Khi trẻ bị táo bón, có nhiều cách xử trí và nhiều việc phải làm. Ở đây tôi xin phép bàn đến một cách không phải là mới và thường chỉ được giới thiệu như là một biện pháp cuối cùng trong một số bài hướng dẫn, đó là cách dùng nước sạch thụt hậu môn cho bé (có một số bài hướng dẫn dường như chỉ ra rằng đây là biện pháp thực hiện tại các cơ sở y tế). Qua kinh nghiệm thực tế, tôi thấy cách này rất hữu ích, dễ làm, giúp trẻ không đau, và đối với tôi bây giờ nó là cách đầu tiên cần phải làm khi bé bị táo bón. Xin được hướng dẫn như sau: Các bạn mua một xi lanh nhựa loại to (tôi dùng loại 60ml/cc) và quan trọng hơn là phải kiếm (xin) được một đoạn ống cao su mềm dài chừng 2.5cm chụp vừa khít vào đầu xi lanh (đường kính chừng 3mm). Ống cao su này có tác dụng làm cho bé không bị đau khi chọc đầu xi lanh vào lỗ hậu môn để bơm nước vào. Khi bé có dấu hiệu táo bón tôi dùng luôn biện pháp này để tránh bé bị đau khi rặn ị: với bé nhỏ hơn 1 tuổi bơm 20-30ml, bé 3 tuổi bơm 50ml nước sạch (tùy cân nặng, thể trạng mà điều chỉnh) chỉ 5 phút sau là cứu được một bàn thua trông thấy Xin phép các bạn tôi post bài dở chừng vì bận.
Ðề: Mẹo hay chữa táo bón Thanks mẹ nó đã chia sẻ cùng các mẹ 1 kinh nghiệm đáng quý. Bé nhà mình ngày nhỏ cũng hay táo bón nhưng toàn bổ sung rau hoa quả mát chứ chưa dám thụt lần nào vì nghe nói thụt nhiều làm mất dần khả năng rặn của bé.
Ðề: Mẹo hay chữa táo bón Tôi xin post ảnh đoạn ống cao su lên để các bạn tham khảo. Đoạn ống này tôi lấy từ ống mực thải của máy in phun EPSON, các bạn cần có thể đến các cửa hàng sửa chữa máy in phun để kiếm. Tôi không được tiếp xúc nhiều với các dụng cụ y tế nên không biết liệu các ống cao su mềm của một số dụng cụ y tế có dùng được vào việc này không, bạn nào biết xin post bài giùm để mọi người tham khảo!
Ðề: Mẹo hay chữa táo bón bạn có thể ra hiệu thuốc mua thuốc thụt cho trẻ em, rồi bỏ hết thuốc trong ống ra, lại đổ nước hoặc mật ong vào ống. Đảm bảo hiệu quả. (ống này có đầu nhựa dài chừng 3 cm rất mềm)
Ðề: Mẹo hay chữa táo bón Nhưng theo mình hiểu thì cách của chủ top là giải quyết "đầu ra" cho bé chứ không phải cách để giải quyết nguyên nhân. Bé nhà mình ngày trước bị táo, mình mua quả đậu bắp về luộc lên. May quá con cứ ngồi nhai chóp chép. Phần output ổn hơn nhiều. Nhưng phải công nhận cái đậu đó nhớt thật. Thảo nào nó giúp trị được táo bón.