Che chắn kỹ càng, đội mũ bảo hiểm, lắp thêm ghế ngồi, mua dây đai an toàn và chọn xe phù hợp là những bí quyết giúp các ông bố bà mẹ bảo vệ con yêu khi đi xe máy. Sức khỏe và sự an toàn của con yêu luôn là ưu tiên số một đối với các ông bố bà mẹ. Không chỉ lo cơm ăn, nước uống hàng ngày, các ông bố bà mẹ còn cần quan tâm đến việc bảo vệ con khi đi xe máy. Tuy nhiên, không phải ông bố, bà mẹ nào cũng biết bảo vệ con yêu đúng cách khi đi xe máy. Cùng lắng nghe một số lời khuyên của bác sỹ Nguyễn Văn Sâm hiện đang công tác tại bệnh viện Nhi Trung Ương dành cho các ông bố, bà mẹ để bảo vệ con khi đi xe máy. Che chắn kỹ càng Nếu không được che chắn kỹ càng, trẻ có thể bị ốm như sổ mũi hoặc viêm họng vì gió tạt lạnh tạt vào mặt cũng như người. Bên cạnh đó, bụi bẩn và ô nhiễm không khí cũng tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Do đó, việc cho con ăn mặc kín đáo và che chắn kỹ càng là hoàn toàn cần thiết. Đội mũ kín tai, mặc áo ấm và đi giày để giữ ấm cho con yêu khi đi xe máy. Vào mùa hè, bạn nên cho trẻ đeo kính râm, mặc áo dài tay để chống nắng và đeo khẩu trang. Trong khi đó, vào mùa đông, ngoài kính cũng như khẩu trang, các ông bố mẹ còn nên giữ ấm cho con bằng áo phao hoặc áo gió, đi tất, giày, đeo găng tay, đội mũ trùm tai và quàng khăn đầy đủ. Tất nhiên, nên chọn khẩu trang vừa vặn và thoáng khí để trẻ không bị nghẹt thở. Đội mũ bảo hiểm Theo quy định, trẻ em trên 6 tuổi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy cùng người lớn. Tuy nhiên, nếu cẩn thận, bạn có thể đội mũ bảo hiểm cho cả trẻ dưới 6 tuổi. Bạn nên chọn những loại mũ bảo hiểm chất lượng tốt, có thương hiệu và được thiết kế phù hợp với trẻ con. Không nên đội mũ bảo hiểm quá nặng hoặc to cho trẻ vì có thể ảnh hưởng đến xương của trẻ. Mua ghế ngồi hoặc đai an toàn Giải pháp tốt nhất là cho trẻ ngồi giữa 2 người lớn khi đi bằng xe máy để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng, không có người lớn thứ hai đi cùng, bạn có thể áp dụng những giải pháp sau. Với trẻ đã ngồi vững, bạn có thể lắp ghế ở phía trước để cho trẻ ngồi và đi ở tốc độ thấp. Khi nào bé 5 tuổi, bạn mới nên cho trẻ ngồi phía sau và thắt dây đai an toàn để cố định trẻ. Trẻ con đi xe máy thường hay ngủ gật nên phải có dây đai an toàn để tránh nguy cơ trẻ ngã xuống đường hoặc bạn phải vòng 1 tay ra giữ trẻ còn 1 tay lái xe. Chọn xe máy phù hợp Với những gia đình có con nhỏ, bạn nên chọn các loại xe máy an toàn và phù hợp để chở con đi cùng như Yamaha Grande. Với sàn để chân rộng rãi, Yamaha Grande cho phép các ông bố bà mẹ lắp thêm ghế ngồi cho con. Sàn đặt chân bằng phẳng giúp ghế vững hơn và không bị chông chênh. Bên cạnh đó, sàn để chân rộng giúp các ông bố bà mẹ vẫn có thể đặt chân ngay cả khi lắp thêm ghế. Như vậy, bố mẹ vừa ngồi thoải mái vừa giữ ghế ở vị trí cố định, đảm bảo an toàn cho con trẻ. Ngoài ra, Yamaha Grande được trang bị yên dài rộng và không quá cao so với mặt đất. Thiết kế này giúp trẻ ngồi trên xe thoải mái và không bị ảnh hưởng đến cột sống về lâu về dài. Bản thân khả năng vận hành êm ái của Yamaha Grande cũng có tác dụng tương tự. Trong khi đó, chiều cao yên vừa phải giúp các ông bố bà mẹ đặt chân vững vàng xuống mặt đất, mang đến sự an toàn cho cả gia đình. Các ông bố bà mẹ có thể cất ba lô của con vào cốp xe Yamaha Grande. Bên dưới yên là cốp đựng đồ rộng rãi, có dung tích lên đến 29 lít. Đây là một ưu điểm lớn của Yamaha Grande đối với các gia đình có con nhỏ. Nếu con chưa đi học, bố mẹ có thể cất đồ của cả gia đình vào cốp như bỉm, sữa, quần áo, khăn, mũ bảo hiểm, kính râm và túi. Trong khi đó, với gia đình có con đã đi học, bố mẹ có thể cất ba lô của con vào cốp. Vì phải mang theo nhiều sách vở nên ba lô của trẻ thường khá nặng. Cốp rộng của Yamaha Grande có thể giúp trẻ không còn phải đeo ba lô trên đường đến trường hoặc về nhà nữa. Cuối cùng, Yamaha Grande được trang bị chân chống điện có tác dụng ngăn khởi động máy khi chưa gạt lên. Nhờ đó, các ông bố bà mẹ sẽ không còn quên gạt chân chống khi chở con và tránh những tai nạn đáng tiếc. Nguồn: TT Hùng Thịnh