào phổi.

    Do vậy, niêm mạc mũi hằng ngày tiếp xúc rất nhiều bụi bẩn và vi trùng. Theo cơ chế sinh lý, bình thường các bụi bẩn này sẽ được giữ lại ở lớp niêm dịch và được các tế bào lông chuyển ở niêm mạc mũi đẩy dần về phía sau vòm mũi họng và sau cùng sẽ đi vào thực quản. Tuy nhiên, sự hoạt động này không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt khi ở trong những môi trường ô nhiễm hoặc khí hậu thay đổi thất thường, do vậy thường xuyên rửa mũi sẽ giúp phòng tránh được một số bệnh như viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, các bệnh do nhiễm siêu vi hoặc vi trùng ở đường hô hấp trên.

    Thực tế hằng ngày chúng ta quen súc miệng, đánh răng nhưng ít ai chúng ý đến rửa mũi.

    Rửa mũi đúng cách:

    Nước muối nồng độ 9/1.000 (hay 0,9/100), có nồng độ thẩm thấu bằng với nồng độ thẩm thấu của tế bào, do đó sẽ không có bất kỳ hiện tượng làm ảnh hưởng đến các tế bào của niêm mạc mũi xoang nói riêng cũng như tế bào toàn cơ thể nói chung nên rất an toàn, có thể sử dụng tốt để rửa mũi cho cả trẻ em và người lớn mà không gây bất kỳ khó chịu hay tác dụng phụ nào khi thực hiện rửa mũi hằng ngày lâu dài.

    Việc rửa mũi bằng nước muối đã được biết đến và áp dụng hơn một thế kỷ nay, đến nay đã có rất nhiều công trình có giá trị khoa học chứng minh hiệu quả của việc rửa mũi bằng nước muối sinh lý này.

    Nước muối sinh lý sẽ rửa sạch bụi bẩn cũng như vi khuẩn ở các ngóc ngách trong hố mũi.

    Hiện nay loại nước muối sinh lý này có bán tại các quầy thuốc tây dưới dạng chai nhỏ 10ml, hoặc chai lớn 500ml.


    Có nhiều phương pháp rửa mũi khác nhau, sau đây là một phương pháp đơn giản bạn có thể dễ dàng thực hiện rửa mũi tại nhà từ một đến hai lần vào lúc tối trước khi đi ngủ hoặc sáng sau khi thức dậy với ống tiêm 25ml như sau:

    Bước 1: đứng trước bồn rửa mặt, nghiêng người về phía trước và nghiêng qua một bên.

    Bước 2: Dùng ống tiêm 25ml bơm mạnh nước muối vào lỗ mũi bên trên cho đến khi nước muối chảy ra ở lỗ mũi bên dưới. Bạn có thể lặp lại 3-5 lần.

    Bước 3: sau đó đổi bên.

    Sau cùng bạn có thể dùng nước muối này súc miệng khò họng 3-5 lần để làm sạch niêm mạc vòm mũi họng, họng, các ngóc ngách amiđan và hạ họng thật sạch.

    ThS. BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG
    (Bệnh viện FV TP.HCM)
     
  8. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,359
    Đã được thích:
    9,996
    Điểm thành tích:
    4,613
    Ðề: Máy hút mũi, Máy hút dịch mũi cực kỳ hiệu quả, an toàn cho bé sơ sinh và trẻ dưới 3 tu

    mn ơi, máy này ở đâu sx đấy,,,,,,
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này