Một học sinh chém trọng thương 5 thày giáo

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 2/3/2007.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Một học sinh chém trọng thương 5 thày giáo

    Thầy Phạm Việt Tiến và Nam Thanh Sơn (Đại học Cần Thơ) đang làm việc tại phòng máy tính, sinh viên Trần Đức Toàn (K28, Sư phạm Anh) bất ngờ ập vào, tay cầm dao chém tới tấp vào người.

    Sự việc xảy ra sáng 1/3. Hai giáo viên vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Toàn đuổi theo đến bộ môn Anh văn thuộc Khoa sư phạm thì gặp ba giáo viên Đinh Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Việt Anh, Nguyễn Thị Minh Thư. Anh ta đã chém tới tấp vào ba người này... Toàn định bỏ chạy nhưng đã bị bảo vệ, cán bộ nhà trường bắt giữ.

    Đến chiều cùng ngày, hai người bị thương nặng là cô Mai và thầy Tiến vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

    Lãnh đạo của khoa Sư phạm cho biết, khóa K28 (lớp của Toàn) đã kết thúc từ tháng 9/2006. Tuy nhiên, Toàn chưa được cấp bằng tốt nghiệp vì còn nợ một vài môn.

    Theo mẹ Toàn, cậu ta thường có thái độ không bình thường trong sinh hoạt, có biểu hiện của bệnh tâm thần. Toàn hay về nhà than phiền với gia đình về tập thể lớp cũng như cán bộ giảng dạy.

    (Theo Tuổi Trẻ)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này