Thông tin: Mẹ con đã gắn bó với nhau trước khi bé chào đời

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi kuti_yeucuame, 4/3/2010.

  1. kuti_yeucuame

    kuti_yeucuame Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]
    Thời gian bé lớn lên và phát triển trong bụng mẹ quả là một trải nghiệm đặc biệt. Vào đầu tháng thứ hai của thai kỳ, mắt, mũi, và tai của bé đã có thể thấy rõ qua hình ảnh siêu âm. Đến tháng thứ năm, thính giác của bé đã phát triển dầy đủ. Bé đã bắt đầu nhận ra được mẹ và các giọng nói quen thuộc khác ở xung quanh.


    Khi còn trong bụng mẹ, nếu được cho nghe nhạc thường xuyên, một số bé sẽ cảm thấy an tâm, thư giãn lúc chào đời. Nhờ đó mẹ con nhanh chóng nhận ra cách tốt nhất để gắn kết đồng thời chia sẻ những lợi ích từ sự phát triển tình cảm và trí tuệ.

    Những điều cơ bản về việc kích thích bé bằng tiếng nhạc khi còn trong bụng mẹ

    Kích thích trước khi sinh bé là phưong pháp dùng âm thanh (giọng nói của mẹ và tiếng nhạc), các chuyển động của cơ thể mẹ, xoa nắn, gây rung động trên bụng mẹ, và ánh sáng để giao tiếp với bé khi bé còn trong bụng mẹ. Chưa chào đời nhưng bé vẫn học cách nhận ra và phản ứng với các kích thích, nhờ vậy bé có cơ hội phát triển thêm về mặt thể chất, tinh thần, và giác quan. Trước những kích thích đó, bé sẽ cựa quậy trong bụng bạn như là một cách giao tiếp với bạn, với chồng bạn. Các bài tập kích thích còn tạo nên mối liên hệ giữa các kích thích cụ thể với phản ứng của bé (chẳng hạn, giọng nói của bạn) và quan trọng hơn, chúng giúp phát triển trí nhớ của bé.

    Cho bé nghe loại nhạc phù hợp


    Bé có cựa quậy theo tiết tấu của Bản Giao hưởng số 5 của Beethoven, hoặc đạp tưng bừng trong bụng mẹ khi nghe rađiô phát ra một bài hát của Madonna? Nếu bạn biết kết hợp đúng các loại âm thanh rồi cho bé nghe đi nghe lại, có thể bé sẽ thích nhiều loại âm nhạc khác nhau.

    Hầu hết các chuyên gia nhi khoa đều nhất trí rằng bất kỳ loại nhạc nào cũng đều phù hợp cho bạn và bé. Theo tiến sĩ Philip A. De Fina, phó giáo sư Khoa Y học về Tâm thần học và Thần kinh học Hành vi, chuyên viên trưởng về tâm lý thần kinh, và là giám đốc về trị liệu thần kinh tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Não của Đại học New York thì “Chúng ta cần cho bé nghe đủ loại âm nhạc vì sẽ có ích cho việc phát triển các kỹ năng viết, đọc, và ngôn ngữ của bé trong tương lai.”

    Các kết quả nghiên cứu

    Các nghiên cứu khoa học gần đây về hiệu quả của việc cho bé nghe nhạc trong bụng mẹ đã có những kết luận rất khác nhau. Một số các nhà nghiên cứu về giai đoạn thai nhi tin rằng không hề có bằng chứng trực tiếp cụ thể nào cho thấy kích thích bé trong bụng mẹ bằng tiếng nhạc sẽ giúp bé thông minh hơn về sau. Ngược lại, một số chuyên gia khác cho rằng có những nghiên cứu trực tiếp cho thấy ngay sau khi sinh, các bé đã có sẵn khả năng nhận ra giọng nói của mẹ và còn có thể có phản ứng trước loại nhạc quen thuộc mà gia đình đã cho các bé nghe từ lúc còn trong bụng mẹ.

    Các nhà nghiên cứu chỉ có được thông tin chính xác nhờ sử dụng siêu âm, máy theo dõi đặt trong tử cung, và truyền hình cáp quang, giúp họ thấy được sự sống đang phát triển diệu kỳ trong bụng thai phụ. Theo kết quả nghiên cứu của hai nhà nghiên cứu hàng đầu về giai đoạn thai nhi là Thomas R. Verny và Rene Van de Carr, các thai nhi được kích thích trong bụng mẹ đã chứng tỏ có các kỹ năng nghe, nhìn, ngôn ngữ, và vận động phát triển cao. Verny và Van de Carr cho rằng các bé này ngủ ngon hơn, nhạy bén hơn với môi trường xung quanh và hài lòng hơn nhiều so với các bé không được kích thích.

    Nhiều quá cũng không tốt?

    Theo tiến sĩ De Fina, giống như nhiều thứ ở đời này, kích thích cháu trong bụng mẹ bằng âm nhạc cũng phải có chừng mực. Bà nói, “Thời điểm lý tưởng nhất để kích thích bé là vào ban ngày khi bạn quyết định chợp mắt hoặc nghỉ ngơi một chút. Mặc dầu kích thích quá nhiều cũng không gây hại gì cho bé về mặt thể chất, nhưng có thể làm cho bé cảm thấy mình được để ý quá mức và thế là không thèm đáp ứng lại nữa.

    Hãy theo dõi các thay đổi tâm lý của bạn – nếu bạn đang cảm thấy chán ngấy vì phải nghe đi nghe lại cùng một khúc hát trong một vở ôpêra thì rất có thể bé cũng đang cảm thấy y như vậy. Phải làm sao cho lúc kích thích bé bằng âm nhạc trở thành một thời khắc đặc biệt thoải mái, là lúc gắn kết giữa bạn, chồng bạn, và bé. Cần nhớ rằng điều quan trọng không phải là thời gian kích thích bé kéo dài trong bao lâu mà chính là chất lượng của sự trải nghiệm tuyệt vời mà hai mẹ con cùng chia sẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kuti_yeucuame
    Đang tải...


  2. Tieuthuthu123

    Tieuthuthu123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ con đã gắn bó với nhau trước khi bé chào đời

    bé cũng biết nhiu hơn bạn tưởng dey.
    Chưa chào đời nhưng bé vẫn học cách nhận ra và phản ứng với các kích thích, nhờ vậy bé có cơ hội phát triển thêm về mặt thể chất, tinh thần, và giác quan.
    Trước những kích thích đó, bé sẽ cựa quậy trong bụng bạn như là một cách giao tiếp với bạn, với chồng bạn.
     

Chia sẻ trang này