Thông tin: Mẹ Nên Làm Gì Để Giúp Trẻ Không Bị Sặc Sữa Khi Bú Mẹ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi infachobe, 16/2/2022.

  1. infachobe

    infachobe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2021
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Tình trạng trẻ bị sắc sữa khi bú mẹ tuy hiếm khi xảy ra nhưng mẹ vẫn nên chú ý để có biện pháp đối phó kịp thời khi gặp phải. Vậy mẹ đã biết đâu là cách cho bé bú mẹ không bị sặc chưa?


    MẸ NÊN LÀM GÌ ĐỂ GIÚP TRẺ KHÔNG BỊ SẶC SỮA KHI BÚ MẸ?

    Kiểm soát tốc độ bú của bé

    Khi mẹ điều tiết được lượng sữa tiết ra trong quá trình bé bú thì có thể đảm bảo ngăn chặn được tình trạng sặc sữa.

    Trường hợp mẹ thấy con bú quá nhanh khi bầu sữa mẹ đang căng thì lúc này mẹ phải hãm tốc độ chảy của sữa bằng việc dùng ngón tay bấm vào đầu ti của mẹ. Khi sữa xuống nhiều quá và bé có nhu cầu muốn dừng bú thì mẹ có thể cho bé ngưng ti một lúc. Sau đó cho bé ti lại và ti từ từ để có thể đảm bảo lượng sữa vừa tầm hấp thụ của bé nhé.

    Còn đối với những bé sử dụng sữa ngoài thì mẹ cần phải chú ý đến tình trạng lỗ thủng ở đầu ti của bình sữa. Tốt nhất mẹ nên chọn dùng cho bé bình có khả năng chặn dòng sữa, hiện đang được bán khá phổ biến trên thị trường đấy.

    Tư thế bú đúng để bé không bị sặc sữa

    Thực tế, có nhiều mẹ nghĩ cho bé bú là chuyện đơn giản nhưng để cho bé có thể hấp thụ tốt dinh dưỡng trong sữa mẹ và tránh bị sặc thì mẹ cần phải định hình được tư thế bú đúng cho bé.

    Theo đó, mẹ cần chú ý tránh cho bé bú trong tư thế nằm ngửa vì khi nằm ngửa bé rất dễ bị sặc sữa. Hãy đặt bé ở tư thế nằm hơi nghiêng với mẹ khoảng 30-45 độ và hướng bé tới bầu sữa. Đồng thời, mẹ cần chú ý tới tốc độ bú của bé cũng như lượng sữa được tiết ra bên ngoài.

    Chọn thời điểm cho bé bú thích hợp

    Theo khuyến cáo đến từ các chuyên gia, mẹ nên cho con bú cách khoảng 2-3 tiếng một lần và mỗi lần duy trì 20-30 phút.

    Tuy nhiên, các bé đều đều sẽ có một mức phát triển riêng nên việc cho bú cũng cần phải linh hoạt theo nhu cầu của từng bé. Nếu bé muốn bú thêm ban đêm thì mẹ có thể đáp ứng nhu cầu nhưng đừng ép bé mà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ nhé. Ngoài ra, khi bé đang khóc mẹ cũng tuyệt đối không nên cho bé bú lúc này bởi sẽ dễ bị sặc và nguy hiểm đến tính mạng.

    NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRẺ SƠ SINH BÚ MẸ HAY BỊ SẶC

    Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng trẻ sơ sinh bú mẹ hay bị sặc như sau:

    · Ép bé bú quá mức, do cha mẹ bóp mũi trẻ để trẻ há miệng ra để cho sữa vào miệng dẫn đến tình trạng trớ sữa, khiến trẻ bú hay sặc.

    · Có thể do trẻ đói nên bú sữa vội vàng

    · Do cách cho bé bú chưa đúng, ép bé bú khi bé đang khóc, ho, cười.

    · Nếu bạn cho bé bú bình, có thể là do núm vú cao su bị đục lỗ thông quá lớn, khiến sữa chảy nhanh làm bé nuốt không kịp gây sặc sữa, ọc hay trẻ nôn trớ sữa.


    Trên đây là một số cách cho bé bú không bị sặc hiệu quả mà mẹ nên áp dụng. Ngoài ra, nếu chẳng may bé nhà bạn thường xuyên bú bị sặc, nôn trớ sữa thì mẹ nên kết hợp cho bé uống men vi sinh dạng giọt cho trẻ sơ sinh.

    Việc kết hợp dùng men vi sinh cho bé giúp bổ sung lợi khuẩn giúp tăng cường khả năng tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, tạo tiền đề vững vàng giúp bé khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình hoàn thiện hệ tiêu hóa. Nhờ đó tình trạng nôn trớ, ọc sữa, sặc sữa… khi ăn của bé cũng được cải thiện tối ưu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi infachobe
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Thiết bị vệ sinh nhập khẩu Hàn Quốc

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,246
    Đã được thích:
    933
    Điểm thành tích:
    823
    Các mom nên lưu ý nha
     

Chia sẻ trang này