Kinh nghiệm: Mẹo Mua Vé Tham Quan Singapore 2018

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi kakashi1808, 23/6/2018.

  1. kakashi1808

    kakashi1808 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2018
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Du lịch Singapore nổi tiếng bởi sự văn minh và tỉ lệ tội phạm rất thấp, và dĩ nhiên để có được độ an ninh cao đến như vậy thì hẳn luật pháp Singapore rất khắt khe.

    Nhiều điều luật gắt gao đến nỗi du khách cảm thấy khó hiểu. Để tránh bị phạt hoặc thậm chí là có thể phải ngồi tù

    [​IMG]

    Ăn uống trên phương tiện giao thông công cộng

    Trên các phương tiện di chuyển công cộng như xe bus, tàu điện ngầm đều có treo biển “khu vực không ăn uống”, đặc biệt là những món ăn nặng mùi như sầu riêng.

    Mặc dù vậy, trên thực tế, người Singapore thỉnh thoảng vẫn uống một chút nước lọc, nhưng với điều kiện tàu đang dừng và phải thật cẩn thận để không lỡ tay làm đổ nước ra sàn. Nếu bị bắt, bạn có thể sẽ phải đóng phạt 500SGD.

    Không được âu yếm nơi công cộng

    Bắt tay, ôm và hôn xã giao thì ổn. Tuy nhiên nếu bạn dạo phố với người yêu mà có những hành động hơn thế thì bạn sẽ bị phạt tù đấy. Mức phạt nặng nhất cho việc thể hiện tình cảm công khai quá mức cho phép là 1 năm tù. Thật là 1 điều luật kỳ lạ đúng không nào!

    Cấm hút thuốc nơi công cộng

    Ở Singapore, có những khu vực tách biệt dành cho những người hút thuốc và thường thì không có mái che. Điều này nhằm giảm tối đa các tác hại của thuốc lá đến cộng đồng xung quanh.

    [​IMG]

    Thay vào đó, có một số nơi như cầu thang máy, rạp chiếu phim, trên những phương tiện giao thông công cộng nhất là trong văn phòng… đều có quy định là nghiêm cấm hút thuốc nếu bạn cố tình vi phạm thì sẽ bị phạt từ 300-2.000SGD và phải hầu tòa.

    Ngoài ra, đem thuốc lá khi nhập cảnh vào Singapore cũng bị coi là bất hợp pháp.

    Không xả rác nơi công cộng

    Nếu bạn vứt một mẩu rác nhỏ ra đường như giấy gói kẹo hay một vỏ chuối, bạn cũng có thể bị phạt 300$. Nếu vi phạm luật này 3 lần, bạn sẽ phải nộp phạt kèm theo dọn dẹp đường phố trong vòng một tuần.

    Đáng nói là bạn sẽ phải đeo 1 tấm bảng trên đó có ghi: “Tôi đã xả rác bừa bãi”. HÌnh phạt này mục đích làm người vi phạm xấu hổ, để họ không dám tái phạm lần 2.

    Cấm nhai kẹo cao su

    [​IMG]

    Đây là một luật cấm ở Singapore mà du học sinh cần biết vì đôi khi nhai kẹo cao su là thói quen của một số người. Những hành vi nhai kẹo cao su ngoài đường là phạm luật ở Singapore, mức phạt tiền có thể lên tới 1000 $.

    Doanh thu bán kẹo cao su là bất hợp pháp và nó không được phép nhập khẩu vào Singapore.

    Phải đi đúng vạch dành cho người băng qua đường

    Khi muốn sang bên kia đường, hãy chờ đến khi đèn đỏ, rồi nhanh chóng băng qua đường ngay đúng vạch dành cho người băng qua đường.

    Nếu bạn đi bộ sang đường một cách ẩu thả, không đúng vạch thì có thể bị phạt từ 20 SGD cho đến 6 tháng tù giam.

    [​IMG]

    Ngoài ra, nếu bạn trễ giờ đi chăng nữa thì tuyệt đối không nên vượt đèn đỏ. Còn đi taxi dù bạn ngồi trước hay ngồi sau thì nhất định phải thắt dây an toàn.
    Không sử dụng tay trái khi trao quà, bắt tay
    Singapore chắc chắn không phải là đất nước dành cho những người thuận tay trái rồi. Tay trái thường được sử dụng để vệ sinh sau khi đi toilet, còn các hoạt động như bắt tay, trao quà, chào,… đều phải sử dụng tay phải.

    Cho bồ câu ăn

    [​IMG]

    Nghe thì có vẻ khôi hài, nhưng đây là một luật có hiệu lực tại đất nước này. Bạn sẽ bị phạt 500$ SGD chỉ vì lỡ tay cho những chú chim bồ câu dễ thương đang gật gù đi lại quanh nhà ít vụn bánh mì.

    Vẽ Graffiti đường phố

    Mình rất thích các hình vẽ Graffiti trên đường phố, nó không đơn giản chỉ là hình vẽ, nó còn là một bức tranh về con người, về đời sống tại nơi đó. Tại Việt Nam, các bức tranh Graffiti đường phố được các bạn trẻ lấy làm Background cho bức hình của mình thêm lung linh và tăng độ ảo diệu.

    Nhưng tại Singapore, khi bạn vẽ Graffiti tại các bức tường nghĩa là bạn đã vi phạm với tội phá hoại của công.

    Việc phá hoại của công tại Singapore được xem là một tội nghiêm trọng và người phạm tội thường bị phạt rất nặng, có thể bạn sẽ phải đóng số tiền phạt lên tới 2000 SGD, bị ngồi tù 3 năm hoặc bị đánh 3 roi. Theo luật pháp Singapore, vẽ Graffiti chính là một loại hình vẽ bậy mang tính phá hoại.

    Ngoài ra, nếu các bạn muốn du lịch Singapore tự túc giảm tối đa chi phí, các bạn có thể tham khảo bài viết về những mẹo để có được vé tham quan Singapore giá rẻ nha.
    http://ketnoisingapore.com/meo-dat-mua-ve-tham-quan-singapore-gia-re
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kakashi1808
    Đang tải...


Chia sẻ trang này