Khi thấy trẻ ăn uống giảm sút trong 2 tháng liền mà không mắc bệnh gì, giờ giấc ăn uống vẫn hợp lý, hãy nghĩ đến bệnh chán ăn (yếm thực). Theo y học cổ truyền, đây là bệnh do tỳ vị gây ra, được phân làm 3 dạng: ăn uống tích trệ, vị nhiệt tân dịch thương tổn và tỳ vị hư nhược. 1. Dạng "ăn uống tích trệ" Thường có biểu hiện miệng hôi, lưỡi nhiều tưa, bụng chướng ấm ách, ngủ không yên, hay ú ớ mê man, đại tiện bất thường, phân khắm. - Bài thuốc 1: Kê nội kim (màng mề gà) 30 g rửa sạch, phơi khô, sao vàng rồi tán thành bột, trộn thêm ít đường để uống ngày 3 lần. Trẻ dưới 3 tuổi mỗi lần uống 0,5 g, trẻ 3-5 tuổi mỗi lần uống 1 g, từ 6 tuổi trở lên uống 1,5 g. - Bài thuốc 2: Củ cải tươi 250 g rửa sạch, thái chỉ, trộn với dầu thực vật, sao gần chín. Thịt lợn nạc 100 g xé nhỏ, trộn với củ cải, nặn thành nhân. Bột mì 250 g, nhào nước cho dẻo rồi cho nhân củ cải vào nặn thành bánh, cho vào chảo rán chín. 2. Dạng do "vị nhiệt tân dịch thương tổn" Trẻ có biểu hiện rêu lưỡi đỏ, táo bón, phân khô. Bài thuốc: Cà bát tươi 150 g, rửa sạch, gọt bỏ vỏ, thái nhỏ, vắt lấy nước, cho uống ngày 2-3 lần. 32. Dạng do "tỳ vị hư nhược" Thường kèm theo lưỡi nhạt màu, phân hơi nát hoặc tiêu chảy. - Bài thuốc 1: Thịt lươn 250 g, màng mề gà 6 g. Lươn dùng muối tuốt cho hết nhớt, mổ bỏ phủ tạng, rửa sạch, thái thành từng khúc. Màng mề gà sao khô, tán nhỏ, thêm chút muối và gia vị, trộn đều với lươn, đem hấp chín, làm thức ăn cho trẻ trên 3 tuổi. - Bài thuốc 2: Bột thịt cóc 10 g, lòng đỏ trứng gà 2 cái, chuối ngự 12 g. Chuối sấy khô nhưng còn dẻo, giã nhuyễn, trứng gà đánh tan, sấy khô, tán bột. Ba thứ trộn lại, giã nhuyễn, sấy khô, đóng thành viên hoặc cho vào lọ ăn dần. Trẻ em dưới 1 tuổi uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê, trẻ trên 3 tuổi thì mỗi lần dùng 3 thìa cà phê. Lưu ý: Ngoài việc sử dụng những bài thuốc trên, cần cho trẻ ăn đúng giờ, có mức độ, ăn những thức dễ tiêu, nóng ấm, không cho ăn quá no hoặc những món quá béo. Khi trẻ dần hồi phục, cần tăng lượng thức ăn từ ít đến nhiều, chia làm nhiều bữa nhỏ để trẻ có thể hấp thu hết chất dinh dưỡng của món ăn. BS Thu Hường, KH&ĐS
Ðề: Món ăn bài thuốc chữa chán ăn ở trẻ các mẹ dùng thử sản phẩm mình hay dùng cốm ZINUMINBIO giúp Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị rối lọan tiêu hóa.Tăng hấp thu, cung cấp dưỡng chất, tốt cho trẻ suy dinh dưỡng gầy yếu. Cải thiện tình trạng biếng ăn. tạo cảm giác thèm ăn cho bé Các mẹ có con biếng ăn thì nên dùng thử đi ạ!
Ðề: Món ăn bài thuốc chữa chán ăn ở trẻ Thằng cháu mình mới 7 tháng mà cứ ăn hay uống sữa là khóc lóc ầm ĩ,1,2h mới xong nửa bát bột hoặc 90ml sữa,hic hic... Cứ bảo trẻ con vì bị ép ăn nhiều nên nó thành lười ăn,trg khi bạn này bỏ đói từ sáng đến chiều vẫn ko chịu ăn,là sao nhỉ các mẹ?
Ðề: Món ăn bài thuốc chữa chán ăn ở trẻ CÓ thể chữa chán ăn cho bé bàng cách .Lấy bạch truật, cốc nha tươi, tiêu sơn tra mỗi loại 10g, thần khúc, trần bì mỗi loại 6g. Đối với trẻ có thể trọng thấp cần cho thêm 10g thương truật, đối với người âm vị không đủ cho thêm sinh địa, thạch hộc mỗi loại 10g. Trẻ có bệnh tình kéo dài, khí suy cho thêm đảng sâm, hoàng kỳ mỗi loại 10g cho lượng nước lạnh thích hợp, sắc thuốc 30 phút, bỏ bã lấy nước, cùng 1 lít nước sôi cho vào chậu, đợi nhiệt độ ấm thích hợp ngâm hai chân. Chú ý rửa phần bắp chân mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 20 phút. Một quá trình điều trị kéo dài 7 ngày, có tác dụng khang tỳ hóa vị, hành khí tiêu đình trệ, chủ yếu dùng điều trị đối với trẻ biếng ăn.
Ðề: Món ăn bài thuốc chữa chán ăn ở trẻ Thường bé hay biếng ăn, coi là cho bé đi khám và bổ xung các chất còn thiếu và uống thêm men tiêu hóa, mình ít khi cho bé uống các bài thuốc dan gian lắm
Ðề: Món ăn bài thuốc chữa chán ăn ở trẻ Bé nhà mình lười ăn lắm 20 tháng rồi mỗi lần cho con ăn là mình stress lắm ạ.Mình cho ăn là bé ngậm rồi ngậm 1 lúc lại phun ra nhiều lúc mình nóng quá mình mắng luôn.Chẳng biết kiểu kì để cho bé ăn cả .Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ em với