Y tế Gia Nã Đại chính thức coi Bisphenol A là chất nguy hiểm. (Thời Báo Toronto số 1483 17/04/2008) http://tvvn.org/f18/y-ta-gia-na-ae-i-cha-nh-tha-c-coi-bisphenol-la-cha-t-nguy-hia-m-11780/ Khi xác nhận chất Bisphenol A là một chất nguy hiểm, Bộ Y Tế Canada đã trở thành cơ quan kiểm định đầu tiên trên thế giới đi đến quyết định đó và tiến hành những bước đầu tiên đi đến các biện pháp kiểm soát sự tiếp xúc với chất này . Mặc dù chưa công bố các biện pháp cấm hay hạn chế rõ rệt, việc chỉ định Bisphenol A là nguy hiểm có thể dẫn đến việc hóa chất này bị đưa vào danh sách độc chất (toxic) theo Đạo Luật Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Pretection Act) và cho phép Tổng Trưởng Y Tế Tony Clement ban hành càc biện pháp hạn chế hay cấm xử dụng. Bisphenol A, gọi tắt là BPA, là một trong những hóa chất tổng hợp được sử dụng nhiều nhất trong kỹ nghệ. Nó là khối xây dựng cơ bản của polycarbonate, loại plastic trong suốt như kính không vỡ, cũng được dùng làm lớp nhựa epoxy lót trong các hộp thiếc và cả trong chất hàn bít nha khoa, mũ an toàn thể thao và đĩa CD. Các nhà chuyên môn chỉ lo lắng về chất BPA trong các đồ dung chứa thức ăn nhưng coi BPA trong đĩa CD không đáng ngại. Rich Smith, giám đốc nhóm Environmental Defence, một tổ chức từ lâu nay đã vận động cấm BPA trong càc hộp đựng thực phẩm, nói : “Bisphenol A hiện diện ở mọi nhà và đe dọa sức khỏe của mọi người Canada. Tiến hành chống BPA là một thắng lợi đáng kể cho sức khỏe công chúng và cho môi trường”. Kết luận của Y Tế Canada về đe dọa có thể có của BPA sẽ tạo áp lực lên các cơ quan Y Tế Âu Châu và cơ quan FDA của Hoa Kỳ. Các kết quả xét nghiệm của Mỹ ghi nhận hơn 90% dân chúng mang chất cặn của hóa chất này trong người. Lượng BPA nhỏ có thể lan vào thức ăn, đồ uống khi bị hâm nóng hay gặp hóa chất tẩy rửa mạnh hoặc các chất chua. Bộ Y Tế đang xét nghiệm trên dân chúng nhưng ít ra cũng phải vài năm nữa mới có kết quả. Các cửa hàng ở Canada đua nhau loại bỏ những sản phẩm làm bằng Bisphenol A (Thời Báo Toronto số 1484 19/04/2008) http://tvvn.org/f18/y-ta-gia-na-ae-i-cha-nh-tha-c-coi-bisphenol-la-cha-t-nguy-hia-m-11780/ Từ hôm thứ ba 14/04 các công ty bán lẻ lớn trên toàn Canada đã bắt đầu dọn dẹp những mặt hàng làm bằng hợp chất mà Bộ Y Tế Canada sắp sửa tuyên bố là 1 hợp chất nguy hiểm. Như trong bản tin Thời Báo đã loan hôm Thứ Năm, Bộ Y Tế Canada đang tiến đến việc công bố chất Bisphenol A, gọi tắt là BPA, một hợp chất được dùng rộng rãi trong nhựa polycarbonate plastic, là hoá chất nguy hiểm cho con người. Với công bố này, có thể sẽ đươc đưa ra ngay trong tuần này, Canada là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa BPA vào danh mục chất nguy hiểm. [/IMG] (Bình đựng nước cho giới thể thao và bình sữa cho trẻ em làm bằng hợp chất có chứa BPA vẫn còn được bầy bán ở phía Bắc Vancouver Gia Nã Đại ngày Thứ Sáu 18/04, hình chụp của báo Toronto Star) Forzani Group Ltd., một trong những công ty bán lẻ sản phẩm thể thao lớn nhất nước, đã ra thông báo cho biết công ty đã thay tất cả các bình đựng, chai nhựa đựng nước có BPA ở các cửa hàng của họ bằng loại chai bình không có BPA. Công ty Hudson’s Bay Co, làm chủ cửa hàng The Bay và Zellers, đã gởi email đến cho thông tấn xã CA cho biết họ cũng đang làm như thế. Cả hai công ty này đều có kế hoạch bồi hoàn tiền cho khách hàng. Buổi chiều hôm thứ Tư, công ty Canadian Tire Corp Ltd. cũng ra thông báo về việc lấy tất cả các chai bình đựng nước và hộp chứa thực phẩm có BPA khỏi các cửa hàng Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse va PartSource. Một số công ty thương mại đã nhanh chóng có các biện pháp "chạy" BPA. Nhiều tiệm bán lẻ, trong đó có công ty Mountain Equipment Co-op, đã lấy khỏi quầy hàng các hộp làm bằng polycarbonate plastic, và các chai bình có dấu hiệu "BPA-free" đang bán chạy như tôm tươi. Công ty Hudson's Bay Co. công bố hồi tháng trước rằng họ có sẵn những mặt hàng "BPA-free" dành cho trẻ nhỏ [/IMG] (Patrick Cain Biên tập Viên báo Toronto Star, với những bình BPA-free đổi lại từ công ty Mountain Equipment Co-op) Bộ Y Tế Canada được mong đợi sẽ công bố thẩm định mức nguy hiểm (risk assessement) tuần này rằng BPA là 1 hóa chất nguy hiểm. Việc này sẽ dẫn đến những lệnh cấm hay hạn chế sử dụng hóa chất vừa kể, đặc biệt là ở những món đồ tiêu dùng trực tiếp tiếp xúc với thức ăn hay đồ uống. Thẩm định của Canada đi trước những hoạt động của giới thẩm quyền y tế và thực phẩm Hoa Kỳ. Hàng chục công trình nghiên cứu độc lập đã liên hệ việc tiếp xúc ở mức độ thấp với BPA trong các thí nghiệm ở súc vật và ống nghiệm với các bệnh tật như ung thư, có vẻ như xuất xứ từ mất cân bằng hormone. Cả ung thư vú và tuyến tiền liệt, dậy thì sớm, thay đổi trong cấu trúc não, đặc biệt là bị phơi nhiễm lúc còn là bào thai hay sơ sinh. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu do kỹ nghệ tài trợ không xác nhận các phát hiện này. Cho đến nay, các cơ quan kiểm định ở các nước vẫn chấp nhận khẳng định của ngành kỹ nghệ rằng lượng cực nhỏ của BPA trong các sản phẩm là vô hại. Có thể biết chai, bình có chất polycarbonate hay không bằng cách xem ký hiệu in trên chai. Ký hiệu xác nhận có BPA là một hình tam giác ở giữa có số 7 và ở bên cạnh có chữ PC.
Là nhà sản xuất máy hút sữa hàng đầu trên Thế giới, Medela cam kết chỉ cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho mẹ và bé. Tất cả các bộ phận tiếp xúc với sữa mẹ như: Phễu chụp vú, bình sữa, đều được sản xuất bằng nhựa PP (polypropylene) không có chất BPA (bisphenol-A). BPA (bisphenol-A) là một loại hoá chất nhân tạo dùng để sản xuất nhựa PC (polycarbonate), là loại nhựa vẫn được dùng để sản xuất bình sữa hiện nay. BPA được phát hiện trong nhiều báo cáo khoa học của nhiều nhóm nghiên cứu độc lập, và trong 1 đánh giá về ảnh hưởng đến sức khỏe của con người do một nhóm gồm 12 chuyên gia thực hiện theo Chương trình phòng chống độc học quốc gia của Mỹ (The National Toxicology Program – NTP) . BPA làm cho hệ sinh dục và não của động vật sơ sinh phát triển bất thường. Điều này chứng tỏ, chỉ cần một liều nhỏ BPA cũng có thể gây ảnh hưởng tương tự lên bào thai người và trẻ nhỏ. Tuy nhiên tổ chức này không khẳng định là với lượng BPA là bao nhiêu thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và hệ sinh dục của con người. Tất cả các nghiên cứu đều chứng minh sự an toàn của bình sữa và các dụng cụ cho ăn làm bằng nhựa polypropylene không có chất BPA Vậy tôi có thể phân biệt được bình sữa nào có chầt BPA ? Trên thị trường có rất nhiều bình sữa là làm bằng nhựa polycarbonate và có thể nhà Sản Xuất đã cố ý không ghi lên sản phẩm. Do đó để phân biệt xem bình sữa có chất BPA hay không ? các chị nên chú ý vào các đặc điểm như: Nhựa Polycarbonate cứng hơn, nhìn trong suốt vì có chất BPA. Nếu dưới đáy bình có chữ PC hoặc biểu tượng có nghĩa là bình làm bằng nhựa polycarbonate. Tất cả các nghiên cứu đều chứng minh sự an toàn của bình sữa và các dụng cụ cho ăn làm bằng nhựa polypropylene không có chất BPA. Các sản phẩm bình sữa và phễu chụp vú làm bằng nhựa polypropylene rất dễ phân biệt vì nhựa polypropylene nhìn sẽ đục hơn và mềm hơn là nhựa Polycarbonate. Bình sữa được làm từ nhựa polypropylene sẽ có chữ PP hoặc biểu tượng ở dưới đáy bình Tôi có thể tìm sản phẩm không có chất BPA của medela ở đâu ? Cách tốt nhất để tìm mua sản phẩm của medela là bạn vào xem danh sách đại lý tại trang web: www.dhl-meditech.com hoặc gọi cho chúng tôi số Tel: 04-7542.579 hoặc đường dây nóng 098-2133. 257 Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm hút sữa của medela Thông tin tham khảo thêm từ nguồn của vnexpress: Hiểm họa từ bình sữa http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/04/3B9DD4B2/ Chất độc bisphenol-A tràn lan ở Việt Nam http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/04/3B9DD815/
Mình thấy mỗi bé hợp với một loại sữa khác nhau vì thế việc chọn sữa nào cho bé thì mẹ cũng phải thử cho bé để kiểm tra bé có tiêu hóa tốt hay không chứ khẳng định một hãng sữa nào tốt thì cũng khó.