Ngày 8/10, bác sĩ Nguyễn Thị Như Mai, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang, cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu N.P.A., 4 tháng tuổi, ở xã Phú An, huyện Cai Lậy. Do trường hợp này tử vong sau khi tiêm chủng nên trung tâm đã mời Chương trình Tiêm chủng quốc gia hỗ trợ tỉnh tìm hiểu, xác định nguyên nhân nhưng đã qua nửa tháng mà không có kết quả. Trước đó, ngày 25/9 cháu A. được tiêm vac-xin (mũi thứ ba) phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván và viêm gan tại trạm y tế xã Phú An cùng với hơn 80 trẻ khác trong xã. Sau khi tiêm vài giờ, cháu A. bị sốt, quấy khóc. Cha mẹ cháu đưa đi khám thì được chẩn đoán “bị hạ canxi”. Sang ngày 26/9 cháu A. vẫn còn sốt và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy và cũng được chẩn đoán hạ canxi. Đến 16h30 cùng ngày cháu A. tử vong. Trong khi đó, Bác sĩ Nguyễn Thị Như Mai, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang cho biết: Trung tâm đã có báo cáo về trường hợp này cho các cơ quan chức năng Trung ương. Đồng thời, đã tiến hành kiểm tra qui trình tiêm chủng tại Trạm y tế Phú An nhưng vẫn chưa phát hiện sai sót. Tuy nhiên, một số mẫu vắc-xin còn lại do Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang gởi đi giám định thì cho đến nay, vẫn chưa có kết luận chính thức. Theo trạm y tế xã Phú An, trong đợt tiêm chủng mở rộng ngày 25/9 chỉ có cháu A. bị sốt và tử vong, số trẻ còn lại vẫn bình thường. Trước đó, vào ngày 1/7, đã có hai cháu bé 2 tháng tuổi ở Cà Mau phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau sau khi tiêm vac-xin. Hai cháu bé này cũng đều được tiêm ngừa vac-xin DTC và 1 giờ sau phải đưa cấp cứu. Sau đó, hai cháu bé này đã bình phục. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị cho đây là "tác dụng phụ" của vac-xin. Theo Tuổi trẻ & TTXVN
MỘT EM BÉ TẮC RUỘT DO ĂN SƠ-RI Do ăn quá nhiều sơ ri nuốt cả hạt trong 3 ngày liền, bé Ngọc Anh, 4 tuổi, không đi ngoài được. Vì bé cố rặn nên hậu môn bị viêm sưng tấy, sa trực tràng, phải đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM hôm 5/10. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, một khối hạt sơ ri đã kết dính với nhau "án ngữ" ngay bụng dưới của bé. Khối hạt sơ ri là nguyên nhân gây nên tình trạng bí đại tiện cho bệnh nhi, làm bán tắc ruột. Mẹ bé Anh kể lại, mấy ngày trước bé có dấu hiệu khó đi ngoài, nhưng gia đình chỉ nghĩ là bé bị nóng nên táo bón. Đến khi thấy bé rặn đến chảy máu, hậu môn đỏ tấy lên lồi cả trực tràng, sợ quá, gia đình mới đưa đến bệnh viện. Bác sĩ Phạm Trung Dũng, khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé Anh là bệnh nhân thứ tư bị bán tắc ruột do nuốt hạt sơ ri tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ đầu năm đến nay. Hạt sơ ri nhỏ nhưng nhám, lại có nhiều khía nên dễ kết chặt lại thành khối và dính vào thành ruột. Việc lấy ra rất khó khăn và gây đau đớn cho trẻ. Có trường hợp phải gây mê nội soi để gắp ra. "Có trẻ được lấy ra hơn 1kg hạt sơ ri, thậm chí có hạt đã mọc mầm", bác sĩ Dũng cho biết thêm. Theo các bác sĩ, nhiều loại hạt khác như lạc (đậu phộng), nhãn, mãng cầu, chôm chôm, dưa hấu... cũng có thể lọt vào đường thở gây nguy hiểm cho trẻ. Các bậc phụ huynh cần chú ý khi cho trẻ ăn các loại quả có hạt. Theo Mỹ Lan Vnexpr