Thông tin: Mẹ Nên Làm Gì Đề Giúp Trẻ Cải Thiện Tình Trạng Dị Ứng Thức Ăn Tại Nhà?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Hangg Minhh, 29/3/2022.

  1. Hangg Minhh

    Hangg Minhh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2022
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Sức để kháng của trẻ nhỏ có vai trò vô cùng quan trọng giúp con có một cơ thể khỏe mạnh và có quá trình phát triển toàn diện tốt nhất. Nhưng cha mẹ đã biết phải làm sao để giúp con tăng sức đề kháng chưa? Đâu là các biện pháp chữa dị ứng thức ăn cho trẻ tại nhà hữu hiệu nhất?



    MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ CẢI THIỆN DỊ ỨNG THỨC ĂN TẠI NHÀ

    Nước ép rau củ quả

    Nước ép các loại trái cây, rau củ như cam, nho, cà rốt, cần tây,... đều có thể điều trị các triệu chứng dị ứng hải sản cho trẻ em và người lớn rất hiệu quả nhờ khả năng làm mát, cải thiện tình trạng lưỡi bị sưng phù. Mẹ có thể chọn loại trái cây bé ưa thích để ép lấy nước để giúp bé uống nước ép chữa dị ứng thức ăn dễ dàng hơn.

    Mật ong

    Không chỉ trà gừng, một cốc nước mật ong ấm cũng là 1 trong những phương pháp điều trị dị ứng rất hiệu quả. Ngay sau khi bé có triệu chứng dị ứng thức ăn mẹ có thể cho uống một ly nước mật ong ấm để kháng khuẩn và xoa dịu, giảm sưng ngứa cho da. Mật ong lại có vị ngọt, dễ uống, là mẹo chữa dị ứng thức ăn cho trẻ tại nhà được nhiều trẻ em ưa thích.

    Ngay khi bé có triệu chứng dị ứng thức ăn mẹ cho uống một ly nước mật ong ấm để kháng khuẩn và xoa dịu, giảm sưng ngứa cho da

    Gừng

    Khi bé có dấu hiệu dị ứng hải sản mẹ nên cho uống ngay 1 cốc trà gừng ấm để giảm các nốt mẩn ngứa trên da. Ngoài ra trà gừng còn giúp bé ấm bụng, ngăn ngừa nguy cơ rối loạn tiêu hóa do thực phẩm. Có thể nói uống trà gừng nóng là phương pháp điều trị dị ứng thực phẩm rất hiệu quả.

    Chanh

    Ngay khi nhận thấy dấu hiệu bị dị ứng thực phẩm, đặc biệt là dị ứng tôm, mẹ nên cho bé uống ngay 1 cốc nước chanh tươi. Khi này các tinh chất của quả chanh sẽ giúp cải thiện các triệu chứng mẩn đỏ, phát ban,...


    Lưu ý: Các mẹo trên chỉ phù hợp với trẻ dị ứng nhẹ và không kích ứng với các nguyên liệu tự nhiên.

    Trẻ bị dị ứng thức ăn cần được đưa đi cấp cứu ngay khi có hiện tượng khó thở, thở khò khè, chân tay lạnh, tiêu chảy kéo dài,...để được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm tại đường hô hấp, tiêu hóa. Ngay khi nhạn thấy bé bị dị ứng bất kỳ 1 loại thức ăn nào mẹ nên loại bỏ thức ăn đó ra khỏi thực đơn để đảm bảo an toàn cho bé.

    Bên cạnh đó, với trẻ tiêu hóa và đề kháng kém, ba mẹ có thể kết hợp cho trẻ sơ sinh bổ sung men probiotic để tăng cường chức năng tiêu hóa và miễn dịch của trẻ.

    Việc bổ sung lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột tạo tiền đề giúp con tiêu hóa tốt và miễn dịch vững vàng. Mẹ lưu ý chọn cho bé loại men vi sinh chính hãng, thương hiệu uy tín và được Bộ Y tế cho phép lưu hành để được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

    TẠI SAO TRẺ GẶP TÌNH TRẠNG DỊ ỨNG THỨC ĂN?

    Dị ứng thức ăn là hiện tượng phổ biến, thường gặp ở những người có cơ địa nhạy cảm và trẻ nhỏ. Số liệu thống kê cho thấy có khoảng 40% trẻ nhỏ bị dị ứng thức ăn và tỉ lệ này sẽ giảm dần cùng với quá trình lớn lên của bé, sự thay đổi môi trường sống và thói quen ăn uống, sinh hoạt. Trẻ dị ứng đạm sữa bò là 1 trong những loại dị ứng thức ăn phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

    Nguyên nhân khiến trẻ bị dị ứng thức ăn gồm có:

    · Do môi trường: Trẻ sống ở nơi bị ô nhiễm không khí, nguồn nước hay vùng đang có dịch bệnh cũng có tỉ lệ bị dị ứng cao hơn so với các trẻ có môi trường sống sạch với không khí trong lành.

    · Do di truyền: Trẻ sinh ra trong gia đình có bố, mẹ, người thân bị dị ứng thực phẩm cũng có tỉ lệ dị ứng thực phẩm cao hơn so với các trẻ khác. Tuy nhiên bé có thể bị dị ứng cùng hoặc khác loại thức ăn với những người thân trong gia đình.

    · Sức đề kháng kém: Hệ miễn dịch của bé còn non nớt, chưa hoàn thiện khiến sức đề kháng của bé cũng yếu hơn so với người trưởng thành. Đây là điều kiện thuận lợi để tác nhân lạ trong thực phẩm có cơ hội hoạt động khiến bé bị dị ứng. Các thực phẩm gây dị ứng phổ biến là tôm, cua, sữa bò, các loại hạt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hangg Minhh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này