Thứ sáu, 2/6/2006, 08:04 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè Một nhà mẫu giáo dùng chất độc để tăng cân cho trẻ Trường mẫu giáo tư thục Thanh Nguyên (cơ sở 2, số 22 C Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) đã cho chất Dexamethasone vào thức ăn của trẻ để làm tăng cân. Chất này có thể gây hại bao tử, cao huyết áp, loãng xương. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP HCM ngày 25/5 cho thấy, trong 5 mẫu thức ăn của trường Thanh Nguyên được cơ quan chức năng gửi kiểm tra, có đến 4 mẫu (canh chua cá, thịt sốt cà, tôm ram, canh sườn bí đỏ) có sự hiện diện của dược chất nói trên. Theo các bác sĩ chuyên khoa, Dexamethasone được xếp trong bảng thuốc độc, dùng theo chỉ định của ngành y tế, nếu không sẽ gây hại bao tử, cao huyết áp, loãng xương, phù thũng vì giữ nước trong cơ thể (do giữ nước nên người dùng có thể tăng cân). Trung tâm Y tế dự phòng Bình Thuận đã báo cáo với ngành chủ quản và kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý Trường mẫu giáo tư thục Thanh Nguyên. Cơ sở 2 của trường này đang nuôi dạy 150 cháu. (Theo Tuổi Trẻ)
Sáng nay vừa định post bài này. Sợ thật đấy, thế thì ai còn dám cho con đi trẻ nữa. Tại sao lại có những người nhẫn tâm đến mức coi thường cả sức khoẻ, tính mạng của con người, nhất là các em bé, đến thế nhỉ???
Mời mọi người đọc thêm bài này nữa này http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/06/577129/ Đọc những thông tin như thế này mình cứ dấy lên cảm giác buồn thương và lo . Buồn thương những đứa trẻ bé tý bị đầu độc một cách có tính toán . Lo vì những chuyện như thế này mà chỉ bị phạt từ 10 -15 tr đồng thì mới biết sức khỏe của con người bị coi thường quá, rẻ rúng quá . Nhớ ngày nào Hà Nội rộ lên những nỗi lo về phở có chứa formon, sau đó đọc báo thấy các cơ sở sản xuất nhỏ thì bị phạt hành chính 500 ng, cơ sở lớn thì bị phạt từ 1-2 tr . Hồi đó mình đã bực đến phát khóc, họ làm xấu để thu lợi nhiều như vậy mà chỉ bị phạt có chừng ấy thì họ đâu có sợ, rồi thì phở vẫn có formon, đậu phụ có thạch cao, thịt lợn có kháng sinh và corticoide.... Những việc làm sai trái như thế ở Pháp có thể bị đi tù và phải đền nhiều tiền cho người tiêu dùng lắm lắm . Đằng này ở nhà mình họ chỉ phạt mười mấy triệu đồng . Trời ơi, mình cứ nghĩ mà đau, cho lợn ăn như vậy đã chả ra gì rồi đằng này lại là trẻ con . Nếu mình mà là một trong các cha mẹ ấy, mình phải làm cho ra vấn đề, con mình chứ có phải lợn đâu . Trời ơi
Cảnh giác nếu trẻ tăng cân bất thường (Ảnh: Tuổi Trẻ) Các bà mẹ có con đi nhà trẻ, mẫu giáo nếu thấy con tăng cân bất thường, da dẻ hồng hào căng bóng, bụng to nhưng chân tay bé, nên nghi ngờ có sự lạm dụng corticoid. Đây là điều đã xảy ra ở trường mẫu giáo Thanh Nguyên (Bình Thuận). Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế TP HCM, cho biết, dexamethasone, loại thuốc mà trường Thanh Nguyên cho vào thức ăn của các cháu, thực chất là thuốc corticoid, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Corticoid được dùng để điều trị một số bệnh lý như: dị ứng (mề đay, phù do dị ứng); bệnh ngoài da (chàm, vẩy nến, viêm da dị ứng); hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh khớp, thận, mắt, ung thư... Bình thường, cơ thể người tự sản xuất ra corticoid. Đây là một hoóc môn do hai tuyến thượng thận bài tiết vào trong máu, giúp cơ thể chống lại những tình huống nguy kịch như đau đớn, nhiễm trùng. Việc sử dụng phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Những người dùng corticoid lâu dài có thể bị suy tuyến thượng thận, dẫn đến mệt mỏi, nôn ói, nặng hơn nữa có thể gây huyết áp thấp. Tăng cân cũng là tác dụng phụ thường gặp do thuốc gây giữ muối, giữ nước. Cơ thể bệnh nhân mập ra, bụng to, chân tay teo lại, da mỏng dễ bầm máu, có khi nứt da bụng. Thuốc cũng gây tăng huyết áp, tiểu đường, loét dạ dày tá tràng, dễ nhiễm trùng do sức đề kháng giảm, loãng xương; nổi mụn trứng cá, rậm lông, teo cơ, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp. Thuốc có khi gây chứng tâm thần kinh như mất ngủ, nóng nảy, kém chú ý, cơn hưng phấn hay trầm cảm. Corticoid cũng làm trẻ chậm phát triển chiều cao. Dấu hiệu lạm dụng corticoid ở trẻ Bác sĩ Nguyễn Công Viên, Trưởng khoa Khám trẻ em lành mạnh Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, cha mẹ có thể nghi ngờ con em mình có bị lạm dụng corticoid qua một số biểu hiện: mặt trẻ phính lên, da căng bóng đỏ hồng, no tròn như mặt trăng. Người không biết cứ tưởng là bé rất khỏe mạnh, “tốt tướng” nên da dẻ mới hồng hào, căng bóng. Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy cơ thể trẻ phát triển không tương xứng, tuy mặt to ra, thân người to nhưng tay chân lại nhỏ lại, khẳng khiu. Dấu hiệu khác dễ nhận biết là trẻ tăng cân nhanh đột ngột; trẻ ăn nhiều, đòi ăn liên tục một cách bất thường. Ngoài ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy lông măng trên da trẻ mọc nhiều hơn, có trẻ còn nổi mụn trứng cá... Nếu đi khám, sẽ thấy trẻ chậm phát triển chiều cao so với tuổi, cân nặng tăng nhưng chiều cao đứng lại, xương không hấp thu được canxi nên có hiện tượng rỗ xương (xương bị xốp). Về lâu dài trẻ, có thể bị tăng huyết áp do corticoid giữ muối trong người. Theo bác sĩ Nguyễn Công Viên, thuốc corticoid có tác dụng làm giảm rất nhanh các triệu chứng bệnh, do đó người ta hay lạm dụng corticoid để điều trị. Vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý việc dùng thuốc này phải có chỉ định, theo dõi và hướng dẫn của bác sĩ. Khi phải uống thuốc này lâu dài, phải được bác sĩ theo dõi sát để kịp thời xử trí các tác dụng phụ có hại. Bác sĩ Phan Văn Nghiệm cho biết, nhiều năm qua tại TP HCM, hai ngành y tế, giáo dục cũng thường xuyên kiểm tra vấn đề nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho các cháu, nhất là lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Về vấn đề sử dụng thuốc, dù là thuốc kháng sinh, thuốc ho hay thuốc bổ cũng phải có chỉ định của bác sĩ để đảm bảo tính an toàn và hợp lý. Trước đây có thời gian báo chí nói nhiều về việc lạm dụng thuốc corticoid trong việc điều trị bệnh cho người lớn cũng như dùng làm tăng cân cho trẻ ở một vài phòng mạch, ngành y tế đã kiểm tra trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ mới đạt khoảng 40% số phòng mạch được cấp phép hằng năm và tỷ lệ phát hiện sai phạm còn rất ít. Theo bác sĩ Nghiệm, hiện ở TP HCM chưa phát hiện hiện tượng giống như ở Bình Thuận. Tuy nhiên, để phòng ngừa, ngành y tế sẽ rà soát lại và thông báo đến các trường, yêu cầu hết sức cảnh giác vấn đề này. (Theo Tuổi Trẻ) http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/06/3B9EA6E6/
Hiệu trưởng mầm non Thanh Nguyên cho rằng mình bị hại Trao đổi với VnExpress chiều qua, bà Đoàn Thị Dung, hiệu trưởng Mầm non Thanh Nguyên, Phan Thiết, Bình Thuận, khẳng định trường không có chủ trương dùng Dexamethasone để tăng cân cho trẻ. Bà nghi ngờ có ai đó muốn phá hoại thanh danh và uy tín của trường. "Chúng tôi không cho Dexamethasone vào thức ăn của các cháu. Các giáo viên khác cũng vậy. Chỉ có thể là ai đó cố tình hại uy tín của chúng tôi, hoặc chất dexa có sẵn trong thực phẩm khi mới mua về", bà Dung nói. Nhiều bậc phụ huynh đứng bàn tán trước cổng trường Mầm non Thanh Nguyên sáng nay - buổi đầu tiên của khóa học mới. Ảnh: M. Lan Bà Dung vốn là một cán bộ chuyên trách mầm non của phòng giáo dục thành phố Phan Thiết, sau đó nghỉ việc và mở trường nuôi dạy trẻ riêng. Trường Thanh Nguyên gồm hai sơ sở, với 40 nhân viên và 365 trẻ. Theo bà Dung, bếp ăn của trường được đánh giá là đảm bảo đúng theo quy trình một chiều. “Việc kiểm tra thực phẩm hằng ngày được thực hiện rất tốt, đảm bảo nguồn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đạt chất lượng”, bà Dung nói. Nhà trường thu mỗi trẻ 500.000 đồng/tháng. Trong đó, tiền ăn 12.000 đồng/ngày. Bà Dung và bà Nguyễn Thị Trung, người trực tiếp phụ trách cơ sở II của Thanh Nguyên, số 22 C Cao Thắng, Phan Thiết, đều tỏ ra nghi ngờ về kết quả kiểm tra của Y tế dự phòng. Theo lời bà Trung, ngày 16/5, đoàn kiểm tra đã tới cơ sở này lấy 11 mẫu thức ăn của ngày 15 và 16/5. “Lấy 11 mẫu nhưng chỉ xét nghiệm có 5 mẫu. Phải chăng có khuất tất gì?”, bà Dung thắc mắc. Theo bà, các mẫu đưa đi xét nghiệm cũng không được niêm phong và có người giám sát... Các ngành chức năng vào cuộc Trả lời những nghi ngờ của lãnh đạo Mầm non Thanh Nguyên, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Bình Thuận Nguyễn Thanh Bình cho biết, sau khi nhận được thư tố cáo, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra ngay và lấy mẫu thực phẩm về xét nghiệm. "Việc xét nghiệm khá tốn kém nên chúng tôi không xét nghiệm hết tất cả các mẫu, chỉ làm những mẫu đáng ngờ ”. Cũng theo ông Bình, tất cả sự việc đã được báo cáo lên Sở Y tế Bình Thuận. “Đoàn kiểm tra nếu làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin rằng, họ là người có chuyên môn nên phải có ý thức trách nhiệm về việc làm của mình”, Phó chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết Nguyễn Văn Nhơn nhấn mạnh. Chánh thanh tra Sở Y tế Bình Thuận Trương Trọng Tuấn cho VnExpress biết, hiện vẫn chưa có biên bản vi phạm hành chính đối với hiệu trưởng Mầm non Thanh Nguyên. Sở sẽ tiếp tục điều tra làm rõ thực chất có hay không việc cho thuốc Dexamethasone vào thức ăn. Hiện thanh tra Sở cũng đã liên hệ nhờ Trung tâm dinh dưỡng TP HCM giúp đỡ về mặt chuyên môn. Bữa sáng vắng vẻ tại trường Mầm non Thanh Nguyên. Ảnh chụp sáng 5/6. M. Lan Hôm nay, UBND TP Phan Thiết có cuộc họp với các cơ quan chức năng để xem xét cụ thể tình hình. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo thành phố sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để làm rõ. "Nếu có việc cho thuốc vào thức ăn của trẻ, người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật", lãnh đạo thành phố khẳng định. Các bậc phụ huynh hoang mang Hôm nay, Mầm non Thanh Nguyên vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Theo bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Phó giám đốc Sở Giáo dục Bình Thuận phụ trách khối mầm non, đây vốn là cơ sở khá uy tín trong khối mầm non của tỉnh. Và trong khi chưa có kết luận cụ thể, Sở vẫn chưa thể đưa ra quyết định đóng cửa hoạt động đối với trường này. Vẫn còn khá đông phụ huynh đưa trẻ đến trường, nhưng tiếp xúc với VnExpress, hầu hết đều tỏ ra rất hoang mang. Chị Thuỷ, phường Bình Hưng, có con 5 tuổi, đã học tại trường hai năm nay, tâm sự: "Nghe thông tin cũng lo lo, nhưng thấy con mình vẫn bình thường khỏe mạnh nên tôi an tâm. Vả lại tôi nghĩ chắc bà hiệu trưởng không thể ác tâm làm việc đó". Còn anh Khoa, bố cháu T., cho biết, con anh tăng 3 kg chỉ trong vòng 20 ngày, hiện chân bé bị nổi mụn. Trước thông tin về việc có thuốc Dexamethason trong thức ăn, anh rất sợ và sẽ đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe. Chị Huỳnh, có con 3 tuổi, cho hay, chỉ trong một tháng, con chị cũng lên khoảng 3 kg, hiện chị chưa dám đưa con đi học lại. Chị Bích, mẹ của một học sinh 3 tuổi, cũng quả quyết con chị đi học thì mập mạp thấy rõ, nhưng mới nghỉ học một tuần đã gầy đi rất nhanh. Nhiều phụ huynh quyết định cho con nghỉ ở nhà một thời gian, một số thì "cứ cho đi học và chờ kết luận chính thức", và một phần đông đã quyết định chuyển con sang trường khác dù nghĩ rằng "chỗ khác chắc gì đã tốt hơn". Dược sĩ Lê Văn Hối, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết, hiện chưa có thống kê về số trẻ tăng cân bất thường hay có các biểu hiện nghi là do tác dụng phụ của corticoid tại trường Mầm non Thanh Nguyên. Sở cũng chưa biết hiện tượng có thuốc dexamethason trong thức ăn của trẻ trường Thanh Nguyên chỉ ngẫu nhiên trong các mẫu thử ngày 16/5 hay được lặp lại thường xuyên, và nếu vậy thì đã kéo dài bao lâu. Theo ông Hối, nếu dược chất trên chỉ mới được dùng trong thời gian ngắn, trẻ sẽ chưa gặp nguy hiểm, chỉ có triệu chứng nhẹ như tăng cân do tích nước. Cách khắc phục là ngừng ngay việc dùng chất này chứ không cần điều trị gì, thuốc sẽ được đào thải dần. Ông Hối cho biết ngay cả khi thuốc đã được dùng lâu và gây tai biến, cách xử trí cũng chỉ là ngừng dùng thuốc chứ không thể loại bỏ những tổn thương do thuốc gây ra. Mỹ Lan - Thanh Nhàn Vnexpress