Em mới đọc bài viết này trên http://********* em post lên đây để các bác tham khảo nhé. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn ở trẻ như lý do tâm lý, bệnh lý, thức ăn không ngon... Tùy theo từng nguyên nhân, cha mẹ cần thực hiện những biện pháp khắc phục khác nhau. Sau đây là ý kiến của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hương (Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM) về vấn đề này: 1. Biếng ăn do tâm lý: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất. Trẻ biếng ăn khi có cảm giác bị ép buộc, bỏ rơi, bị gò bó hoặc bị đánh lừa. Các tình huống thường gặp trong thực tế: Bị ép bú bình trong khi chỉ thích bú mẹ. Mẹ đi làm để trẻ cho người khác chăm sóc. Bị ép phải mang khăn ăn, phải ngồi một chỗ từ đầu đến cuối bữa ăn. Bị quy định phải ăn hết khẩu phần của mình trong một thời gian cố định. Không khí bữa ăn căng thẳng. Cha mẹ cho thuốc vào thức ăn, vào sữa. 2. Biếng ăn do sai lầm trong chế biến thức ăn: Hầm khoai tây, cà rốt, củ dền, đậu, thịt... xay nhuyễn và cho trẻ ăn hết ngày này qua ngày nọ, gây cảm giác ngán. Chỉ cho trẻ ăn nước rau, nước thịt, không cho ăn xác, lâu ngày dẫn đến tình trạng thiếu các chất dinh dưỡng Cho trẻ ăn thức ăn xay nhuyễn đến lúc 2, 3 tuổi. Pha bột vào sữa, pha sữa quá đặc, pha sữa bằng nước cháo hoặc nước hầm đậu, hầm xương... làm trẻ khó tiêu hóa. Pha bột quá đặc khi trẻ mới tập ăn dặm. 3. Thời gian chuyển tiếp chế độ ăn không phù hợp: Ăn dặm quá sớm (trước khi trẻ tròn 4 tháng). Ăn cơm quá sớm (trong khi răng trẻ chưa đủ để nhai cơm). 4. Biếng ăn do bệnh lý:Suy dinh dưỡng. Nhiễm ký sinh trùng; nhiễm trùng (viêm mũi, viêm họng, viêm amiđan...) và virus. Bệnh lý răng miệng (sâu răng, viêm lợi), loạn khuẩn đường ruột. 5. Biếng ăn sinh lý: Trẻ vẫn khỏe mạnh nhưng tự nhiên ăn ít đi trong vài ngày đến vài tuần. Các thời điểm này thường trùng với lúc bé biết lẫy, ngồi, đứng, đi... Sau đó, trẻ trở lại ăn uống bình thường. 6. Biếng ăn do thuốc: Do dùng quá nhiều vitamin, kháng sinh hoặc thuốc kích thích ăn. Việc lạm dụng kháng sinh có thể gây rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, còn thuốc kích thích ăn sẽ làm cho trẻ biếng ăn thêm ngay sau khi ngừng thuốc (thuốc này chống chỉ định ở trẻ dưới 2 tuổi). 7. Biếng ăn do cha mẹ: Do cha mẹ quá lo lắng về sự tăng trưởng của con. Khi thấy con ăn ít hơn các trẻ cùng lứa tuổi, nhiều người nghĩ rằng con biếng ăn mặc dù trẻ vẫn tăng cân và tăng chiều cao tốt. 8. Biếng ăn bẩm sinh: Có khoảng dưới 5 % trẻ sinh ra chỉ ngủ, chơi mà không bao giờ đòi bú. Ngoài ra, trẻ còn có thể bị biếng ăn như sau khi tiêm phòng hoặc sau chấn thương
Góp thêm chút " Gió " Trong các nguyên nhân về tâm lý dẫn đến việc biếng ăn của trẻ còn có thêm một số nguyên nhân trong cách quan hệ : Quan hệ Mẹ - Con : Đây là 1 đứa con bị Chối từ ( Do sinh ngoài ý muốn ) Thái độ và tâm lý của người mẹ khi cho con ăn ( nhất là khi cho con bú ) : Lúc đó mẹ đang buồn bực, căng thẳng, lo lắng , giận dữ ... Khi cho con ăn ( bú ) người mẹ tỏ ra hờ hững, vừa cho ăn vừa đọc báo hay vừa nói chuyện với người khác . Quan hệ Bố - Mẹ : Những căng thẵng giữa hai bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến con, không chỉ tạo ra không khí căng thẳng trong bữa ăn mà ngay trong các thời điểm khác, trẻ sẽ " cảm nhận " được sư căng thẳng này và sẽ " trả lời " bằng việc từ chối bữa ăn . Giúp cho trẻ em có được sự " tiếp nhận " thức ăn một cách hợp tình, hợp lý quả là rắc rối nhỉ ?
Mình cũng xin bổ xung thêm vài nguyên nhân gây chán ăn nữa : 1- Do ngay từ lúc nhỏ, bé có thể bị "nhồi" ăn quá nhiều : nhiều bố mẹ bị mê hoặc bởi hình ảnh bụ bẫm của trẻ nên có "ý thức" "nhồi" cho con ăn từ rât sớm, bây giờ không ít trẻ tăng cân rất nhiều (có thể từ 1kg 1,5 kg) trong hai, ba tháng đầu tiên, và nhiều cha mẹ rất thất vọng khi con mình tăng không quá một cân trong tháng đầu. Thực ra, cân nặng trong ba thắng đầu của trẻ chỉ cần tăng ở khoảng từ 600 - 800 gr/tháng. Theo đông y, an quá nhiều có thể dẫn đến việc suy giảm hoạt động của tỳ vị làm bé ăn uống mất ngon, tiêu hóa kém và dẫn đế chán ăn. Do vậy, tạo cho bé một thói quen ăn uống điều độ, hài hòa là cần thiết để duy trì sự ngon miệng. 1- Do thức ăn không cân đối : khi trẻ bắt đầu ăn dặm, nhiều cha mẹ quan niệm cho trẻ ăn nhiều thịt cá thì mới chóng lớn và thông minh nên trong thức ăn của trẻ thường có quá nhiều thịt cá và các thức ăn động vật khác. Trên thực tế, một chế độ ăn phù hợp nhất là phải có sự hài hòa giữa chất bột - rau quả - protéine (1/2 động vật + 1/2 thưcj vật) - đường ... (xin xem thêm tháp dinh dưỡng trong trang chủ). Ăn quá nhiều thịt đòi hỏi cơ thể phải tiêu hao một năng lượng đáng kể để tiêu hóa nó nên cơ thể sản sinh nhiệt rất nhiều, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Khi cơ thể thiếu vitamine và các muối khoáng, sự tiêu hóa thức ăn sẽ kém, dẫn đến ăn không ngon miệng. 3- Do chế biến thức ăn : Xin lưu ý là các loại thức ăn có nguồn gốc đông vật đều phải được hầm nhừ thì mới tiêu hóa tốt, trong khi nhiều cha mẹ lai quan niệm là nên nấu vừa chín để giữ được độ tươi. - Đối với trẻ nhỏ còn ít răng, ngay cả khi đã chuyển chế độ ăn cũng nên cắt nhỏ thức ăn để trợ giúp cho việc nhai. - Rau quả nấu quá như mất hết vitamine : Quy trình nầu cháo cho trẻ nên là : Hầm thịt, cá cho nhừ - sau đó đến gạo và các loại đỗ - sau đó đến các loại củ - rau chỉ nên cho vào trước khi đem ra cho trẻ ăn. Trong trường hợp nấu một nồi ăn cho cả ngày, cũng nên tìm cách cho rau vào trước khi cho trẻ ăn. 4- Do được ăn uống, bồi bổ quá đà sau các trận ốm : thường sau một trận ốm, các bé hay ăn nhiều hơn bình thường để bù lai, nhiều cha mẹ tận dụng quá triệt để sụ thèm ăn này của con để bồi bổ cho bé, trong khi thực tế thì sau khi ốm, các cơ quan trong cơ thể bé còn yếu mệt, cần có mọt khoảng thời gian cần thiết để được vận hành trở lại, ăn uống quá nhiều ngay sau ốm dễ làm tổn thương tỳ vị. Vì vậy, ngay cả bé có rất thèm ăn, cha mẹ cũng nên khéo léo cho bé ăn trở lại một cách từ từ, tăng dần trong vài ngày đầu. 5- Do ngủ không đủ hoặc ngủ quá muộn : các loại hoocmon tăng trưởng thường sản sinh chủ yếu trong lúc trẻ ngủ, đặc biết là giấc ngủ trưa trong khoảng thời gian từ 12 h đến 15 h chiều và khoảng từ 21 h đến 23h đêm, và tăng rất cao trong giấc ngủ sâu, như vậy nếu trẻ ngủ trưa ít hoặc ngủ buổi tối quá muộn thì hoocmon tăng trưởng của trẻ sẽ ít, gây việc trẻ có thể ăn nhiều mà lại lớn chậm. Trong trường hợp trẻ ngủ không đủ thời gian, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ làm trẻ mệt, ăn uống kém ngon miệng, nếu kéo dài nhiều ngày sẽ có thể gây chán ăn.
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn ở trẻ như lý do tâm lý, bệnh lý, thức ăn không ngon...Tuỳ theo từng nguyên nhân, cha mẹ cần thực hiện những biện pháp khắc phục khác nhau. Em đang cho bé nhà e uống thực phẩm chức năng cảu công ty IMC đó, từ khi uống bé nhà em ăn nhiều hơn hẳn.
Con em dạo anỳ cũng biếng ăn lắm, cũng chẳng hiểu nguyên nhân tại đâu nữa. Vừa lên mạng tìm hiểu và đọc trên http://imc.net.vn/vi-VN/San-pham/San-pham/KIDSMUNE.html, thấy có thuốc Giúp trẻ ăn ngon miệng, giúp tăng chuyển hóa, hấp thu tối đa dinh dưỡng và phát triển chiều cao, giúp não bộ trẻ phát triển thông minh đồng thời tăng cường miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể trẻ. Không biết thuốc này có hiệu quả và đảm bảo k nhỉ?ở đây bác nào dùng thử rùi thì phát biểu ý kiến dùng e với nha,
E đọc link bác j gthiệu thì tháy bảo thuốc này làm từ thảo dược nên chắc là đảm bảo, còn hiêu quả hay k thì e cũng chịu, bác mua về thử là biết ngay đấy mà
Nhà em ở ngay đối diện công ty này. Thấy công ty hoành tráng, nhiềunhân viên lắm. Mấy hôm nay em đang cho con uống Childfile, mới chợt nghĩ ra (đứng nói chuyện với bác bảo vệ của cty này) là IMC có thực phẩm cho trẻ không (vì CL cũng là thực phẩm chức năng mà)??? Đang băn khoăn là loại này có tốt và dễ uống không? Vì CL khó uống đối với thằng bé nhà em quá. Nó sợ tới mức mẹ đưa thứ gì ra cũng phải nhìn kỹmới dám ăn.
Ðề: Một số nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ Trẻ biếng ăn cũng có nguyên nhân là do trẻ còn nhỏ, hệ tiêu hoá của trẻ chưa phát triển dẫn tới trẻ không tiêu hoá hết lượng thức ăn cần thiết. Mình thấy nếu trẻ biếng ăn thừong xuyên thì cho trẻ uống thêm men tiêu hoá
Ðề: Một số nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ haizzz nhiều nguyên nhân quá , mà mình thấy là giờ 10 bé thì hết 8 bé bị biếng ăn rồi, mỗi bữa ăn như đánh nhau với con vậy đó hichic