Thông tin: Một Số Món Ăn Bài Thuốc Chữa Mồ Hôi Trộm Cho Bé

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi thienthannho090390, 26/4/2016.

  1. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Mình sưu tầm và tập hợp lại được một số món ăn bài thuốc đơn giản, dễ làm chữa chứng mồ hôi trộm cho bé, các mẹ tham khảo nhé

    Cháo cá trạch

    Cá chạch 100g, gạo 50g, dầu ăn, gia vị vừa đủ.

    Cách làm: Cá chạch làm sạch, bỏ đầu, nội tạng, đuôi, đem hấp cách thủy cho chín, gỡ lấy thịt, ướp bột gia vị, xào với dầu ăn. Xương cá chạch giã nhỏ lọc lấy 200ml nước. Gạo xay thành bột cho vào nước lọc xương chạch quấy đều đun trên lửa nhỏ. Khi cháo chín cho thịt chạch và gia vị vào đảo đều. Cháo sôi lại là được. Ăn một lần trong ngày lúc đói. Ăn liền 5 ngày.

    [​IMG]

    Cháo cá quả (cá lóc)

    Chuẩn bị 50g gạo, cá quả, ngũ vị hương, các loại gia vị đầy đủ. Cá quả làm sạch, bỏ nội tạng, đem hấp chín, gỡ lấy thịt nạc, ướp gia vị đầy đủ. Xương cá giã nhỏ lọc lấy 200ml nước ngọt. Gạo, ngũ vị xay thành bột mịn, cho vào nước lọc xương cá khuấy đều đun trên lửa nhỏ, khi cháo chín, cho gia vị, thịt cá vào khuấy đều, khi cháo sôi lại là được. Cho trẻ ăn liên tục từ 3 tới 5 ngày, nên cho trẻ ăn lúc đói.

    Cháo trai

    Nguyên liệu: Trai đồng 5 con loại vừa, lá dâu non 30g, gạo nếp 50g, gạo tẻ 50g, dầu thực vật, bột gia vị vừa đủ.

    Cách làm: Pha nước muối loãng ngâm trai sau một giờ vớt ra rửa sạch cho vào nồi cùng 100ml nước, đun sôi, nhặt lấy ruột trai và lọc lấy nước trong. Ruột trai bỏ hết phần đất, thái nhỏ ướp bột gia vị, dùng dầu thực vật xào cho thơm. Lá dâu non rửa sạch thái nhỏ như sợi miến, gạo tẻ gạo nếp xay thành bột mịn, cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa, khi cháo chín cho trai, lá dâu, nêm vừa gia vị bột ngọt, cháo sôi lại là được. Bệnh nhân ngày ăn hai lần, lúc đói, cần ăn liền trong 4-5 ngày.

    Cháo sò, hến

    Sò biển 100g, hến 100g, gạo 50g, rễ cây hẹ 3g, gia vị vừa đủ.

    Sò, hến đem rửa sạch, hấp cách thủy rồi bỏ vỏ, ruột thái nhỏ, ướp bột gia vị. Rễ cây hẹ rửa sạch giã nhỏ lọc lấy 200ml nước. Gạo xay nhỏ mịn cho vào nước rễ cây hẹ quấy đều, đun nhỏ lửa. Khi cháo chín cho sò biển và hến vào đảo đều, cháo sôi lại là được. Ăn ngày một lần lúc đói. Cần ăn liền 3 - 5 ngày.

    Cháo cá mực

    Nguyên liệu: Cá mực khô 50g, củ mài 150g, hạt ý dĩ 50g, bột gia vị vừa đủ.

    Cách chế biến và dùng: Cá mực khô rửa sạch, thái hay xay nhỏ, hạt ý dĩ bỏ hết vỏ xay thành bột, củ mài gọt vỏ thái miếng cho vào nồi cùng 300ml nước, ninh nhừ, cho cá mực, bột ý dĩ vào quấy đều, nêm gia vị vừa đủ. Bệnh nhân ăn ngày hai lần, ăn trong 10 ngày.

    Cháo gốc hẹ

    Nguyên liệu:

    – 30g gốc hẹ; 50g gạo; 50g thịt lợn nạc; gia vị vừa đủ.

    Cách làm:

    – Gốc hẹ chọn phần thân sát củ, rửa sạch giã nhỏ, lọc lấy 200ml nước đặc. Thịt lợn nạc băm nhỏ ướp bột gia vị xào chín. Gạo xay thành bột, cho vào nước gốc hẹ quấy đều, đun trên lửa nhỏ, khi cháo chín cho thịt lợn, bột ngọt vào đảo đều, cháo sôi lên là được.

    – Cho bé ăn ngày một lần, cần ăn liền 2-3 ngày, nếu bé chưa ăn được thì lọc lấy nước cho uống.

    Cháo ô mai

    Nguyên liệu: Ô mai mơ 10 quả (mặn), củ cà rốt 50g, gạo tẻ 100g, bột gia vị vừa đủ.

    Cách chế biến và dùng: Ô mai bóc lấy vỏ, giã nhỏ lọc lấy 300ml nước, cà rốt rửa sạch, nạo thành sợi như miến, gạo tẻ xay thành bột mịn, cho bột gạo vào nước ô mai quấy đều, đun nhỏ lửa, cháo chín cho cà rốt, nêm gia vị vừa đủ. Bệnh nhân ăn ngày hai lần lúc đói, cần ăn liền trong 5 ngày.

    Tim lợn hầm đậu đen

    Nguyên liệu: Tim lợn 1 quả 250g, hạt sen 30g, đậu đen 30g, bột ngọt, gia vị.

    Cách chế biến và dùng: tim lợn rửa sạch thái miếng vừa đủ, ướp bột gia vị, cùng hạt sen, đậu đen hầm chín cho bệnh nhân ăn cả nước lẫn cái, ngày một lần vào lúc đói, buổi chiều, ăn trong 5 ngày.

    Canh rau ngót


    30g rau ngót, 30g bầu đất, 1 quả bầu dục lợn rồi nấu canh cho trẻ ăn. Đây không chỉ là món canh ngon, bổ dưỡng lại có tác dụng chữa bệnh, mà nó còn là vị thuốc kích thích ăn uống với những trẻ chán ăn. Đặc biệt, canh rau ngót nấu với thịt lợn nạc hoặc giò sống… không chỉ tốt cho trẻ em mà còn rất tốt cho cả người lớn.

    Cháo nếm cẩm

    [​IMG]

    Nấu chè đậu xanh/đậu đen

    [​IMG]

    Nước long nhãn

    Long nhãn 4 – 6g (bỏ hạt), hạt sen 15g, khiếm thực 15g. Nấu ăn trước khi đi ngủ.

    Nước uống lá dâu

    Lá dâu khô 10g, rau má khô 5g.

    Cả hai thứ trên rửa sạch cho vào ấm cùng 200ml nước đun sôi kỹ chắt lấy nước chia 2 lần uống trong ngày, cần uống trong 5 ngày liền.

    Nước mộc nhĩ

    Mộc nhĩ 20g, táo tàu 5 quả.

    Mộc nhĩ rửa sạch cùng táo tàu cho vào nồi thêm 300ml nước đun sôi kỹ chắt lấy 150ml, chia 3 lần uống trong ngày. Cần uống liền 5 ngày.

    Nguồn: ST
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienthannho090390
    Đang tải...


  2. leanhshop

    leanhshop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/4/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này có chữa được của người lớn không ạ? Em bị cái này từ bé tới giờ, khó chịu lắm ạ.
     
  3. khoabinh121

    khoabinh121 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    hay quá bé nhà em hay ra ồ hoi chộm em phải thử mới được ạ
     
  4. dungcuong023

    dungcuong023 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    chữa bằng các cách này rất hiệu quả đấy ạ
     
  5. gia đình bòn bon

    gia đình bòn bon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình cũng rất nhiều mồ hôi trộm. Có vài cách dễ làm mình về áp dụng xem sao.
     
  6. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Mình không biết có hiệu quả với người lớn không nhưng với trẻ con mình nghĩ sẽ hiệu quả đấy. Mình cũng từng áp dụng cho con, chỉ cần duy trì 1 vài món trong vòng 3 ngày mà ình thấy bé đỡ ra mồ hôi hơn tấy nhiều.
     
  7. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    ko ngờ có nhiều bài thuốc để trị chứng mồ hôi trộm quá nhỉ
     
  8. leanhshop

    leanhshop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/4/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Vậy chắc em cứ thử xem sao, cảm ơn chị ạ.
     
  9. vonnol

    vonnol Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn mẹ đã chia sẻ bài viết hay nhé
     
  10. dattienbn

    dattienbn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hay quá! đây là thông tin rất tốt dành cho mình khi bé bị bệnh :)
     
  11. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Cảm ơn chủ top chia sẻ thông tin hữu ích :)
     
  12. nguoivanchuyen9x

    nguoivanchuyen9x Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    em cũng thấy như vậy ạ đúng là phai đê cho bé ạ
     
  13. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    mình thấy mọi người hay cho bé ăn cháo trai
     
  14. Học viện Solomon

    Học viện Solomon Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Khi bé đang tiết mồ hôi , đừng vội đưa bé đi tắm mà nên dùng khăn mềm lau mồ hôi, nhất là với những bé thường đổ mồ hôi trộm vùng đầu, lưng. Bởi điều đó không chỉ giúp trẻ không bị cảm lạnh mà còn se nhỏ lỗ chân lông đẩy lùi hiện tượng mồ hôi bị hấp thụ ngược lại trong cơ thể.
     
  15. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    cháo bé dễ ăn hơn, mỗi ngày một món bé đỡ bị ngán, cảm ơn cách làm các món cháo của bạn nhé
     
  16. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,915
    Đã được thích:
    496
    Điểm thành tích:
    223
    m cũng thấy mọi ng bảo cho ăn cháo trai, nhưng các bà có kn lại bảo trẻ con đứa nào cũng ra nhiều mồ hôi, ăn cháo trai cẩn thận lạnh bụng cơ
     

Chia sẻ trang này