Ung thư đại tràng là bệnh có triệu chứng khá giống với các căn bệnh khác. Vì vậy người bệnh thường lầm tưởng, cho đến khi ung thư đại tràng giai đoạn cuối mới phát hiện bệnh. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ những triệu chứng ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Triệu chứng đau các bộ phận trong cơ thể: Đau đầu: Ung thư đại tràng giai đoạn cuối thường bị di căn ra những bộ phận khác, và não cũng không ngoại lệ, vì vậy người bệnh sẽ thấy nhức đầu dữ dội, hoa mắt, chóng mặt. Bị đau xương khớp: Khi các tế bào ung thư đã lan tới xương thì bệnh nhân sẽ bị đau xương khớp, cảm thấy đau ở lưng hoặc sương sườn. Có một vài trường hợp ung thư đại tràng di căn vào xương và bị gãy xương. Khi ung thư di căn vào gan, người bệnh có triệu chứng vàng da, sốt kèm theo chán ăn, sưng chân hoặc đau bụng. >> Đọc thêm: http://benhtieuhoa.com.vn/trieu-chung-ung-thu-dai-trang/ Giảm cân nhanh Cũng giống như các loại ung thư khác, khi bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, người bệnh thường bị giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn. Cảm thất khó thở Khi bị khó thở, thường xuyên đau ngực, ho ra đờm và máu nghĩa là ung thư đaị trang giai đoạn cuối đã di căn đến phổi. Triệu chứng thể hiện qua nước tiểu Khi đi tiểu bạn thấy nước tiểu nổi bọt, có nhiều bong bóng, đây là triệu chứng của ung thư đại tràng đã ảnh hưởng tới bàng quang. Có triệu chứng rối loạn tiêu hóa Người bị ung thư đại tràng còn bị táo bón và tiêu chảy thất thường, cơ thể mệt mỏi, thiếu máu, bị xuất huyết trực tràng. Đây là những triệu chứng thường dễ gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên và họ thường dễ lầm tưởng sang các bệnh khác. Vì vậy khi có những triệu chứng này, bạn nên đến ngay cơ sở y tế để khám bệnh cụ thể. Phương pháp điều trị ung thư đại tràng giai đoạn cuối Thông thường ung thư giai đoạn cuối sẽ sử dụng phương pháp phẫu thuật và bổ sung hóa trị nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư ác tính còn sót lại trong cơ thể, đồng thời hạn chế tối đa các tác nhân gây nguy cơ tái phát ung thư. Với loại ung thư đại tràng đã di căn vào các cơ quan, bệnh nhân cần thực hiện hóa trị liên tục và nhiều lần. Sử dụng tia xạ trị bên ngoài để thu nhỏ khối u và làm giảm đau cho bệnh nhân. Khi bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, mục tiêu điều trị là làm sao để giảm bớt các cơn đau, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Để mục đích đó thành công không chỉ cần sự nỗ lực chiến thắng lại căn bệnh, mà còn cần cả sự động viên, giúp đỡ tận tình của người nhà cũng như đội ngũ y bác sỹ.