Mẹ Nên Làm Gì Để Giúp Trẻ Cải Thiện Tình Trạng Biếng Ăn Và Hay Nôn?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi infachobe, 28/7/2022.

  1. infachobe

    infachobe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2021
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Đối với Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nôn trớ là vấn đề tiêu hóa rất phổ biến. Tình trạng này đặc biệt dễ xảy ra với trẻ nhỏ và là nguyên nhân lớn gây ra các ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của trẻ. Vậy khi trẻ biếng ăn và hay nôn, đâu là biện pháp phù hợp nhất?


    PHẢI LÀM SAO ĐỂ ĐIỀU TRỊ TÌNH TRẠNG BIẾNG ĂN VÀ HAY NÔN Ở TRẺ?

    Khi gặp tình trạng trẻ biếng ăn và hay nôn, bố mẹ cần tìm cách khắc phục nhanh chóng, tránh để lâu ngày dễ khiến cho con bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất và tâm lý của bé. Dưới đây là một số biện pháp hiệu quả bố mẹ có thể tham khảo:

    Đối với trẻ biếng ăn do tiêu hóa kém

    Bố mẹ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây nôn trớ để có cách điều trị tích cực nhất. Không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. Ngoài việc dùng thuốc theo hướng dẫn, bố mẹ nên tăng cường men vi sinh cho trẻ thường xuyên nhằm hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và hỗ trợ tăng sức đề kháng cho bé. Nhờ đó giúp cải thiện hệ khuẩn ruột, ổn định sức khỏe hệ tiêu hóa cho trẻ tốt hơn.

    Hầu hết các trường hợp trẻ biếng ăn và hay nôn trớ không nghiêm trọng, bố mẹ có thể điều chỉnh thói quen sinh hoạt và ăn uống cho con để cải thiện tình trạng này. Chú ý duy trì cho con uống men vi sinh đều đặn để tăng cường hệ miễn dịch cơ thể, kích thích vị giác giúp con ăn nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn và tiêu hóa tốt hơn.

    Đối với trẻ biếng ăn và hay nôn khi đang bú mẹ

    Trẻ sơ sinh đang trong thời gian bú mẹ cần được chăm sóc kỹ lưỡng với những cữ bú nhỏ, mỗi lần bú không nên cho con ăn quá no dễ gây nôn trớ. Khi mẹ cho con bú xong cần bế trẻ theo tư thế đứng khoảng 15 phút, kết hợp với các động tác vỗ ợ hơi để đẩy khí dư ra bên ngoài. Tránh nô đùa với trẻ hoặc để con cười nhiều cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị nôn.

    Bổ sung probiotic cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn cũng như tăng cường hàm lượng lợi khuẩn dồi dào cho đường ruột của bé.

    Đối với trẻ lười ăn, nôn trớ nhiều trong thời kỳ ăn dặm

    Thời điểm này trẻ đã tiếp xúc với các thực phẩm khác ngoài Sữa mẹ, vì vậy mẹ cần lưu ý chăm con như sau:

    · Làm phong phú thực đơn của con với nhiều món ăn ngon miệng, kích thích vị giác cho con ăn được nhiều.

    · Chia nhỏ khẩu phần ăn của trẻ thành nhiều bữa để tránh xảy ra tình trạng đầy bụng, giúp con hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng tốt hơn.

    · Bổ sung men vi sinh cho trẻ đều đặn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường lợi khuẩn cho cơ thể để hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện các vấn đề nôn trớ, khó tiêu, đầy bụng.. thường gặp.

    · Không ép con ăn quá nhiều nếu trẻ không muốn, tránh xảy ra tình trạng sợ hãi, chán ăn.

    · Không cho con vận động mạnh sau khi ăn để tránh bị trào ngược dạ dày - thực quản.

    NGUYÊN NHÂN KHIẾN trẻ biếng ăn VÀ HAY NÔN LÀ DO ĐÂU?

    trẻ biếng ăn và hay nôn trớ do nhiều nguyên do tác động, có thể do sinh lý bất ổn hoặc do những bệnh lý khác. Bố mẹ cần quan sát trẻ kỹ lưỡng để hiểu được nguyên nhân chính xác:

    trẻ biếng ăn do đang bị bệnh

    Nhiều trường hợp trẻ biếng ăn và nôn trớ là do con đang mắc một số bệnh lý cụ thể ví dụ như:

    · Bệnh đường ruột: trẻ biếng ăn và hay nôn còn có thể do các bệnh lý đường ruột như loạn khuẩn đường ruột, viêm dạ dày, viêm ruột, lồng ruột.. kèm theo các triệu chứng khác như phát ban, sốt, đau bụng.

    · Trẻ bị táo bón lâu ngày: Bụng trẻ bị chướng, khó tiêu, không đi nặng được cũng khiến con không có tâm trạng muốn ăn, khó chịu và buồn nôn, nôn sau khi ăn xong.

    · Trẻ viêm hô hấp: Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ bị nôn trớ nhiều lần. Sức đề kháng của trẻ còn yếu, chưa phát triển hoàn chỉnh nên dễ bị virus, vi khuẩn tấn công hệ hô hấp, lâu ngày dẫn tới viêm họng, viêm mũi, viêm phổi.. và khiến cho con có cảm giác buồn nôn, khó chịu. Nhất là sau khi ăn no, không khi làm giãn cơ phía dưới thực quản gây ra tình trạng trào ngược, nôn trớ.

    · Trẻ rối loạn tiêu hóa: Đường ruột yếu khiến con dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng khó tiêu, chướng bụng, đầy hơi, bỏ bú, biếng ăn.. Dạ dày căng chướng khiến con bị nôn trớ, khó ngủ, trằn trọc và mệt mỏi nhiều hơn..

    trẻ lười ăn và nôn trớ nhiều do tâm sinh lý bất ổn

    Tâm lý "sợ" đồ ăn hoặc không muốn ăn do đã có ấn tượng xấu dễ khiến cho trẻ bị biếng ăn, nôn trớ. Trẻ có tâm lý này có thể do từng bị ép ăn quá mức, bị quát mắng, dọa nạt trong bữa ăn nhiều lần hoặc bố mẹ không đổi món cho con, để con ăn đi ăn lại một món.

    Nhiều trẻ biếng ăn do vấn đề sinh lý, cơ thể con đang phát triển từng ngày, trẻ mọc răng, tập bò.. cũng khiến con dễ bỏ bú, lười ăn, chán ăn.

    Nhiều mẹ hay cho con ăn no quá mức cũng sẽ khiến cho con bị biếng ăn và hay nôn ói, đặc biệt với đối tượng Trẻ sơ sinh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi infachobe
    Đang tải...


Chia sẻ trang này