Hiện nay thủ tục cha nhận con đã được chuyển về địa phương. Do đó nếu mẹ nào cần làm thủ tục cha nhận con thì cứ về ủy ban nhân dân ở địa phương nơi mình cư trú để làm nhé. Trường hợp cả cha và mẹ đều là công dân Việt Nam: các mẹ có thể đến phòng hộ tịch của ủy ban nhân dân phường/xã để làm thủ tục. Nếu cả hai đều chưa đăng ký kết hôn và bé chưa làm giấy khai sinh, người cha tự nguyện nhận con thì chỉ cần đến UBND phường để làm thủ tục giấy tờ cha nhận con kết hợp với làm giấy khai sinh cho bé. Trường hợp có con ngoài giá thú hay bé đã có giấy khai sinh thì các mẹ lưu ý là các nhân viên tư pháp có thể yêu cầu làm xét nghiệm ADN các mẹ nhé. Do đó, nếu có mẹ nào rơi vào trường hợp này thì nên đi làm xét nghiệm ADN trước khi nộp hồ sơ cho phòng hộ tịch UBND phường. Trường hợp làm thủ tục có một bên cha/mẹ là người nước ngoài, hoặc cả hai người đều là người nước ngoài muốn làm giấy khai sinh cho con tại VN thì các mẹ cần lên phòng hộ tịch của UBND quận/huyện để làm thủ tục. Nếu có mẹ nào ở trong trường hợp này thì tốt nhất là các mẹ nên đi làm xét nghiệm ADN trước để có bản kết quả trong hồ sơ cha nhận con. Các mẹ cũng cần lên phòng hộ pháp quận/huyện để hỏi kỹ thủ tục vì ở mỗi một quận/ huyện khác nhau thì quy trình làm thủ tục hồ sơ sẽ hơi có sự khác biệt nhỏ. Ví dụ có quận sẽ cho làm kết hợp cha nhận con và giấy khai sinh luôn nhưng cũng có quận thì phải làm thủ tục cha nhận con trước rồi mới cho làm giấy khai sinh. Tuy nhiên hiện nay mình xin tổng kết một số giấy tờ mà các mẹ cần chuẩn bị trong bộ hồ sơ làm thủ tục cha nhận con như sau: - Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo mẫu) - Giấy khai sinh/giấy chứng sinh (nếu chưa có giấy khai sinh) - Bằng chứng chứng minh mối quan hệ huyết thống: ảnh, giấy tờ, bản kết quả xét nghiệm ADN... - Giấy tờ tùy thân của cha, mẹ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, visa... - Sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng cư trú (trẻ chưa đăng ký khai sinh) của người được nhận. - Văn bản thỏa thuận chọn họ, tên, dân tộc, quốc tịch, quê quán cho con (theo mẫu viết bằng song ngữ) được chứng thực tại UBND quận/huyện hoặc văn phòng công chứng, phòng công chứng trong trường hợp người được nhận là trẻ em chưa đăng ký giấy khai sinh. - Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân của người mẹ. - Trường hợp chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì phải có văn bản đồng ý của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia đó, được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt. Các giấy tờ mà yêu cầu photo thì các mẹ nên làm sao y chứng thực cho đảm bảo nhé.