Bé nhà em hơn 3 tuổi, em đang có mong muốn cho bé theo học tiếng Nhật hoặc tiếng Anh từ bé ạ. Thực ra cả 2 thứ tiếng này em đã có ý định cho bé học cả 2, nhưng không biết là nên cho con tiếp xúc loại nào trước thì phù hợp và với bé nhà em hơn 3 tuổi đã cho tiếp xúc được hay chưa vì em thấy tình trạng rồi loạn ngôn ngữ khá nhiều. Em nhờ các mẹ có kinh nghiệm trong vấn đề này tư vấn giúp em với, tiện thể có trung tâm nào đào tạo cho trẻ nhỏ khu vực Lê trọng tấn - Hà Nội các mẹ mách em với
Mình nghĩ nên cho bé theo học tiếng Anh trước. Tiếng Nhật kể cả chữ viết và cách đọc đều phức tạp và khó. Bé mới 3 tuổi thì chưa phù hợp
mình nghĩ nên cho con học tiếng anh vì ở trường bé cũng học tiếng anh ! Với cả đó cũng là chữ quốc ngữ nữa nên cần thiết phải học a
Chia sẻ với bạn chuyện bạn bé nhà mình nhé. Bạn bé nhà mình là con trai, năm nay học lớp 4. Bạn ấy học tiếng Anh từ năm 4 tuổi. Tháng trước bạn ấy vừa thi chứng chỉ cambridge trình độ Flyer đạt 14/15 khiên. Bạn ấy cũng học tiếng Nhật được hơn 1 năm rồi, mục tiêu hết năm nay thi lấy chứng chỉ N5. Theo quan điểm của mình, bạn nên cho con học tiếng Anh trước. Vì tiếng Anh cùng hệ chữ với tiếng Việt. Sau khi con đọc thông, viết thạo tiếng Việt, bạn có thể cho con học thêm tiếng Nhật. Tất nhiên là nếu con rất có năng khiếu về ngoại ngữ or có bố/ mẹ là người Nhật thì hoàn toàn có thể dạy con cùng lúc cả Anh, Nhật
Quan điểm của e là bé còn khá nhỏ việc học ngôn ngữ ba mẹ nên cân nhắc nếu sau này ba mẹ đó định hướng cho con đi du học hay làm gì thì có thể suy nghĩ việc quyết định ngôn ngữ cho con học ngay từ bây giờ, hơn nữa bé còn nhỏ ngôn ngữ học khá nhanh tiếp thu cũng dễ nếu ba mẹ quyết định cho con đi du học nhất chẳng hạn thì học ngôn ngữ nhất là một quyết định ok, nhưng nếu chỉ là học tiếng nước ngoài chung chung thì e nghĩ bản thân tiếng Anh sẽ thông dụng hơn nhiều đấy, sau này bé lớn hơn chút thành thạo hơn chút tiếng anh đã ổn rồi thì việc học tiếp tiếng Nhật chắc cũng ko vấn đề gì nhỉ? Nhiều ng vẫn thành thạo 3-4 thứ tiếng, nếu con của anh chị có khả năng việc học ko bao giờ là chậm,thêm nữa bé còn nhỏ mọi việc cứ để bé thích nghi chầm chậm ko nên vì mong muốn của ba mẹ mà ép bé quá nhiều nè.
các mẹ gần quận 10 thì tham khảo chương trình học bên ILI , mình thấy bên đó dạy ok giáo viên thân thiện và nhiệt tình