Chào các mẹ ! Nhiều mẹ lo lắng về việc con viết sai chính tả nhiều quá nên em chia sẻ kinh nghiệm rèn chính tả cho con từ khi con học Tiểu học nhé ! Các mẹ tìm hiểu xem những lỗi chính tả con hay mắc nhất. Thường là lỗi nhầm lẫn các phụ âm ch\tr, s\x, l\n, d\r\gi, g\gh, ngh\ng hoặc nhầm lẫn các vần khó. Viết chính tả đúng đa phần là do thói quen viết còn quy tắc chính tả thì không nhiều. Ví dụ quy tắc phụ âm gh, ngh chỉ đi với các vần bắt đầu bằng i, e, ê như " ghi, nghe, nghề...". Mỗi con nên có một sổ tay chính tả để ghi tất cả những từ thường bị lẫn các phụ âm như đã nói trên. Chia thành các phần theo mỗi phụ âm. Ví dụ phần 1 gồm các từ dễ nhầm lẫn phụ âm ch\tr, viết các từ vào. Các từ này lấy trong sách giáo khoa, từ điển là chuẩn nhất nhưng phải có nghĩa phù hợp trình độ các con để con hiểu. Ví dụ các con học Tiểu học viết các từ sau : con trâu, châu báu, cuộc hành trình, trung thành, chung sức, chung tay góp sức... Yêu cầu các con gạch chân và ghi lại các từ có các phụ âm dễ lẫn như trên đã nói vào sổ tay chính tả trong mỗi bài tập đọc. Tốt nhất là trước khi học bài tập đọc đó trên lớp. Rèn cho các con thói quen tự ghi các từ hay nhầm lẫn mà con đọc được ở đâu đó. Ví dụ, con đọc báo thấy có từ" trung thực", con ghi từ này vào sổ tay để không viết nhầm thành " chung thực". Thỉnh thoảng con viết lại các từ trong sổ tay chính tả để ghi nhớ. Nếu sổ đã hết thì thay bằng sổ mới nhưng chú ý viết lại các từ ở sổ cũ và viết từ mới. Các mẹ thường xuyên kiểm tra sổ tay của con.