Du lịch Mộc Châu - Những bạn trẻ nào đang có ý định đi du lịch Mộc Châu thì hãy tham khảo bài viết này để có những kinh nghiệm bổ ích cho chuyến đi nhé! Nên đến Mộc Châu vào thời điểm nào? Đến Mộc Châu vào thời điểm đầu xuân, cuối đông, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa cải bạt ngàn, tươi thắm. Từ trước Tết cho đến tháng 2, bạn có thể đến đây để ngắm hoa mận, đào. Tháng 3 là lúc hoa ban nở rộ, còn tháng 9, nơi đây tổ chức Tết Độc Lập, chợ tình vô cùng hấp dẫn và náo nhiệt. Nên đi bằng phương tiện gì? Nếu là người vùng miền khác, thì bạn nên đi máy bay giá rẻ đến Hà Nội, sau đó từ Hà Nội đi xe khách (khoảng 100.000 đồng/vé) đến Mộc Châu. Khi đến nơi, bạn có thể thuê xe máy để tham quan các điểm du lịch. Nếu tự đi xe máy, chi phí khoảng 300.000 đồng tiền xăng cả về lẫn đi. Nên nghỉ ngơi ở đâu? Đến Mộc Châu, bạn có thể thuê phòng, cắm trại hoặc ngủ homestay ở nhà người dân bản xứ. Mỗi phương án đều có những điểm thú vị riêng, tùy theo túi tiền, mục đích và sở thích mà bạn hãy chọn cho mình một phương án riêng nhé. Chơi ở những địa điểm nào? Đồi chè trái tim ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, đồi chè ở Tân Lập là những địa chỉ thu hút nhiều bạn trẻ. Bên cạnh đó, những cánh đồng hoa cải ở bản Pa Phách, bản Cóc xã Đông Sang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Vân Hồ… luôn rực rỡ sắc màu, chờ đón du khách. Đến Mộc Châu, các bạn nên đến thăm các bản dân tộc để trải nghiệm cuộc sống, cùng các phong tục tập quán của họ. Thác Dải Yếm hùng vĩ, bọt tung trắng xóa ngày đêm cũng rất độc đáo. Đi ngược lên xã Sơn La khoảng 300 mét, bạn sẽ đến hang Dơi, hay còn gọi là động Sơn Mộc Hương. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy cả thị trấn Mộc Châu xinh đẹp. Khu đồi thông già sẽ là nơi lý tưởng để cắm trại, picnic cho các bạn trẻ. Lên Mộc Châu ăn gì? Đến Mộc Châu, bạn đừng bỏ qua các món ăn đặc sản như bê chao, nậm pịa, cá suối, thắng cố, lợn mán, ốc đá, cải mèo, cơm lam…. Mùa gì về làm quà? Sau khi tham quan du lịch Mộc Châu, bạn có thể mua một số món về làm quà cho người thân và bạn bè như thịt trâu hun khói, táo mèo, bánh khảo, sữa bò, ngô, rượu ngô Soccon01 : Tổng hợp Nguồn : dulichmocchau.biz
Du lịch Mộc Châu - Từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng, đi bằng ô tô theo đường chính hoặc theo dọc suối khoảng 4km đến chỗ hợp lưu của hai con suối, ta bắt gặp thác nước hùng vĩ mang tên Dải Yếm. Thời gian nào thích hợp khi đi du lịch Mộc Châu? Những điểm đến không nên bỏ qua khi đến Mộc Châu Pha Luông huyền thoại của cao nguyên Mộc Châu Thác Dải Yếm còn có tên gọi khác là thác Nàng, thác Bản Vặt và nó nằm tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sở dĩ con thác này được gọi là Dải Yếm vì theo truyền thuyết, thác chính là dải yếm của cô gái khi cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Thác Dải yếm – cảnh đẹp từ thiên nhiênThác Dải Yếm khởi nguồn từ hai khe nước Bo Tá Cháu và Bó Co Lắm, chảy từ hang đá ở địa đầu của bản Vặt – nơi cư trú đầu tiên của người Thái. Nước từ nguồn trong núi chảy ra tạo thành suối Vặt khoảng 5km thì hòa cùng dòng chảy của suối Bó Sập giáp với biên giới Việt – Lào đổ về đất Yên Châu, tạo thành thác nước hùng vĩ, xinh đẹp. “Dải Yếm” có chiều cao khoảng 100m và chia thành hai nhánh nhỏ. Một bên có 9 tầng (như “chín bậc tình yêu có trong truyền thuyết), một bên 5 tầng, 2 thác nước nằm cách nhau khoảng 200m. Thác đổ nước ầm ào ngày đêm, bọt tung trắng xóa. Thác Dải Yếm không chỉ mang đến cho du khách sự thích thú trước một khung cảnh vừa hùng vỹ vừa huyền bí của đất trời mà còn có cảm giác sảng khoái khi được hòa mình vào những ngọn gió, dòng nước mát lành của thiên nhiên. Không những là cảnh đẹp của thiên nhiên , Thác Dải Yếm còn là nới dành cho các cặp đôi đến chụp ảnh cưới Thác Dải Yếm đẹp nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9, lúc này lượng nước đổ về nhiều, toàn bộ thác rộng 70m là một màu trắng xóa của nước, vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ. Nhìn từ xa, thác không khác gì một dải yếm buông hững hờ nối giữa đất và trời. hình ảnh Thác Dải yếm vào tháng 4 , tháng 5 Sau khi thăm thác Dải Yếm, đi ngược trở lại quốc lộ 43 khoảng chừng 300m du khách sẽ được đến Bản Vặt. Đây là một địa danh gắn liền với lịch sử cư trú rất xa xưa của dân tộc người Thái ở Mộc Châu. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những yếu tố truyền thống như hình thức bài trí nhà ở, trang phục, kinh tế ruộng nước, nương rẫy, nghề dệt thổ cẩm và văn hóa ẩm thực. Tổng Hợp : Soccon1 Nguồn : dulichmocchau.biz
Du lịch Mộc Châu - Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, nơi đây nổi tiếng với núi non, phong cảnh hữu tình và là nơi có số lượng bò sữa lớn nhất cả nước. Khi đến với Mộc Châu, ngoài việc thưởng thức các món ăn ngon thì bạn không nên bỏ qua một số địa danh sau: Tự hào Pha Luông huyền thoại Bạn đã đi hết những đồi chè trái tim ở Mộc Châu chưa? Khám phá Động Sơn Mộc Hương ở Mộc Châu Động Sơn Mộc Hương Sơn Mộc Hương hay còn được gọi là Hang Dơi. Từ thị trấn Mộc Châu, ngược lên thị xã Sơn La khoảng 300, Động Sơn Mộc Hương nằm phía bên phải của núi, cách quốc lộ 6 khoảng 150m. Cửa của hang quay về hướng nam, nhìn xuống thung lũng, giữa thung lũng có 7 ngọn núi nhỏ, tựa 7 viên ngọc rồng. Bên trong động, vô vàn thạch nhũ đủ mọi hình thù, màu sắc. Đồi thông bản Áng Mộc Châu có khu rừng già bát ngát xanh tươi. Nơi đây gần thị trấn, nên thuận tiện đi lại và thích hợp cho những chuyến dã ngoại, picnic. Thác Dải Yếm Đi từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng, rồi men theo đường chính, khoảng 4km ta sẽ bắt gặp chỗ hợp lưu hai dòng suối, tạo nên một thác nước hùng vỹ. Thác nước cao khoảng 100m, một bên chia thành 9 tầng, bên còn lại 5 tầng. Theo dân gian, thì đây là dải yếm của một cô gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng lũ. Nông trường chè Mộc Châu Đến với nông trường chè Mộc Châu, du khách sẽ thích thú với những cánh đồng chè xanh mướt, bất tận. Nơi đây còn là địa chỉ cung cấp sữa bò lớn nhất trong cả nước. Đỉnh Pha Luông Cách Mộc Châu 15km về phía Đông, đỉnh Pha Luông vời vợi với độ cao 1500 m. Nơi đây quanh năm sương bao phủ, khung cảnh hùng vỹ, huyền ảo vô cùng. Sông Đà – nhà máy thủy điện Hòa Bình; Cửa khẩu Pa Háng Từ Mộc Châu, xuống thẳng cảng sông Vạn Yên, nơi xuất phát tuyến du lịch sông Đà, đi du thuyền du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp trên tuyến du lịch sông Đà kéo dài đến Thị Xã Sơn La hoặc xuôi xuống thủy điện Hoà Bình. Bên cạnh đó, Mộc Châu có cửa khẩu Pa Háng sang Hủa Phăn (CHDCND Lào). Đoạn Mộc Châu – Pa Háng nay đã được mở rộng và nâng cấp thành quốc lộ. Đây là điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan môi trường tự nhiên Lóng Sập, Xuân Nha và nối tuyến sang Thị Xã Sầm Nưa. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha – Sốp Cộp Từ Mộc Châu, đi khoảng 40km về phía nam, du khách có thể tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha – Sốp. Nơi đây có nhiều khu rừng nguyên sinh và vô số thú quý hiếm như gấu, hổ… là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Tổng hợp : Soccon01 Nguồn : dulichmocchau.biz
Du lịch Mộc Châu - Những ngày đầu xuân, khí trời xinh đẹp, cũng là lúc cả cao nguyên Mộc Châu ngập tràn trong màu trắng tinh khiết của hoa mận, hoa mơ. Khi những tia nắng đầu xuân bắt đầu ban phát trên thảo nguyên xanh mướt thì cũng là lúc những cành hoa mơ, hoa mận đua nhau bung nở trắng tinh. Phải đến Mộc Châu vào những ngày này thì bạn mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của những tán hoa mận, hoa mơ trắng muốt, sáng bừng dưới bầu trời xanh. Hoa mận Mộc Châu mọc rải rác khắp cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp nhưng nhiều nhất vẫn là con đường từ thị trấn dẫn ra cửa khẩu Lóng Sập giáp nước Lào. Khi đến đây, bạn sẽ được thỏa thích ngắm những ngọn đồi trồng đầy hoa mận, hoa mơ. Những cánh hoa đang độ khoe sắc, nở trắng tinh cả một vùng trời. Hoa mận không chỉ đẹp ở vẻ mong manh, tinh khiết mà còn bởi lúc nở, những cánh hoa sẽ bung ra ồ ạt, nhìn rất thú vị. Những cây mận nghiêng mình khoe hoa, những bông mận nhỏ phủ kín hết cành cây khẳng khiu như chiếc khăn đang bao bọc lấy thân hình mảnh mai, xinh đẹp. Đến đây để chụp cho mình những bức ảnh đẹp, lãng mạn thì thật là thích thú phải không các bạn trẻ! Hoa mận nở trong khoảng thời gian không phải dài, nó chỉ kéo từ 2 đến 3 tuần lễ. Vì vậy, nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này, thì bạn nên lên kế hoạch cho chuyến đi Mộc Châu trong những ngày đầu tháng 2 nhé. Chúc các bạn có chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa. Tổng hợp Soccon01 Nguồn : http://dulichmocchau.biz
Du lịch Mộc Châu - Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, nơi đây nổi tiếng với núi non, phong cảnh hữu tình và là nơi có số lượng bò sữa lớn nhất cả nước. Khi đến với Mộc Châu, ngoài việc thưởng thức các món ăn ngon thì bạn không nên bỏ qua một số địa danh sau: Tự hào Pha Luông huyền thoại Bạn đã đi hết những đồi chè trái tim ở Mộc Châu chưa? Khám phá Động Sơn Mộc Hương ở Mộc Châu Động Sơn Mộc Hương Sơn Mộc Hương hay còn được gọi là Hang Dơi. Từ thị trấn Mộc Châu, ngược lên thị xã Sơn La khoảng 300, Động Sơn Mộc Hương nằm phía bên phải của núi, cách quốc lộ 6 khoảng 150m. Cửa của hang quay về hướng nam, nhìn xuống thung lũng, giữa thung lũng có 7 ngọn núi nhỏ, tựa 7 viên ngọc rồng. Bên trong động, vô vàn thạch nhũ đủ mọi hình thù, màu sắc. Đồi thông bản Áng Mộc Châu có khu rừng già bát ngát xanh tươi. Nơi đây gần thị trấn, nên thuận tiện đi lại và thích hợp cho những chuyến dã ngoại, picnic. Thác Dải Yếm Đi từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng, rồi men theo đường chính, khoảng 4km ta sẽ bắt gặp chỗ hợp lưu hai dòng suối, tạo nên một thác nước hùng vỹ. Thác nước cao khoảng 100m, một bên chia thành 9 tầng, bên còn lại 5 tầng. Theo dân gian, thì đây là dải yếm của một cô gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng lũ. Nông trường chè Mộc Châu Đến với nông trường chè Mộc Châu, du khách sẽ thích thú với những cánh đồng chè xanh mướt, bất tận. Nơi đây còn là địa chỉ cung cấp sữa bò lớn nhất trong cả nước. Đỉnh Pha Luông Cách Mộc Châu 15km về phía Đông, đỉnh Pha Luông vời vợi với độ cao 1500 m. Nơi đây quanh năm sương bao phủ, khung cảnh hùng vỹ, huyền ảo vô cùng. Sông Đà – nhà máy thủy điện Hòa Bình; Cửa khẩu Pa Háng Từ Mộc Châu, xuống thẳng cảng sông Vạn Yên, nơi xuất phát tuyến du lịch sông Đà, đi du thuyền du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp trên tuyến du lịch sông Đà kéo dài đến Thị Xã Sơn La hoặc xuôi xuống thủy điện Hoà Bình. Bên cạnh đó, Mộc Châu có cửa khẩu Pa Háng sang Hủa Phăn (CHDCND Lào). Đoạn Mộc Châu – Pa Háng nay đã được mở rộng và nâng cấp thành quốc lộ. Đây là điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan môi trường tự nhiên Lóng Sập, Xuân Nha và nối tuyến sang Thị Xã Sầm Nưa. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha – Sốp Cộp Từ Mộc Châu, đi khoảng 40km về phía nam, du khách có thể tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha – Sốp. Nơi đây có nhiều khu rừng nguyên sinh và vô số thú quý hiếm như gấu, hổ… là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Tổng hợp : Soccon01 Nguồn : dulichmocchau.biz
Du lịch Mộc Châu - Khi đi du lịch Mộc Châu, ngoài những đặc sản mà bạn có thể thưởng thức tại chỗ như cá suối, cải èo, thịt xiên nướng, thịt lợn Mường, bê chao thì có thể mua nhiều đặc sản khác về làm quà như kẹo sữa, sữa tươi Mộc Châu…. Khi hè đến, bạn có thể mua đào, mận Mộc Châu. Mộc Châu có các loại đào như đào mèo, đào Pháp. Ngoài ra, nơi đây còn có dâu tây, bơ, khoai sọ mán, măng khô, dưa chuột mèo. Mộc Châu còn có một số món đặc sản như thịt trâu, hoặc bò hun khói. Khi đông về, bà con nơi đây thường mổ trâu, sau đó xẻ những tảng thịt to, đem tẩm ướp gia vị rồi treo lên gác bếp, hun khói cho óng đen, khô lại. Tháng 5 là mùa mận chín ở Mộc Châu Đặc biệt, khi đến Mộc Châu, du khách có thể mua sữa chua bò hoặc dê ở Mộc Châu. Sữa nguyên chất, nên phải nói rất tuyệt vời, đã lên tới xứ sở bò sữa mà không thử thì thật là phí công các bạn ạ. Bên cạnh đó, còn có đặc sản măng đắng nếu các bạn đi vào mùa măng (tháng 8 & 9) + rau cả mèo ( nếu đi vào mùa đông) + chè Mộc Châu, rượu Mộc Châu, phấn hoa,.… Lên Mộc Châu, bạn có thể ghé thăm một số địa chỉ sau: 1. Cụm mua sắm số 1: – Địa điểm: Ngã ba 73 (gần thị trấn Mộc Châu ) – Các cửa hàng: + Năm Thảo: ban sữa, chè, táo mèo, bánh khảo, ngô, thịt bò hung khói, thịt trâu, kẹo dồi. + Mộc y quán: phấn hoa, sữa, chè, ngô, táo mèo, bánh khảo, mật ong, kẹo dồi, thịt dê các món. 2. Cụm mua sắm số 2: – Địa điểm: Tiểu khu 32 + Bó bun Nơi đây có một số của hàng nhưu Cường Huyền, Hùng Mừng, Hoa Khiêm, Anh Đông, chuyên bán: + Chè, sữa, táo mèo, ngô, bánh khảo, kẹo dồi, rượu ngô, + Các loại thuốc đặc hiệu chữa bệnh: dạ dày, trĩ, viêm xoang… 3. Cụm mua sắm số 3: – Địa điểm: Ngã ba 70 – Các cửa hàng: Liên Thao, Vân Thảnh, Tân Thủy, Thân Gái… nơi đây bán: Chè, sữa, táo mèo, ngô, bánh khảo, kẹo dồi, chẳm chéo, rượu các loại. Và là điểm dừng đón khách đi Hà Nội hoặc Sơn La. 4. Cụm mua sắm số 4: – Địa điểm: Ngã ba Vườn Đào (ngã tư rẽ đi Thông Cuông, hoặc đồi chè thị trấn) – Các cửa hàng: Sen Tuấn, Nga Lộc, Thanh Trường, Hiền Sang,: + Chè, sữa, táo mèo, ngô, bánh khảo, kẹo dồi, chẳm chéo, rượu các loại. + Đào, mận tươi. + Điểm dừng đón khách đi Hà Nội hoặc Sơn La. 5. Cụm mua sắm số 5: – Địa điểm: Tiểu khu Chiềng Đi – Các cửa hàng: Quán 70, quán 181, quán 64, quán Quang Bắc: + Chè, sữa, táo mèo, ngô, bánh khảo, kẹo dồi, chẳm chéo, rượu các loại. + Đào, mận tươi. Mộc Châu không những nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn được biết đến là nơi có nhiều món ăn ngon, đặc sản vùng. Mong rằng, những giá trị văn hóa trong ẩm thực Mộc Châu sẽ được gìn giữ và phát huy hơn nữa. Tổng hợp : Soccon01 Nguồn: http://dulichmocchau.biz
Du lịch Mộc Châu - Đồi chè hình trái tim ở Mộc Châu là một trong những điểm đến thú vị của du khách thập phương những năm gần đây. Những bức ảnh độc đáo, ý nghĩa ở khung cảnh thơ mộng, lãng mạn này hẳn ai cũng muốn. Hôm nay, bài viết sẽ kể tên một số đồi chè hình trái tim ở Mộc Châu mà bạn nên ghé thăm. 1. Đồi chè trái tim Đài Loan Do nằm ở khu nông trường liên doanh với Đài Loan nên đồi chè ở đây được gọi với cái tên khá “ngoại quốc” là đồi chè trái tim Đài Loan. Đây là đồi chè gần nhất, chỉ cách nông trường thị trấn Mộc Châu10km. Muốn đến đây, từ thị trấn Mộc Châu cũ, đi theo quốc lộ 43, qua chợ 70 khoảng 1km thì rẽ tay phải vào ngã ba. Từ đây, băng qua những quả đồi xanh với mùi cỏ voi thơm ngát và ngắm nhìn những con bò đang say sưa gặm cỏ, bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ hương vị của Mộc Châu cao nguyên. Đi tiếp khoảng 10km, bạn sẽ gặp ngã ba không biển, đây là cửa ngõ dẫn đến Tân Lập, Ngũ Động – Bản Ôn và đồi chè trái tim Đài Loan. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn đồi chè xanh mướt với hình trái tim tuyệt đẹp. 2. Đồi chè nông trường Mộc Sương – Tân Lập 1 và 2 Ngược lại với ngã 3 không biển, tính từ điểm xuất phát, du khách tiến thẳng quảng 10km sẽ bắt gặp cả đồi chè rộng lớn ở phía tay phải. Đây chính là đồi chè của gia đình ông Sương và người cháu tên Hậu. Theo ông Sương, đồi chè hình trái tim như là một món quà ông dành tặng người vợ thân yêu của mình. Trên đường vào đồi chè tân lập – Mộc Sương, bạn sẽ đi qua xã Pa Khen. Tân Lập – Pa Khen là thiên đường của hoa mận, nơi đây mận tràn cả ra đường, trắng tinh, tuyệt đẹp. Xung quanh đồi chè Tân Lập – Mộc Sương là cả một vùng trời hoa cải vàng, trắng. Những bãi hoa cải rộng đến cả ngàn ha. Đây chính là điểm đến lý tưởng cho bạn vào khoảng tháng 10, 11 nhé! 3. Đồi chè trái tim Tân Lập 3 Từ ngã ba trái tim, các bạn tiếp tục đi sâu chừng hơn 1km nữa mới có thể tìm thấy trái tim này. Muốn thu được trọn vẹn khung cảnh này, bạn phải chụp ảnh từ trên cao xuống, vì đồi chè được trồng trên khu đất bằng phẳng, rất khó để nhìn ra hình trái tim. Tiếp tục đi sâu, vượt qua hàng hồng Yên Thôn, bạn men theo con đường nhỏ lên đỉnh đồi, bên tay phải, bạn sẽ nhìn thấy một trái tim xanh nho nhỏ. Đó chính là trái tim xanh Tân Lập 3. Đến với Mộc Châu, bạn sẽ được tận hưởng hương trà thơm mát và ngắm nhìn những áng mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc. Ngắt một búp chè non bóng nhấm nhè nhẹ trong miệng, vị chè tươi hơi chan chát bùi bùi ngòn ngọt, nhắm mắt hít thật sâu, và ta sẽ chợt thấy mình trôi giữa những sóng chè êm ái. Soccon01 : Tổng hợp Nguồn: http://dulichmocchau.biz
Du lịch Mộc Châu - Ngày xưa, khi nhắc đến trái cây vùng cao nguyên Mộc Châu người ta thường nói đến mận, bơ, đào, hồng…. Nhưng nay có một loại trái ngon được trồng trên vùng thảo nguyên xinh đẹp này. Đó chính là dâu tây Mộc Châu. Dâu tây ngon, rẻ, bổ, lại có hình dáng bắt mắt nên nhiều bạn trẻ đang “canh” để chờ ngày Mộc Châu dâu chín. Nhiều bạn trẻ khi lên Mộc Châu đã không bỏ lỡ cơ hội được hóa thân vào “dân bản đi hái dâu tây” và thích thú với những chùm dâu chín mọng. Đến đồi thông bản Áng, bạn chỉ cần đi tiếp 1km nữa là tới vườn dâu tây bạt ngàn nơi đây. Khác với loại dâu tây ở nơi khác, dâu tây ở đây không sử dụng bất kỳ một loại thuốc hóa học nào, chỉ đơn giản là bón phân những ngày đầu ươm trồng và tưới nước đều đặn. Nhờ được chăm sóc kỹ càng và sống trong môi trường sạch sẽ, an toàn nên mỗi trái dâu tây Mộc Châu như được kết tinh tất cả những gì thơm ngon và bổ dưỡng nhất từ một trái dâu tự nhiên hoang dã. thưởng thức dâu tây tại Mộc Châu Dâu tây Mộc Châu được đưa vào thử nghiệm trồng cách đây 5 năm. Bắt đầu từ những mảnh vườn nhỏ, giờ đây, dâu tây đã được nhân rộng và trồng với quy mô lớn. Điều này nói lên sự thành công trong việc đưa loại cây này vào danh sách sản vật Sơn La. Loại dâu tây được trồng tại Mộc Châu gồm hai loại: Một loại có nguồn gốc từ Úc, một loại có nguồn gốc từ Nhật. Loại dâu tây nguồn gốc Nhật Bản quả to, ngọt nhưng hương vị không bằng dâu tây Úc.Dâu tây úc thơm hơn nhưng hơi chua và quả bé. Mỗi loại dâu mang đến cho ta một hương vị khác nhau và phù hợp với sở thích của mỗi du khách. Đây chính là điểm làm vừa lòng du khách khi đến với vườn dâu Mộc Châu. Thời gian thích hợp nhất cho cây dâu phát triển và kết trái, cho thu họach là từ tháng 3 tới tháng 5. Vì vậy, thời điểm thích hợp để chúng ta ghé thăm vườn dâu tây Mộc Châu là khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 bạn nhé!!! Đến với Mộc Châu, bạn không những được thưởng thức những quả dâu chín mọng, thơm ngon mà còn được quan sát quá trình lớn lên và từng giai đoạn của quả dâu khi chín. Hơi ấm mặt trời giúp quả dâu to dần và chuyển thành màu đỏ đậm thơm ngon, mọng nước. Vườn dâu tây tại Mộc châu của người dân bản địa Còn gì hấp dẫn hơn khi được đứng giữa một trời bát ngát những chùm dâu tây chín đỏ trên một ngọn đồi lộng gió tại Mộc Châu. Đến đây một lần vào mùa dâu tây thu hoạch để có cơ hội tận tay hái những trái dâu tươi ngon nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về những món ăn nổi tiếng các bạn hãy xem tại đây Soccon01 : Tổng hợp Nguồn : http://dulichmocchau.biz
Tou du lich moc chau - người ta thường nghĩ ngay đến những đồi chè cao vút cùng loại chè Ô Long quen thuộc đã trở thành thương hiệu của nơi đây. Hương vị đậm đà hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào và thanh nhã Mộc Châu có lẽ là địa danh được thiên nhiên ưu đãi khi vừa có khí hậu mát mẻ, dễ chịu hiếm nơi nào có được, lại vừa là nơi có khung cảnh tươi đẹp ghi dấu trong lòng du khách. Nhắc đến du lịch Mộc Châu người ta dễ dàng bắt gặp những thảo nguyên xanh mướt, trải dài khiến cho ta có cảm giác vô cùng dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng chính là nơi người nông dân trồng chè, khởi nguồn của món quà đặc sản mang đậm đà hương vị nơi đây, Chè Ô Long Mộc Châu. Đến mùa thu hoạch, những lá chè tươi ngon nhất sẽ được lựa chọn, trải qua quá trình công nghệ chế biến hiện đại, chè Ô Long Mộc Châu được ra đời ( nguồn: internet ) Chè Ô Long Mộc Châu trải qua quá trình công nghệ chế biến hiện đại, sau đó được đóng bao bì gọn gàng và được bày bán ở khắp các khu chợ, điểm du lịch ở Mộc Châu. Sản phẩm là những túi chè khô rất dễ bảo quản và sử dụng được trong thời gian dài, thích hợp để làm quà tặng hay quà biếu. Tận hưởng giây phút thư giãn từ thiên nhiên thơ mộng hòa mình vào vị ngọt từ Chè Ô Long Mộc Châu ( nguồn: internet ) Du khách đến với du lịch Mộc Châu sẽ được tận mắt chứng kiến những đồi chè trải dài, xanh rì rào trong cơn gió se và thưởng thức hương vị thơm ngon, đậm đà từ những chén trà Ô Long. Đây là một trong những lí do mà hàng năm, Mộc Châu thu hút hàng trăm lượt khách du lịch tới, không những tận hưởng giây phút thư giãn từ thiên nhiên thơ mộng, mà còn có cơ hội để chọn cho mình những túi chè Ô Long mang về uống hay làm quà cho bạn bè, người thân. Chè Ô Long Mộc Châu được chứng nhận là rất tốt cho sức khỏe, có công dụng thanh lọc cơ thể, và giúp thư giãn đầu óc. Giữa tiết trời mát mẻ trong lành , nhâm nhi tách trà, thả hồn mình để ngắm những cánh đồng hoa thơ mộng giữa chốn Mộc Châu hoang dại, quả không còn gì tuyệt bằng. Đây có lẽ sẽ là hương vị rất riêng mà du khách khó có thể tìm được ở một nơi nào khác. Khi đến Mộc Châu, hãy tìm những đồi Theo: http://dulichmocchau.biz/che-o-long-mon-qua-thanh-khiet-den-tu-moc-chau.html
Bánh tình yêu tên gọi theo tiếng nói của người Dao là Dua Ít, loại bánh này thường hay xuất hiện trong những dịp lễ của họ. Ngoài biểu trưng cho tình yêu, bánh dua ít cũng được sử dụng làm quà tặng cho những người bạn mà ta yêu quí. Bánh tình yêu của người Dao Pha Luông được làm từ gạo nếp ngon đem ngâm, giã nhuyễn, sau đó trộn với mật mía và nước gừng ( nguồn : internet ) Bánh tình yêu của người Dao Phiêng Luông được làm từ gạo nếp ngon đem ngâm, giã nhuyễn, sau đó trộn với mật mía và nước gừng rồi gói với lá chuối và đồ lên. Món bánh này có cách ăn rất đặc biệt. Người ta bóc lớp lá phía trên, theo chiều dọc của bánh, hai tay sẽ cầm lớp lá phía dưới, uốn cong đi, phần ruột bánh sẽ bong dần ra, bong đến đâu cắn đến đó để cảm nhận dần dần vị bùi, thơm, ngọt và cay cay của gạo nếp, mật mía, gừng. bánh dua ít là một câu chuyện khá thú vị về tình yêu đôi lứa ( Nguồn: internet ) Nói đến Ẩm Thực Mộc Châu chúng ta sẽ được nghe về một câu chuyện gắn liền với bánh Dua Ít của người Dao đó là một câu chuyện khá thú vị về tình yêu đôi lứa, bởi vậy mà nó được nhắc đến là loại bánh tình yêu của người Dao Phiêng Luông. Chuyện kể rằng, xưa có một chàng trai đi hỏi vợ, gia đình người con gái muốn thử thách chàng trai bèn yêu cầu chàng ở lại làm công. Đến hết mùa gặt, bố mẹ cô gái đã ưng nết ăn, nết làm của chàng trai bèn cho phép về thưa chuyện với bố mẹ. Trước khi chàng về, cô gái muốn chuẩn bị một món ăn để chàng đem theo đi đường và cũng thể hiện sự yêu mến của mình. Cô nghĩ mãi, cuối cùng quyết định và làm nên món bánh dua ít này. Sáng hôm sau, cô gái đưa bánh cho chàng trai và dặn rằng: tình cảm đôi ta cũng như cặp bánh này, lúc nào cũng có nhau, dù cho ngọt bùi, đắng cay vẫn thắm thiết… Đến với du lịch Mộc Châu khi nhắc về chiếc bánh này như là một tín hiệu cho sự nguyện thề của lứa đôi, chàng trai nào khi ra về mang theo ít cặp bánh dua it tức đã được chấp thuận cho cưới hỏi. Theo: http://dulichmocchau.biz/banh-tinh-yeu-cua-nguoi-dao-phieng-luong.html
Cá dầm xanh là một loài thuộc họ cá chép, thường sống trong khe của những dải đá ngầm hay tầng đáy của sông. Loại cá này sống và di cư theo mùa: mùa nước trong, từng đàn cá ngoi lên để tận hưởng không khí trong lành xen kẽ làn nước mát lạnh, đến mùa nước đục cá dầm xanh lại chui vào ẩn mình sống trong hang đá.Cá dầm xanh chỉ ăn rong rêu sa khoáng cho nên rất khó để câu mà người dân thường quăng lưới mới bắt được loại cá này. Cá dầm xanh là một trong rất nhiều loại cá được xuất hiện trên bữa cơm của du khách đến với Mộc Châu. Được mệnh danh là một loài cá quý, hương vị của cá dầm xanh chắc chắn sẽ chinh phục được rất nhiều vị khách khó tính. Cá dầm xanh Mộc Châu được mệnh danh là một loài cá quý, hương vị của cá dầm xanh chắc chắn sẽ chinh phục được rất nhiều vị khách khó tính.( Nguồ: internet) Món cá nướng Pa Pỉnh Tộp của người Thái thơm ngon hơn khi chế biến từ cá dầm xanh, thịt chắc lại có thêm hương thơm đặc trưng của mắc khén thật khiến ruột gan ta cồn cào. Trong quá trình nướng, gia vị được tẩm ướp sẵn trong bụng cá sẽ ngấm dần cho tới khi cá được nướng chín vàng ruộm 2 bên bề mặt và thơm nức mũi. Nhắc đến thôi ta chỉ muốn tới ngay Mộc Châu để có cơ hội quây quần cùng đám bạn, ngồi nướng cá dầm xanh bên bờ suối và ăn luôn khi cá vừa chín tới, rồi nhâm nhi chén rượu cần, rượu ngô ấm áp. Gỏi cá dầm xanh với lá và quả rừng cũng khiến không ít du khách tới đây tấm tắc khen ngon ( Nguồn: internet) Gỏi cá dầm xanh với lá và quả rừng cũng khiến không ít du khách tới đây tấm tắc khen ngon. Để làm nên món gỏi này, người bản địa thường lọc lấy 2 phần lườn thịt cá, loại bỏ lớp da vảy, cắt miếng rồi trộn với lá rừng chua, mắc khén, ớt và chút muối, vừa khử mùi tanh lại tạo hương vị đặc trưng cho món ăn này. Nộm cá dầm xanh thơm lừng mùi mắc khén với lá rừng, hòa với vị ngọt từ thịt cá tươi và chua chua cay cay khiến người ăn không khỏi xuýt xoa. Những món ăn chế biến từ cá dầm xanh thường được người bản địa ăn kèm với cơm nếp dẻo thơm, cơm lam hay xôi ngũ sắc. Mùi vị thơm ngon cũng như giá thành rẻ chắc chắc sẽ làm vừa lòng bất cứ du khách nào khi đến Tour du lịch Mộc Châu để thưởng thức loại cá này. Soccon01: Tổng hợp Nguồn: http://dulichmocchau.biz
Bản Lùn Mộc Châu là nơi cư trú của đồng bào người Thái trên cao nguyên Mộc Châu. Nếu nhiều năm trước, Bản Lùn được nhắc tới như một vùng nghèo khó gắn với tệ nạn ma túy,thì giờ đây bản làng đã trở nên yên bình và tiến bộ hơn nhiều. Bản Lùn ngày nay khiến ta cảm thấy nhớ nhung với hương sắc từ những đồi hoa cải rung rinh trong gió lay động tâm hồn. Vẻ đẹp của Bản Lùn Mộc Châu gắn liền với những đồi hoa cải bạt ngànTháng 11 lên Mộc Châu, du khách thỏa thích ngắm hoa cải trên Bản Lùn trổ sắc dậy hương. Hoa cải có hai loại là hoa cải trắng và hoa cải vàng. Hoa cải trên Bản Lùn là hoa cải trắng.. Không rực rỡ nồng nàn như hoa cải vàng, hoa cải trắng nhẹ nhàng và thanh khiết. Cánh hoa cải mỏng manh nhưng đầy sức quyến rũ cùng mùi hương ngai ngái dìu dịu. Những nhúm hoa nhỏ trắng phau nhô mình trên cành lá xanh non rất mộc mạc, nhưng đến khi mùa hoa về thôi, khắp đồi phủ kín hoa nở rộ nối tiếp nhau khiến ta ngỡ ngàng với vẻ đẹp mênh mang hiếm có này. Hoa cải tuy không phải loài hoa cao sang nhưng lại có nét quyến rũ riêng biệt làm say đắm du khách Khắp Mộc Châu khoác lên mình sắc trắng tinh khôi khiến mùa đông nơi đây không hề ảm đạm thê lương mà bừng sáng giữa vùng trời Tây Bắc. Bản Lùn vươn mình trỗi dậy giữa cái giá rét khắc nghiệt của thiên nhiên, mang theo sức sống mãnh liệt. Từng đồi hoa cải nối tiếp nhau rì rào trong cơn gió mang lại cho ta giây phút thư giãn nhất Không khí ở đây cũng nô nức không kém mùa xuân khi những đôi bạn trẻ đưa nhau lên chụp ảnh hay những đoàn khách du lịch rộn ràng tới tham quan. Những đồi hoa vút tầm mắt đã trở thành thương hiệu của Bản Lùn, trở thành nơi mà bất cứ tay ảnh nào cũng muốn tới săn cho mình khoảnh khắc đẹp nhất mùa này. Dạo quanh trên các con đồi ở Bản Lùn, dang tay đón những cơn gió mát ùa vào da thịt, ta như lạc vào thiên đường mơ mộng đầy gió và hoa. Đến thắng cảnh Mộc Châu vào mùa đông, du khách nhớ ghé qua Bản Lùn để tận hưởng không gian đồng nội lãng mạn hiếm nơi nào sánh bằng. Soccon01 : Tổng Hợp Nguồn: http://dulichmocchau.biz