MẸO sắm đồ cho con HỢP LÝ - TIẾT KIỆM

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi nghé của mẹ, 5/10/2012.

  1. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83

    10 mẹo tiết kiệm sắm quần áo cho bé​


    Nếu nhà có một bé trai và một bé gái, nên chọn quần áo với màu sắc và kiểu dáng mà cả con trai hay con gái đều mặc được. Quần có thể phối với nhiều loại áo khác nhau.
    Các bé lớn khá nhanh nên cha mẹ thường phải sắm quần áo cho con khi sang mùa mới. Dưới đây là 10 mẹo nhỏ giúp giảm chi phí mua trang phục cho con:

    1. Mua quần áo trái mùa

    Bạn có thể tiết kiệm xa hơn bằng cách sắm quần áo trái mùa cho con. Chẳng hạn bây giờ là đầu thu nên nhiều cửa hàng treo biển giảm giá hàng hè để nhập hàng thu, đông. Nếu bạn chọn được hàng giảm giá ưng ý cho con thì cần cân nhắc chọn size lớn để mùa hè năm sau bé vẫn mặc được.

    2. Nếu bạn có một bé trai và một bé gái

    Khi hai bé nhà bạn còn nhỏ thì bạn nên chọn quần áo với kiểu dáng và màu sắc mà cả bé trai lẫn bé gái đều mặc được, chẳng hạn những bộ cotton có in hình nhân vật hoạt hình, quần shorts, áo thun... Bằng cách này, bé gái có thể mặc lại đồ của anh trai hoặc ngược lại, bé trai có thể mặc lại đồ của chị gái.

    3. Mua sắm trực tuyến

    Ngày nay các website bán quần áo trực tuyến dành cho bé ngày càng nhiều. Bạn có thể “thỏa sức” mua sắm trang phục cho bé mà không mất công đi lại quá nhiều.

    4. Chọn quần có thể phối cùng nhiều loại áo

    Chẳng hạn quần jeans, shorts kẻ hay legging có thể mix với nhiều loại áo dành cho bé.

    5. Nên chọn quần chun

    Hoặc quần cho bé có nhiều cúc (khuy) để chỉnh kích cỡ, giúp bé thoải mái khi lớn lên hoặc khi tăng cân một chút.

    6. Mua size lớn (rộng) hơn

    Các bé mặc quần áo rộng một chút sẽ thoải mái hơn so với quần áo ôm sát.


    7. Mẹ khéo tay sửa quần áo cho bé

    Chẳng hạn với chiếc quần jeans dài mẹ có thể “chế” thành shorts cho bé bằng cách cắt bỏ hai ống quần. Hoặc mẹ may thêm các đường diềm để tạo độ dài cho váy, quần.


    8. Bán những bộ đồ còn mới của bé

    Với một số bộ trang phục ít sử dụng của bé vì lý do nào đó, bạn có thể đăng lên mạng để rao bán.


    9. Hàng rẻ không phải lúc nào cũng tiết kiệm

    Ví dụ vì ham một chiếc áo hay chiếc váy có giá rẻ bằng 1/3, bạn hí hửng mua về cho con nhưng bé lại không mặc được vì chất vải bí, váy quá chật hoặc áo quá ngắn... Khi ấy, đồ rẻ không đồng nghĩa với tiết kiệm.


    10. Lên danh sách đồ cần mua cho bé luôn một thể

    Chẳng hạn mùa thu đông sắp tới, bạn cần mua cho bé những thứ gì thì bạn nên mua luôn một thể, thay vì mua lắt nhắt, thấy thích là mua.


    Theo Mẹ và Bé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nghé của mẹ
    Đang tải...


  2. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,410
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MẸO sắm đồ cho con HỢP LÝ - TIẾT KIỆM

    Em chỉ có hay lên danh sách trước thôi, quần áo xin mặc thừa nữa, tiết kiệm mà ạ
     
  3. bethoi

    bethoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: MẸO sắm đồ cho con HỢP LÝ - TIẾT KIỆM

    Cái khoản quần chun là chuẩn nhất, bé nhà m nhất định ko mặc quần kéo khóa vì khó chịu
     
  4. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,097
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MẸO sắm đồ cho con HỢP LÝ - TIẾT KIỆM

    Mình cũng cố gắng hạn chế mua đồ cho bé thôi, cứ thích mắt là mua đại
     
  5. shopbabytony

    shopbabytony Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: MẸO sắm đồ cho con HỢP LÝ - TIẾT KIỆM

    đi đâu nhìn đồ em bé, cứ muốn mua hết, nhìn nào cũng thích
     
  6. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: MẸO sắm đồ cho con HỢP LÝ - TIẾT KIỆM

    Hihi, đúng rồi, nhà em sắp sập tủ vì quần áo của con, cái nào cũng thích là mua về. Có cái từ hồi mua đến giờ chưa mặc đc lần nào đã ngắn rùi... Mà ra đường nhìn thấy quần áo trẻ con là chỉ muốn ôm cả shop hic...
    Giờ mua ol nên đỡ hơn hẳn!
     
  7. CamyShop

    CamyShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    1,186
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: MẸO sắm đồ cho con HỢP LÝ - TIẾT KIỆM

    đồ trẻ con thik lắm, e chưa có con nhưng thấy đẹp cũng vơ về cho cháu gái :)
     

Chia sẻ trang này