Ngày trước chưa bầu bí, lúc nào mình cũng khỏe như voi, không sợ ốm. Vậy mà bây giờ có bầu rồi, sức đề kháng kém hay sao ý. Từ hôm qua chuyển gió mùa, đến sáng nay thì cúm, ngột ngạt, mặc dù không sốt, nhưng nước mũi, nghẹt mũi, hắt hơi liên tục. Mình đang bầu ở tháng thứ 5 như vậy có ảnh hưởng đến em bé không các mẹ nhỉ? Có mẹ nào cũng bị cúm tại thời điểm này không? Vào chia sẻ kinh nghiệm với nhau, làm thế nào để nhanh khỏi cúm?
errr, em up cho mẹ chủ top. Ca này em chưa có kinh nghiệm, chị nên alo về cho mama tổng quản hai bên nội ngoại để tham khảo nữa nhé
mẹ nó bôi dầu tràm vào gan lòng bàn chân rồi đi tất dày, bôi vào cổ, đeo khăn vào rồi đi ngủ. ăn đủ 3 bữa, uống sữa bầu, uống nước mía ấm và đừng quên 1 viên femavit mỗi ngày nữa ạ.hii...
mẹ nó thử bôi dầu tràm xem sao nhé. hiệu quả lắm ạ. và sau này bé sinh ra có bị ho, cúm mẹ cũng áp dụng. mình nuôi con không thấy bị ốm lâu khi dùng cách này. chúc mẹ sớm khỏe
Hồi em mới 10w cũng bị cúm. Em nấu cháo cho lá tía tô vào ăn mấy bữa liên tục, kết hợp nhỏ thuốc mua ở Nhà thuốc đông y có thuốc nhỏ mũi dành riêng cho bà bầu ý. 3 ngày em khỏi hẳn luôn.
t trước cũng bị cúm 2 lần lúc bầu, t ăn cháo tía tô hành, giã nước tỏi uống, ăn lá dấp cá, húng chanh. t ko uống viên thuốc nào hết, trv mấy hôm là khỏi, bé sinh ra khỏe mạnh đc 3,6kg
đợt mình bầu cứ có triệu chứng hắt hơi cái là phải chiến thuốc luôn, có loại thuốc dành cho bà bầu mà mn, e cứ chiến cảm xuyên hương trvia cũng hợp uống khoảng 2 ngày là khỏi liền