Kinh nghiệm: Mẹ Biết Cách Giữ Ấm – Không Lo Trẻ Bị Ho Vào Mùa Đông

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi EdanaNg, 20/12/2016.

  1. EdanaNg

    EdanaNg Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với thời tiết. Mùa đông năm nay ngày càng khắc nghiệt, thời tiết lạnh và hanh khô, rất dễ khiến trẻ bị nhiễm bệnh nếu mẹ không giữ đủ ấm, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp kèm theo triệu chứng ho. Lưu ý những bộ phận cần được giữ ấm dưới đây, mẹ sẽ yên tâm mỗi khi gió mùa về, trẻ cũng sẽ thoải mái vui đùa và phát triển toàn diện.

    1. Đôi tai

    Có thể nói đôi tai chính là bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Mẹ thử dùng đôi bàn tay bịt chặt đôi tai mỗi khi lạnh hay có gió lùa vào sẽ không có cảm giác thấy lạnh nữa nhưng nếu để trống đôi tai, các dây thần kinh trong người bỗng “rùng mình” và bắt đầu truyền cảm giác gai lạnh đi khắp cơ thể.

    [​IMG]
    Chính vì thế, hãy dùng khăn hoặc loại bảo vệ tai dành cho trẻ nhỏ được bán ở các cửa hàng, siêu thị để giữ ấm cho con. Nếu cẩn thận hơn nữa thì có thể dùng các loại mũ len trùm kín đôi tai. Nhưng nhớ khi đã bước vào nhà thì nên tháo ra để đầu bé được thoáng mát.

    2. Cổ họng

    Ho dai dẳng chính là tình trạng xảy ra đối với những bé không được giữ ấm cổ một cách cẩn thận. Thông thường, khi cổ có cảm giác lạnh sẽ không thể phát hiện ra bởi đây là bộ phận thường xuyên được để lộ, không có sự che chắn của quần áo. Tuy nhiên, khi nhiệt độ cơ thể giảm, phần cổ sẽ có cảm giác lạnh, nhất là gáy, từ đó dẫn đến cảm giác gai lạnh toàn cơ thể.

    [​IMG]
    Phần cổ còn bao gồm dây thanh quản và yết hầu, rất quan trọng, liên quan đến giọng nói. Đó chính là lý do vì sao nhiều trẻ bị cảm cúm, cảm lạnh giọng nói thường khàn, do không giữ ấm cổ.

    Quàng khăn cho bé mỗi khi ra đường và cởi bỏ khi vào nhà hoặc nơi kín gió để bé được thông thoáng và thoải mái.

    3. Mũi

    Mũi đỏ ửng vào mùa đông chính là hiện tượng thường gặp ở nhiều trẻ nhỏ. Đây là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi tiếp xúc với thời tiết lạnh nhưng không được bảo vệ.

    [​IMG]
    Mặt khác, về mùa đông nếu không giữ ấm mũi, trẻ rất dễ mắc các căn bệnh thông thường như sổ mũi, cảm cúm, cảm lạnh. Về lâu dài cho thể tình trạng bệnh có thể nặng hơn: khô mũi, dịch nhầy trong mũi ít đi, tình trạng vỡ mao mạch, chảy máu mũi có thể xảy ra, thậm chí ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

    Vậy, hãy dùng khẩu trang hoặc bịt kín bằng khăn mỗi khi đưa trẻ ra ngoài hay tiếp xúc với những nơi không khí ẩm ướt (nhiều vi khuẩn).

    Những lúc rảnh rỗi hoặc trẻ kêu lạnh có thể massage nhẹ nhàng hai bên cánh mũi, tốt nhất là trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Trước khi thực hiện, mẹ nhớ làm nóng đôi bàn tay để bé có cảm giác ấm hơn.

    4. Bụng

    Nếu lạnh bụng, bé rất dễ bị tiêu chảy, đau bụng. Giữ ấm bụng sẽ làm cho dạ dày của bé hoạt động bình thường hấp thu thức ăn tốt hơn. Vậy nên, nếu không dùng túi ngủ, vẫn có thể quấn khăn đề phòng bé đạp chăn hở bụng.

    Những cách giữ ấm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông trên là những cách cơ bản và đơn giản nhất, ngoài ra còn có thể dùng các cách massage để giữ cho trẻ nữa, các mẹ có thể tìm hiểu thêm để có thể giữ ấm tốt nhất cho trẻ vào ngày đông.

    [​IMG]
    5. Đôi bàn tay

    Đôi bàn tay là bộ phận nhiều mẹ hay quên giữ ấm cho con nhất. Một phần cũng vì bé thường thích nô đùa, hoạt động tay nên thường tháo gang tay ra để dễ chơi nên nghiễm nhiên bị nhiễm lạnh. Tay bị nhiễm lạnh thường ảnh hưởng đến các khớp tay, da dẻ bị nhăn nheo.

    Vì thế, hãy nhắc con đeo bao tay thường xuyên khi đi ra ngoài. Trong nhà thì chỉ cần thi thoảng xoa hai bàn tay vào nhau để máu huyết lưu thông, giữ ấm toàn cơ thể.

    6. Đôi bàn chân

    Đôi bàn chân, nơi có rất nhiều mạch máu của cơ thể và thường khiến cả cơ thể gai lạnh nếu chân bị lạnh. Đôi bàn chân cũng giống như đôi bàn tay, là bộ phận trẻ nhỏ hoạt động nhiều nhất nên thường bị để trống, không đeo tất hoặc ủ ấm.

    [​IMG]
    Đeo tất chân và đi giày dép đầy đủ cho trẻ mỗi khi đi ra ngoài hay khi ở nhà. Trước khi đi ngủ có thể hướng dẫn con ngâm châm vào nước ấm khoảng 10-15 để tốt cho mạch máu cơ thể.

    Nếu các mẹ luôn ghi nhớ những vị trí cần đặc biệt giữ ấm như ở trên, mẹ sẽ hoàn toàn yên tâm cho trẻ vui chơi trong mùa đông này. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện những triệu chứng ban đầu như: sổ mũi, ho, hắt xì…Đó có thể là dấu hiệu ban đầu của một số bệnh hô hấp như: viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan… Mẹ hãy áp dụng một số những biện pháp điều trị ho từ dân gian, như sử dụng các thảo dược: húng chanh, quất, gừng, tỏi, củ cải, lược vàng…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi EdanaNg
    Đang tải...


Chia sẻ trang này