Bị mụn là một vấn đề gây nhiều lo lắng cho phụ nữ chúng ta, em cũng đã từng có một thời gian dài đau khỏ vì những chiếc đèn pin ấy, giờ đây thì nhờ thu thập được một vài thông tin hữu ích nên muốn chia sẻ với các chị và các mẹ. Đầu tiên là giữ cho da luôn sạch và thông thoáng bằng cách rửa mặt đúng cách Bước 1: Rửa sạch tay, vì tay phải sạch thì ta mới ngăn không cho vi khuẩn tiếp xúc với da lúc rửa mặt. Bước 2: Làm ướt mặt bằng nước sạch, nước ấm thì tốt nhất. Bước 3: Cho sữa rửa mặt vào tay, thường thì chỉ khoảng một hạt ngô là đủ rồi. Cho một ít nước vào sữa rửa mặt và xoa đều để tạo bọt (bọt sẽ khiến da không bị kích ứng quá mạnh). Bước 4: Dùng tay đưa sữa rửa mặt lên mặt và mát xa theo vòng tròn, tập trung ở vùng chữ T vì nơi đó thường ra nhiều mồ hôi và chất nhờn nhất, sau đó thì mát xa mở rộng ra hai bên gần mang tai và ven theo mép tóc. Chỉ mát xa tối đa trong vòng một phút thôi nhé. Bước 5: Dùng nước lạnh để rửa lại cho sạch và dùng khăn khô, mềm lau mặt. Bước 6: Dùng một miếng bông cotton tẩm nước hoa hồng thoa đều mặt để làm se khit lỗ chân lông. Như vậy là chúng ta đã có một làn da sạch và thông thoáng rồi đóa!!! Tiếp theo là trị mụn, như cách em đang làm đó là lấy lá diếp cá về rửa sạch, giã nát và cho vào nồi hấp, cái này thì khi nấu cơm các chị có thể tranh thủ cho vào hấp lun, một công đôi việc mà. Sau đó thì đợi nguội rồi thoa đều lên mặt, để yên trong vòng 15-20 phút thôi, sau đó thì dùng nước sạch rửa lại là ok. Nhớ là trước khi đắp mặt nạ ta cũng phải rửa mặt cho sạch nhé!!! Sau cùng là phòng mụn: -Rửa mặt sạch -Đeo khẩu trang khi ra đường (có người kêu dùng kem chống nắng chỉ chống ung thư thôi chứ sẽ làm da đen hơn bình thường nên em không dùng kem chống nắng chi hết) -Uống nhiều nước -Tránh thức quá khuya Trên đây là tất cả kinh nghiệm em thu thập được, các chị đọc và góp ý cho em nhé!!!