Có mẹ nào nghén ác chiến như em không? Lúc chửa con bé con mà em nghén dòng dã bảy tháng trời, cứ ngửi thấy mùi cơm là ói là sợ xanh mật vào. Thế là 7 tháng cứ bánh mì mà chiến, nghĩ lại thấy sợ thật
3 tháng đầu là thời kỳ quan trọng nhất vì vậy các chị các mẹ phải lưu ý quan tâm hơn nữa,đọc bài chia sẻ này rất hay?
Trong thời gian 3 tháng đầu này các mẹ thường hay nghén lắm chủ yếu là do Hocmon HCG hay nội tiêt tố HCG trong cơ thể mẹ sẽ tăng và điều này dẫn đến chứng bồn nôn, nôn . Khi mang thai, khứu giác của mẹ rất nhạy cảm do có mối liên hệ giữa khứu giác với hormone estrogen tình dục ở nữ giới. Khi mức độ estrogen tăng lên trong những tháng đầu mang thai thì khứu giác cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các mùi lạ, dẫn tới hiện tượng mẹ hay bị nôn ói khi ngửi mùi lạ. Trong thời gian đầu mang thai, mức độ progesterone tăng lên đáng kể trong tử cung để hỗ trợ phôi thai phát triển. Vì vậy, mức progesterone trong dạ dày, ruột và thực quản cũng tăng lên gây ra chứng chậm tiêu hóa và làm tích tụ thức ăn trong dạ dày dẫn đến khó chịu, buồn nôn, nôn ói. Các mẹ có thể giảm hiện tượng này băng chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày thành nhiều bữa (6-8 bữa), uống nhiều nước và mẹ đừng quên uống viên sắt và axit folic để tăng cường cho hệ thần kinh của thai nhi. Các mẹ cũng nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ nếu như nghén nặng và kéo dài.
mn cho em hỏi, chị gái em mới phát hiện 2 vạch (chắc dc tầm 4 tuần) nhưng do vỡ kế hoạch mà chưa kịp tiêm phòng hay bổ sung gì, giờ biết có bầu rùi thì cần bổ sung hay tiêm phòng những gì ạ?
- Uốn ván: Mũi đầu, từ tuần 22 trở đi, mũi 2 tiêm nhắc lại cách 1 tháng. Để phòng sinh non, bạn nên tiêm mũi 1 muộn nhất là tuần 26, mũi 2 vào tuần 30. Mẹ nên tiêm phòng uốn ván vì chứng này có thể gây nên tình trạng thai chết lưu. - Cúm: Nếu 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ trùng hợp với mùa cúm (từ tháng 10 cho đến hết tháng 2 của năm sau). Khi mắc cúm sẽ khiến bà bầu mệt mỏi và để lại tác động lớn đến thai nhi.