Ước tính có 3,8 triệu người mắc bệnh tim mạch do xơ vữa với nguyên nhân chủ yếu là do mỡ trong máu cao. Rối loạn mỡ máu hay còn gọi là rối loạn chuyển hóa lipid máu, là tình trạng khối lượng mỡ trong máu tăng cao ảnh hưởng đến sự lưu thông của các dòng máu trong thành mạch, dẫn đến tình trạng xơ vữa. Khi mảng xơ vữa được hình thành, lòng mạch sẽ bị thu hẹp lại làm cản trở lưu lượng máu, thậm chí máu sẽ không lưu thông được. Nhiều bệnh đi kèm Theo thống kê về Gánh nặng bệnh tật toàn cầu vào năm 2019, mỡ máu cao đã gây ra gần 4,4 triệu ca tử vong, tương đương 7,78% số ca tử vong trên toàn cầu. Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) cũng cho biết, tại Việt Nam, ước tính có 3,8 triệu người mắc bệnh tim mạch do xơ vữa, với nguyên nhân chủ yếu là do mỡ máu cao (chiếm gần 65%). Chính vì thế, các chuyên gia y tế cho rằng phòng ngừa, điều trị rối loạn mỡ máu rất quan trọng. Cạnh đó, người mắc bệnh mỡ máu cao nếu không phòng ngừa và điều trị đúng có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, bệnh tim, huyết áp, đột quỵ. XEM TIẾP NGAY TẠI ĐÂY