Khác: Mẹ ăn gì để con thông minh nhất?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi key_of_life, 27/4/2012.

  1. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy chế độ ăn uống của bà bầu ảnh hưởng đến sự phát triển trí não thai nhi.
    Vì vậy, mẹ bầu nên biết cách chọn lựa những loại thực phẩm có lợi để con sau này sinh ra được khỏe mạnh và thông minh nhất! Dưới đây là những loại thực phẩm được cho là giàu chất dinh dưỡng, mẹ bầu ăn nhiều, con sẽ thông minh hơn:

    Táo

    Táo không chỉ giàu kẽm và các nguyên tố vi lượng, mà còn giàu chất béo, carbohydrate, các vitamin và chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là chất xơ phong phú có lợi cho các cạnh của vỏ não bào thai phát triển, tốt cho bộ nhớ của bé sau này.

    Phụ nữ mang thai nên ăn 1-2 quả táo mỗi ngày để bổ sung kẽm. Ngoài táo, hạt hướng dương, nấm, hành tây, chuối, bắp cải và các loại hạt cũng giàu kẽm.



    Cá giàu các axit amin, lecithin, kali, canxi, kẽm và các nguyên tố khác, đây là những vật liệu cần thiết cho sự phát triển bào thai, đặc biệt là hệ thần kinh. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ mang thai ăn nhiều cá thì bào thai phát triển hơn, đặc biệt hệ thần kinh trong não bộ, sinh ra em bé đặc biệt thông minh. Lựa chọn tốt nhất là cá da trơn, cá hồi, cá biển…

    Lòng đỏ trứng gà, các loại thịt đỏ

    Đây là những thực phẩm chứa nhiều cholesteron nên nhiều bà mẹ e dè ăn nhiều vì sợ béo. Tuy nhiên ăn uống điều độ và hợp lý những thực phẩm này giúp đại não thai nhi phát triển và giúp bé có bộ nhớ tốt hơn sau này, đồng thời tránh mắc bệnh đãng trí khi về già.

    Nghệ tây

    Nghệ tây là một trong những gia vị đắt tiền nhất có tác dụng hữu ích, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Việc tiêu thụ hỗn hợp sữa và nghệ tây trong thời kỳ mang thai sẽ làm giảm bớt đau bụng thận và đau dạ dày cũng như giúp các em bé có xương chắc khoẻ và trở nên thông minh hơn.

    Hạt óc chó

    Hạt óc chó giàu chất dinh dưỡng, trong đó chất béo chiếm 63% – 65%, protein chiếm 15% – 20%, đường chiếm khoảng 10%. Với 500 gram quả óc chó tương đương với 2,5 kg trứng gà, hay 4,5kg sữa tươi.

    Đặc biệt canxi, phốt pho, sắt và vitamin B1, vitamin B2 cũng khá cao, rất tốt cho các tế bào thần kinh lớn.

    Mộc nhĩ

    Mộc nhĩ rất giàu chất sắt và các loại dinh dưỡng khác, ăn mộc nhĩ giúp máu lưu thông tốt từ mẹ sang bào thai, giúp bé phát triển khỏe mạnh.

    Quả hồ đào

    Quả hồ đào rất giàu chất dinh dưỡng, axit linoleic và axit linolenic… có công dụng bổ não, ích trí, ngoài ra còn có công dụng phòng và chữa bệnh thần kinh suy nhược, chứng suy giảm trí nhớ…
    Ăn quả hồ đào thường xuyên sẽ giúp bộ não thai nhi phát triển mạnh mẽ để mai sau ra đời thông minh hơn.

    Táo tàu

    Trong 100g táo tàu chứa 540mg vitamin C, ăn thêm táo tàu sẽ tăng cường sức đề kháng cho thai nhi.

    Rong biển, hải sản

    Tảo bẹ, rong biển, hải sản rất giàu canxi, iốt, phốt pho, sắt, muối vô cơ và các nguyên tố khác kích thích sự sinh trưởng và phát triển đại não của thai nhi; chống suy nhược thần kinh và tốt cho sức khỏe bà mẹ.

    Vừng đen

    Hạt vừng đen đặc biệt rất giàu canxi, phốt pho, sắt, và 19,7% protein chất lượng cao với gần 10 loại axit amin quan trọng, mà các axit amin là thành phần chính tạo thành các tế bào não.

    Hạt sen

    Hạt sen rất giàu canxi, đạm, photpho có tác dụng ích tâm, bổ thận, kiện tỳ, cố tinh, an thần có công dụng dưỡng tâm, ích trí. Với những lợi ích này, bà bầu đừng nên bỏ qua hạt sen vì chúng rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não thai nhi.
    Bên cạnh việc ăn thường xuyên những loại hoa quả này, bà bầu cũng cần bổ sung đủ những loại vitamin cần thiết cho phụ nữ mang thai như axit folic, sắt, vitamin A, vitamin B, canxi… để thai nhi phát triển tốt nhất.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi key_of_life
    Đang tải...


  2. hoatieu198

    hoatieu198 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ ăn gì để con thông minh nhất?

    mình nghe nói là ăn trứng ngỗng sẽ giúp con thông minh,có thật thế không nhỉ?
     
    maithuhnd thích bài này.
  3. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ ăn gì để con thông minh nhất?

    Mình cũng nghe nhiều người nói là trứng ngỗng....
     
  4. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ ăn gì để con thông minh nhất?

    hị, không có đâu mẹ nó. Hồi xưa trứng ngỗng cứng chả ai ăn, nên mọi người nghĩ ra là ăn trứng ngỗng tốt. Về mặt dinh dưỡng, trứng ngỗng kém hơn trứng gà.
    Thông minh theo cơ sở thì dễ nhất là ăn cá chép ta (2-3 lạng, lưng dẹt, vây phớt đỏ). Luộc qua rồi mới lấy nội tạng (không bị mất tiết cá), rồi cho vào nồi cháo nấu hay luộc ăn không cũng được. Ăn cá có tác dụng tốt nhất trong giai đoạn thai 4 tháng đến 7 tháng (giai đoạn phát triển não).
     
  5. phammongtho

    phammongtho Thành viên mới

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ ăn gì để con thông minh nhất?

    Đó là niềm tin của các cụ ngày xưa, chứ thật ra trứng ngỗng cũng như trứng gà trứng vịt thôi mẹ nó à. Nhiều khi lượng cholesterol còn cao hơn ấy chứ. Vả lại thức ăn chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất là môi trường xung quanh bé (sự dạy dỗ của ông bà cha mẹ, việc kết bạn...) trong quá trình bé trưởng thành
     
  6. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Top 10 món ăn lý tưởng cho bà bầu

    Khái niệm “ăn cho 2 người” khiến hầu hết các bà bầu căng thẳng, những người dễ lên cân thì vừa ăn vừa sợ hãi khi nghĩ đến thời kỳ 'hậu 2 người'…
    Vì thế, một chế độ ăn uống thích hợp là chế độ ăn, mà với nó, mẹ không lên cân quá nhiều và con thì đầy đủ chất dinh dưỡng.
    Trứng

    Những gì bạn nhận được từ một quả trứng sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy, trong khi chỉ có khoảng 90 đơn vị calo, thì trứng có tới hơn 12 vitamin và khoáng chất với nhiều protein chất lượng, cực kỳ cần thiết cho thai kỳ.

    Tế bào của em bé đang phát tiển với tốc độ cấp số nhân và mỗi tế bào được làm bằng protein, thêm vào đó chính bạn cũng có nhu cầu protein cho bản thân nữa chứ.

    Trong trứng cũng giàu choline, chất thúc đẩy tăng trưởng tổng thể cho em bé, đặc biệt cho não, và ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh. Trong trứng còn chứa omega-3 – tốt cho mắt và tim mạch của em bé.

    Mọi người thường nói đến trứng, đồng thời với cholesterol. Nhưng thật ra thì hàm lượng cholesterol trong trứng rất thấp, chỉ khoảng nửa gram mỗi quả, nên chắc chắn nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn so với “lợi ích” mà nó mang lại.

    Một phụ nữ khỏe mạnh, có hàm lượng cholesterol trong máu bình thường có thể ăn 1 – 2 quả trứng mỗi ngày.

    Cá hồi


    Cá hồi không chỉ có hàm lượng protein cao mà còn là một nguồn omega-3 đặc biệt. Không giống như cá kiếm, cá thu, cá kình, cá mập… cá hồi có hàm lượng thủy ngân rất thấp (thủy ngân có thể gây hại cho hệ thần kinh đang phát triển của em bé).

    Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng ngay cả với cá hồi hay các loại cá có mức thủy ngân thấp khác, thì cũng không nên ăn quá nhiều, FDA khuyến cáo không nên ăn quá 350 gram/ tuần.

    Các loại đậu

    Đậu xanh, đậu lăng, đậu đen, đậu đỏ… đều là các loại rất tốt cho phụ nữ mang thai, vì trong đậu có chứa chất xơ và protein của tất cả các loại rau.

    Trong khi mang thai, nhiều phụ nữ bị vấn đề về đường tiêu hóa, gây táo bón, vì thế chất xơ trong đậu sẽ giúp các bà mẹ giải quyết vấn đề này. Không những thế trong các loại đậu còn có chứa nhiều chất sắt, folate, canxi và kẽm.

    Khoai lang


    Khoai lang, đặc biệt là khoai vàng có chứa rất nhiều vitamin A. Mặc dù bạn có thể tìm thấy vitamin A ở động vật như gan, trứng, sữa… nhưng vitamin A từ thực vật là loại vitamin A dễ hấp thu và an toàn hơn cả.

    Khoai lang còn chứa nhiều vitamin C, folate và chất xơ. Cũng giống như đậu, khoai lang rất rẻ tiền và lại chế biến nhanh.

    Bỏng ngô và các loại ngũ cốc

    Nghe có vẻ như vô lý nhưng bỏng ngô hoặc các chế phẩm từ ngô và các loại ngũ cốc nguyên hạt rất quan trọng cho các bà bầu vì có hàm lượng chất xơ cao, không những thế còn đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin E, selenium và các loại dinh dưỡng thực vật – là các chất thực vật có chức năng bảo vệ tế bào cho em bé.

    Không chỉ ngô mà các loại bột yến mạch và bánh mì nguyên cám cũng có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là protein. Mỗi ngày bạn có thể ăn sáng với ngũ cốc và sữa dành cho bà bầu, bạn sẽ có nhiều năng lượng và sức khỏe cho cả mẹ và con đấy nhé.

    Quả óc chó


    Bạn không ăn được cá hay không thích ăn trứng và vẫn muốn nạp một lượng omega-3 cho cơ thể?

    Vậy thì bạn hãy chọn quả óc chó – đây là một trong những nguồn giàu chất omega-3 thực vật.

    Bạn có thể ăn bất kì lúc nào và rất đơn giản, tiện dụng cho bạn di chuyển mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng.

    Sữa chua

    Sữa chua chứa nhiều protein, vitamin, canxi, và các vi khuẩn có lợi cho đường ruột và đường tiêu hóa nên nó là một trong những thực phẩm tốt, được các bà bầu ưa chuộng.

    Bạn có thể ăn sữa chua bất kì lúc nào, canxi trong sữa chua sẽ giúp bạn và em bé của mình có hệ xương, răng chắc khỏe về sau.

    Bởi vì mục tiêu của quá trình mang thai không chỉ cho sức khỏe của bạn mà bạn phải đảm bảo cả dinh dưỡng và sức khỏe cho em bé của mình về sau.

    Các loại rau củ và rau lá có màu xanh đậm


    Rau bina, cải xoăn, củ cải, bắp cải, súp lơ xanh và các loại rau lá xanh đậm khác có rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin A, C và K, đặc biệt là hàm lượng folate cao trong súp lơ xanh và bắp cải giúp em bé của bạn phát triển trí não, tim và mắt.

    Thịt nạc

    Thịt là một nguồn tuyệt vời của protein chất lượng cao, đặc biệt là thịt nạc (thịt đỏ) vì chúng có hàm lượng chất béo rất thấp. Đặc biệt là thịt heo và thịt bò – ngoài chứa nhiều protein chúng còn chứa rất nhiều choline.

    Tuy nhiên bạn không nên ăn thịt nguội, xúc xích trừ khi chúng được làm, nóng hoặc nướng chín.

    Bởi bạn sẽ có nguy cơ nhiễm vi khuẩn và kí sinh trùng từ thịt nguội ảnh hưởng rất không tốt cho em bé của bạn. Và bạn cũng có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm từ những loại kí sinh trùng này.
    Các loại trái cây và rau nhiều màu sắc

    Sẽ thật tuyệt vời nếu trong bữa ăn của bạn có một đĩa rau củ luộc đủ màu sắc như đỏ, cam, vàng, trắng, tím.

    Bởi mỗi loại rau củ màu sắc khác nhau sẽ cung cấp các loại vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa khác nhau. Đặc biệt là trong giai đoạn cuối của thai kì, em bé sẽ được nếm thử mùi vị của các loại rau củ, hoa quả mà người mẹ ăn thông qua nước ối.

    Vì vậy, nếu bạn tích cực ăn rau quả ở giai đoạn này là bạn đã bước đầu dạy cho bé cách nhận ra và tiếp nhận những hương vị này về sau đấy!

    Theo Lửa ấm
     
  7. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Mách mẹ bầu đối phó nắng nóng bất thường

    Nắng nóng bất thường khiến tất cả mọi người đểu cảm thấy ngột ngạt, khó chụi đặc biệt là những mẹ bầu.
    Những ngày này, các tỉnh miền Bắc đang phải chịu đựng cái nóng 37-38 độ C, có nơi còn lên đến 40 độ C. Theo dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài 2-3 ngày nữa. Nhiệt độ lên cao, độ ẩm trong không khí giảm khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở đặc biệt là những bà bầu.
    Khi mang thai, thân nhiệt của phụ nữ thường cao hơn người bình thường nên càng cảm thấy khó chịu với tiết trời nóng nực này. Làm thế nào để đối phó với nắng nóng và giúp chị em dễ chịu hơn là vấn đề tất cả bà bầu đều quan tâm. Mời các mẹ hãy tham khảo những gợi ý dưới đây:

    Quần áo

    Tất cả chúng ta đều muốn mặc cái gì đó thật mỏng thật mát trong mùa hè thậm chí bạn còn ước muốn giá mà có thể không mặc gì vì trời quá nóng. Tuy nhiên, điều đó không thể được. Bạn là một bà bầu và bạn vẫn còn phải đi làm. Bạn nên chọn quần áo rộng, nhẹ nhàng như váy liền thân và xòe dưới, tạo cảm giác thoáng mát. Chất liệu nên chọn những chất liệu từ sợi tự nhiên như cotton, linen, lụa, lanh… Những chất liệu này giúp da của bạn dễ thở hơn và làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn.

    Đi lại

    Nếu không có việc gì cần thiết lắm phải ra ngoài thì nên hạn chế và tránh đi lại trong giờ cao điểm khi trời nắng nóng đặc biệt từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Khi có việc cần đi ra ngoài, bạn nên đội mũ rộng vành và sử dụng áo chống nắng. Đặc biệt không được chủ quan với sức khỏe khi đi ra ngoài trời nắng.

    Tại nơi làm việc

    Nếu bạn làm việc ở điều kiện tốt như có điều hòa hoặc ở trong những căn phòng được thiết kế thoáng gió, nhiều cây xanh thân thiện với môi trường tự nhiên thì còn gì bằng. Bạn hãy yên tâm làm việc. Còn nếu bạn không được làm việc trong điều kiện như vậy thì nên yêu cầu một chiếc quạt dành riêng cho bản thân hoặc bạn mang từ nhà đi. Luôn luôn phải giữ thói quen uống nhiều nước lọc hoặc nước hoa quả tại nơi làm việc. Mỗi khi đi làm, bạn nên sử dụng kem dưỡng da dành riêng cho bà bầu. Làn da mát mẻ và thoải mái khiến bạn dễ chịu hơn. Nếu bạn thích hoạt động thì nên đi lại nhẹ nhàng trong phòng họp hoặc trong công viên.
    Xin phép sếp của bạn được nghỉ trước 15 phút để tránh tắc đường. Tắc đường trong không khí nóng nực như những ngày này rất dễ gây choáng cho bạn.

    Uống nước

    Uống nước là việc rất quan trọng trong suốt thời gian mang thai, đặc biệt vào mùa hè. Trong những ngày nắng nóng này, bà bầu không phải chỉ uống đủ 2 lít nước mỗi ngày mà có thể uống đến 3 lít. Bạn cũng cần nhớ không cần chờ đến lúc khát mới uống mà phải uống đều trong ngày. Ngoài ra, chị em bầu nên uống thêm nước cam ép để tăng sức để kháng, nước ép hoa quả, nước rau cũng đều tốt cho bà bầu.

    Shopping


    Bạn hoàn toàn có thể mua hàng qua mạng mà không cần đến tận nơi để gặp phải cảnh xếp hàng chờ thanh toán cũng như chen lấn, xô đẩy để lựa chọn món hàng ưng ý. Nếu bạn không tin vào những việc mua bán trên mạng thì bạn nên xem siêu thị bạn sắp tới có điều hòa hay không, tránh xa các giờ cao điểm mua hàng.

    Chế độ ăn uống

    Bà bầu cần đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống trong những ngày nắng nóng này. Hầu như chị em thường có cảm giác chán ăn, không muốn ăn uống gì khi trời nắng nóng nhưng điều này vô cũng nguy hiểm. Việc không bổ sung đủ chất dinh dưỡng trong thời gian mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của em bé. Vì vậy, vào những ngày này chị em nên chọn những loại thức ăn mát như các loại canh, salad… đặc biệt cần tránh thức ăn chiên, nướng nhiều dầu mỡ.

    Thư giãn

    Trong nhà bạn hẳn có bồn tắm hoặc nếu có điều kiện hơn thì có bể bơi. Mùa hè thật không thể thiếu hai thứ này. Thỉnh thoảng ngâm mình trong nước và tận hưởng cảm giác mát lành là điều bạn nên làm. Bạn cũng nên đi bơi vào buổi chiều để bớt nóng hơn.

    Theo Eva
     
  8. larrabee

    larrabee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Top 10 món ăn lý tưởng cho bà bầu

    từ khi mang ku cậu mình hok còn thèm j nữa hĩ hĩ
     
  9. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    Chào các chị ah, e có khó khăn nho nhỏ muốn nhờ các chị tư vấn giúp ah, tình hình là bà xã e mang thai lần đầu nhưng mà bị nghén phải đến 4-5 tháng nay rồi, vậy các chị cho e hỏi bà xã e nghén vậy có lâu quá không và có cần phải đi khám không ah
    Thanks các chị nhiều ah
     
  10. me_tintin2012

    me_tintin2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    Khi cáo bầu ngừoi nghén nặng nghén nhẹ, tùy cơ địa. Thường thì các bà bầu bị nghén đến hết tuần thứ 14 là triệu chứng nghén đỡ hơn hẳn. Ví du như mình bị nghén kinh khủng khiếp ,ăn gì nôn đấy , uông nước cũng nôn, sợ mùi thức ăn và gần như sợ tất cả các thức ăn , nhưng đến 4 tháng là triệu chứng đó giảm 95% rùi.

    Trên thực tế có 1 số ít mẹ bầu nghén đến khi sinh luôn thì sẽ rất mệt, mình ko biết bà xã bạn có phải trường hợp đó ko .Nếu đến tháng thứ 5 vẫn bị nghén thì phải đi khám, bác sĩ sẽ có đơn thuốc hỗ trợ giảm nghén. sử dụng Vitamin B6
     
  11. suatuoi

    suatuoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    Em gái mình cũng nghén đến tháng thứ 4 rồi không biết đã nên đưa em ấy đi khám để cho đơn không!!
     
  12. thanggieng

    thanggieng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Re: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    Tớ đang 13 tuần, vẫn nghén ghê lắm, nhưng chị con bạn mẹ tớ thì nghén đến lúc đẻ luôn cơ, yếu rệu rã nhưng sinh con vẫn khỏe mạnh lắm
     
  13. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    nếu nghén đến lúc sinh luôn thì chắc sẽ mệt và yếu lắm phải không ah
     
  14. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    cảm ơn c nhiều nhé, đợi thêm 1-2 tuần nữa mà bà xã không đỡ chắc e sẽ cho đi khám
     
  15. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Một số lưu ý khi bạn mang thai

    Khi mang thai, không ít thì nhiều, bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên trái ngược nhau từ những người xung quanh. Đừng quá bối rối...

    Cho phép:

    1. Đi máy bay: Đó là phương tiện vận chuyển đường dài lý tưởng nhất. Nhưng cũng phải thận trọng trong thời gian cuối vì sinh con trên máy bay thì chẳng tốt chút nào, cho dù phi hành đoàn đã được đào tạo để đối phó với những trường hợp như vậy.

    2. Đi bộ: Đây là một hoạt động được đề nghị. Tất nhiên là nên đi bộ ngoài trời vùng thôn quê hay trong công viên thay vì trên đường phố đông người. Dù bạn không thể ra ngoài thành phố, cũng nên đi bộ mỗi ngày, môn thể dục này kích thích sự tuần hoàn, hô hấp, việc tiêu hoá ở ruột và làm mạnh các cơ bắp ở bụng và đùi.


    3. Bơi lội: đây là môn thể thao rất hữu ích cho bà mẹ tương lai. Được nước nâng đỡ, bạn có thể thư giãn và luyện tập cơ bắp một cách nhẹ nhàng. Nên chọn kiểu bơi ngửa.

    4. Quan hệ tình dục: Ngoại trừ khi bác sĩ cấm vì sợ sảy thai hay đẻ non, thì sinh hoạt vợ chồng vẫn có thể tiếp tục cho đến khi trước sinh. Trong lĩnh vực này không có nguyên tắc tuyệt đối, một số cặp thích chờ đợi đến sau khi sinh, số khác lại thích sống một cách nồng nhiệt.

    5. Ánh nắng: ánh nắng rất tốt, sẽ giúp tạo vitmine D cần thiết cho xương. Đừng quên rằngcon của bạn sẽ lấy calcium từ xương củabạn. Bạn cần phải có dự trữ để không bị thiếu calcium, và em bé sẽ không bị còi xương lúc chào đời. Nếu bạn không phơi nắng đủ, bạn có thể uống vitamin D và nên hỏi bác sĩ.

    6. Đạp xe đạp: Nếu bạn tập thường xuyên nên chọn con đường bằng phẳng, vắng người và phải ngưng nay khi mệt.

    7. Đi xe hơi: Bạn có thể lái xe và thắt dây an toàn dưới bụng và ngực khi bụng đã to. Giai đoạn cuối bạn không nên lái xe. Tốt nhất nên ngồi phía sau và tránh những chặng đường dài.

    8. Tập yoga: Yoga có lợi cho thể chất và tinh thần cho người mẹ. Với những động tác được chọn lọc, các bài tập dễ sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn để sinh nở.

    Những điều cấm kỵ


    1. R***: Nó sẽ đi thẳng vào máu và gây độc hại cho đứa bé. Bé sẽ yếu ớt, nhỏ bé và thậm chí có thể bị kém trí tuệ.

    2. Sữa tươi (vừa vắt ra): Nên ngừng ngay những loại phômát, sữa tươi hay thịt nguội vì nó có thể bị nhiễm trùng. Sự nhiễm trùng Listeriose rất nguy hiểm cho bào thai. Vì thế, nếu bị sốt 38 độ C, có trạng thái cúm nhẹ, bạn nên đến bác sĩ ngay. Một sự điều trị nhanh chóng sẽ tránh được hậu quả nghiêm trọng.

    3. Thuốc men: Một nguyên tắc tuyệt đối là đừng nên uống thuốc nếu chưa hỏi ý kiến bác sĩ. Trong thời gian mang thai, một loại thuốc có vẻ vô hại cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai, thậm chí gây ra dị dạng.

    4. Thể thao: Mọi hoạt động làm mệt người mẹ và khiếnphải hấp thụ nhiều ô xy, phải được loại bỏ. Chẳng hạn như chạy bộ, quần vợt, trượt ván nước hay lặn. Các môn thể thao có thể bị ngã cũng nên tránh.

    5. Âm nhạc: nên vặn âm thanh nhỏ để tránh làm đứa bé bị mất ngủ và kích động. Những buổi dạ tiệc có khiêu vũ suốt đêm trong khói thuốc dày đặc cũng nên tránh.

    6. Chế độ ăn: Nếu bạn mập nhiều cũng không nên ăn kiêng, nếukhông có ý kiến của bác sĩ. Bởi cơ thể của bạn cần thêm protếin, chất béo, đường, calcium, vitamine, muối khoáng và nguyên tố vi lượng và một chế độ ăn kiêng cữ sẽ không đáp ứng được.

    7. Thuốc lá: Đây là một thời kỳ lý tưởng để bỏ thuốc. Bạn nên biết đến những nguy cơ mà thuốc lá gây ra cho bào thai. Trước tiên, bào thai có thể nằm ở vòi trứng và gây ra có thai ngoài dạ con, hoặc bào thai bị ngộp nên kém phát triển. Nếu bạn không thể ngừng ngay thì nên giảm từ từ.

    8. Thịt tái: Nên chấm dứt món thịt tái, vì bạn có thể bị nhiễm trùng bạch cầu. Nên rửa tay sạch sẽ sau khi chơi, vuốt ve vật nuôi.
    Sưu tầm
     
    tienminh02 thích bài này.
  16. TieuLongNu_12

    TieuLongNu_12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    Một người chồng tuyệt vời quá, bạn hãy mãi quan tâm đến vợ mình nhé :)
     
  17. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    Mình nghén đến lúc sinh đây, nhà mình có chị mình cũng thế, mệt lắm bạn ạ. cố gắng chăm sóc vợ cho tốt nhé. Tuy nhiên, nghén đến lúc sinh như mình nhg cũng k phải là k ăn được gì, dần dần cũng ăn được 1 số thứ bố nó ạ.
     
  18. Chú Út họ Cao

    Chú Út họ Cao Thành viên mới

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    Đầu tiên chúc mừng ông bố trẻ đã "săn được Rồng".
    Tiếp theo, chia xẻ chút nhé ! Vợ mình cũng nghén, đến hôm vừa rồi đi siêu âm là đã 13 tuần-vẫn nghén. Nôn ọe tùm lum. Chốc chốc lại chạy ra WC "gọi huệ".
    Mẹ đẻ mình cho vợ mình uống nước gạo rang với gừng (gạo tẻ rang vàng lên rồi cho vào đun nước cùng mấy lát gừng). Cũng đỡ được chút chút thôi. Còn đâu nếu nghén mà không ăn được nhiều - cứ ăn gì nôn đấy thì ông cứ choảng sữa cho tôi. Mấy loại sữa tốt tốt ý . Một bà chị xã hội của tôi nghén đến tháng thứ 7 cơ. Bà ý nói : cứ uống sữa, uống xong nôn thì lại uống tiếp cốc nữa. Có rát cổ thì cũng gắng uống vì con. Trong quá trình sữa vào dạ dày, nó đã ngấm 1 phần chất dinh dưỡng vào thành dạ dày rồi. 1 cốc sữa cũng ngấm đến >50% rồi .
    Cứ thế nhé !
    (Một ý kiến về phía bản thân nhà tôi ý mà!)
     
  19. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hỏi về việc bà xã bị nghén lâu

    bầu bí mệt nhưng chồng động viên chăm sóc nhiệt tình là thấy vui và đỡ mệt nhiều lắm!!!
     
  20. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Nhờ các mẹ tư vấn giúp về địa chỉ siêu âm thai có uy tín

    Chào các mẹ, các mẹ ơi các mẹ tư vấn giúp e địa điểm nào siêu âm thai tốt và có uy tín với, e thấy mọi người bảo nhiều bác sỹ siêu âm bây giờ làm chẳng cẩn thận gì cả chỉ qua quýt cho xong thôi, hỏi còn bị mắng nữa ấy, các mẹ giúp e với nha
    Thanks các mẹ nhiều
     

Chia sẻ trang này