Thằng cu Mốc con tôi 1,5 tháng hay bị chớ sau khi ăn. Đặc biệt là khi cháu chưa ị được. Môi cháu hay run bần bật, bác sỹ nói là thiếu canxi nhưng uống thuốc vào lại bị rối loạn tiêu hóa. Do hay bị chớ nên cháu ăn ít và phải ăn liên tục ăn xong bố phải bế nhiều nên ngủ rất ít, mệt quá. Có cháu nào bị như thế chưa và cách giải quyết như thế nào. Mẹ Luti và các mẹ khác giúp với
Bé bị chớ nhiều không hả bố Mốc ? Môi cháu run như thế nào ? Lúc nào cũng run hay thỉnh thoảng ? Cháu sinh thường hay sinh khó ? Bố Mốc cho con khám ở đâu ? Bé 1,5 tháng thì khó nói là bị thiếu can xi lắm. Bác sĩ cho cháu uống thuốc gì, VTMD hay can xi hả bố Mốc ? Cháu uống thuốc đó vào thì bị rối loạn tiêu hoá như thế nào ? Bị đi tiêu chảy hay táo ? Cháu bú mẹ hoàn toàn hay cho ăn thêm sữa ngoài ? Nếu là bú mẹ thì chế độ ăn uống của mẹ như thế nào ? Từ khi sinh đến giờ cháu tăng cân ra sao ? Ngoài giờ ngủ cháu có biểu hiện nhanh nhẹn không ? Đã bát đầu biết hóng chuyện chưa ? Trẻ con mới được một tháng ruỡi nếp ăn, nếp ngủ nhiều lúc còn lộn xộn lắm bố Mốc ạ. Cứ phải điều chỉnh dần thôi. Bố Mốc trả lời các câu hỏi của mình để mình biết rõ hơn một chút về tình hình của cháu rồi mình bàn tiếp nhé. Bố Mốc viết có vài câu như thế mình thấy khó nói quá Chờ tin của bố Mốc nhé
bố Mốc cứ bình tĩnh! bé Trang nhà mình năm đầu tiên rất ít khi bị nôn trớ. nhưng cháu minh thì trớ liên tục, thậm chí toàn trớ ra đằng mũi trông khiếp lắm. mình thấy trẻ con bị trớ là chuyện bình thường mà. bố Mốc cho Mốc ăn ít một, ăn làm nhiều lần, bế lâu sau khi ăn là quá đúng, quá khoa học rồi còn gì. Mình nghĩ khoảng vài tháng nữa lớn dần lên là Mốc sẽ hết trớ thôi (giống như cháu mình ý) vì lúc đấy hệ tiêu hoá của bé sẽ hoàn thiện hơn, vấn đề là bố Mốc chịu khó thêm một thời gian nữa, thấy con trớ đừng quá mất bình tình, cứ dịu dàng vỗ về và vệ sinh sạch sẽ lại cho cháu, khoảng 30 phút sau cho bé ăn lại, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. à bé Trang nhà mình cũng thiếu canxi, 1 tháng tuổi đã uống canxi và vitamin D rồi nhưng o bị rối loạn tiêu hoá, môi cũng o bị run bần bật như Mốc, bé uống Sterogyl và canxinol, o biết có đúng loại Mốc uống o?
Cám ơn Mẹ Luti và Mẹ NQT Cám ơn hai mẹ đã quan tâm đến cu Mốc. Nhân ngày 8-3 xin chúc các mẹ mạnh khỏe luôn vui tươi yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống Mốc sinh bị thiếu tháng chỉ 37 tuần vì Mẹ Mốc bị rau tiền đạo trung tâm, nhưng Mốc khi sinh vẫn được 3.6 kg Do Mốc thường xuyên vặn người và rướn nên hay bị trớ nhưng không bị trớ ộc ra, hầu như bữa nào cũng trớ dù bố mẹ thường xuyên bế Mốc trên tay dù Mốc có ợ hơi ra được. Mốc thường thở khò khè ở mũi và họng như trẻ bị viêm hô hấp nên bố mẹ Mốc mời BS khoa sơ sinh ở BV C đến khám thì BS bảo rằng Mốc bị thiếu Canxi thể hiện rõ khi môi thỉnh thoảng bị run và mí mắt bị giật giật. BS cho uống Canxi corbiere 1 ống/ngày + 2 giọt Stegogyl, nhưng khi uống Mốc đã bị đau bụng đi ngoài toàn ra nước, BS lại cho uống Neopeptin + Latominplus và dừng sử dụng 2 loại thuốc trên. Do sốt ruột vì Mốc không thấy đỡ rướn và trớ nên bố mẹ Mốc lại mời BS ở viện dinh dưỡng đến khám thì BS kết luận Mốc bị còi xương và thóp vẫn rộng nên cho uống VitaminD 200000 uống 1/2 ống + magneB6 corbiere 1/2 ống/ngày chia 2 lần + neopeptin 3 giọt x 4 lần, nhưng khi Mốc uống magneB6 thì lại bị tiêu chẩy và đau bụng, Mốc khóc rất nhiều nên BS lại cho dừng magneB6 lại thế là Mốc không đỡ được tí nào. À Mẹ Luti ơi Mốc hay bị giật mình lắm, chỉ khi nào nằm trong lòng mọi người thì Mốc mới ngủ sau và không giật mình, nếu đặt xuống dường thì Mốc chẳng ngủ yên Mốc thường ăn sữa mẹ, chỉ khi nào Mẹ hết sữa cháu mới ăn sữa ngoài Mẹ Mốc ngày ăn 3 bữa cháo + 2 bữa cơm + 2 cốc sữa và ăn thêm hoa quả như bưởi, vú sữa, cam.. Mẹ Mốc có uống thêm 2 viên canxi osopan/ngày nhưng chắc chỉ đủ cho mẹ hay sao mà mẹ Mốc thường xuyên tê cứng hai chân khi bế Mốc, Mẹ Luti ơi có nên tăng thêm liều không Tháng đầu Mốc lên 0.9 kg, nửa tháng sau lên được 0.5kg. Mốc đã biết hóng chuyện rồi mẹ Luti ạ, lúc thức trông mốc cũng nhanh nhẹn lắm. Nhờ mẹ Luti và các mẹ tham khảo và cho lời khuyên, được mọi người quan tâm bố Mốc cảm thấy an tâm hẳn, cám ơn mọi người lắm
Re: Cám ơn Mẹ Luti và Mẹ NQT Bố Mốc à, Bé chỉ trớ như vậy thì mình nghĩ cũng không có gì đáng ngại quá, bé phải nôn ra ồng ộc ấy mới ngại cơ. Trẻ con dưới 1 tuổi đường ruột thẳng như ruột ngựa ấy nên lúc ăn no chỉ cần rứon nhẹ là trớ rồi. Đúng là ăn xong cần bế bé ở tư thế đứng, đầu bé tựa vào vai mình, sau đó khum khum lòng bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ lên phần trên lưng ấy đến khi nào bé ợ một tiếng thì hãy bé theo tư thế nằm cao đầu thêm độ 15-20 phút trước khi đặt bé xuống. (Bố Mốc tìm thêm bài mình viết về nuôi trẻ bằng sữa mẹ ở trang chủ hoặc gủi mail cho mình, mình gửi bài cho tham khảo thêm) - Cân nặng và phát triển của Mốc như vậy là yên tâm rồi. - Khò khè nhiều khi do mũi bé bị khô, hoặc bé ngủ há miệng nên cho chút đờm, nên nhúng đầu tăm bông vào nước muối sinh lý chín phần nghìn rồi ngoáy nhẹ mũi cho bé ngày 2 lần xem có bớt không . - Về thuóc, mình thấy Bs cho dùng như vậy cũng đủ rồi, nếu cần thiết thì có thể dùng sterogyl mỗi ngày một giọt để phòng còi xương, ngoài ra thêm một thời gian nữa nên cho bé ra ngoài phơi nắng dần mỗi ngày một ít. - Trẻ con nhiều bé cũng hay bị giật mình, thỉnh thoảng nên xoa ngươi nhẹ nhẹ cho bé cho máu lưu thông tốt cũng đỡ giật mình. Hơn nữa cũng nên xem môi trừong ngủ của cháu có ổn không ? Đệm có nóng lưng không ? Đệm có mềm quá không ? Xung quanh có nhiều ánh sáng quá, nhiều tiếng ồn quá không ? Bố Mẹ Mốc cũng có thể lấy mấy cái gối nhỏ nhỏ chèn xung quanh người cho Mốc hoặc quấn chăn chặt một chút lúc đặt bé ngủ xem sao . Con mình ngày trước có hai cái gối vỏ đỗ nhỏ, lúc nào cũng đặt hai bên cạnh cho bé cảm thấy yên tâm thì ngủ ngon hơn. Hơn nữa trẻ con tuổi này nhiều bé chưa thích nghi được hẳn với môi trường bên ngoài, hoặc nhiều lúc chỉ buồn tè cũng giật mình đấy. Trẻ con tuổi này còn hay lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày cơ, thường sau ba tháng thì sẽ ổn hơn. Mình nghĩ nếu bác sĩ đã khám cho Mốc cẩn thận thì không phải lo gì, bé lớn chút nữa sẽ thay đổi thôi. Mẹ Mốc có uống thêm 2 viên canxi osopan/ngày nhưng chắc chỉ đủ cho mẹ hay sao mà mẹ Mốc thường xuyên tê cứng hai chân khi bế Mốc, Mẹ Luti ơi có nên tăng thêm liều không Mình nghĩ uống thế là đủ rồi, phụ nữ mới sinh nhiều lúc khí huyết còn chưa thông nên chân tay hay tê cứng, cái này Bố Mốc phải chịu khó xoa bóp cho mẹ Mốc vậy. Phần nữa là cũng nên bắt đầu một số bài tập thể dục cho các bà mẹ sau sinh để cho cơ thể lưư thông tốt Mẹ Mốc có ăn gừng và nghệ không ? Có cho thêm hạt sen và đậu xanh, đậu đen vào nấu cháo không ? Mấy cái đó tốt cho bà mẹ sau sinh lắm đấy. Ngoài ra, ngày trước mình sinh con, có bác thầy đông y rất giỏi khuyên ngày nào cũng ăn trứng vịt lộn để cho sữa tốt hơn. Chúc bé Mốc hay ăn chóng lớn và ngủ tốt nhé, chúc Bố Mốc đủ sức khỏe để chăm vợ con tốt nhé.
Bo Moc a ! tre nho ma cho uong canxxi tong hop nhu vay ko tot dau. theo kinh nghiem cua me Moc la ca me va con deu bo sung canxi tu thao duoc hoan toan. chu trong van la me dung cho con bu la be hap thu 1 cach tot nhat. Me moc van thuong xuyen dung canxi chiet xuat tu thao duoc va bay gio Moc 10 thang roi van con dung. Thu nhat bo sung du canxi cho con , thu hai la phong chong loang xuong . Con be ma tro nen cho dung kendmin ho tro he thong tieu hoa rat tot va hoan toan co the chong duoc tinh trang tro cua tre. Vi me cua Moc cung cho con dung ma.