NÊN DÙNG NẤM LIM XANH TỰ NHIÊN HAY ĐƯỢC NUÔI TRỒNG ? Nấm lim xanh có tên khoa học là Ganoderma Lucidum (Leyss.Ex.Fr.) Karst, còn có tên đồng nghĩa là Polyporum Lucidus W.Curt. Là loại nấm chỉ mọc đặc hữu chỉ mọc trên cây lim xanh trong rừng nguyên sinh ở Việt Nam và Lào. Nấm lim xanh bán tự nhiên được nuôi trồng trên cơ chất cây lim xanh, về dược tính cũng sánh ngang với Nấm Lim Xanh tự nhiên, có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh nan y khó chữa như: ung thư, các bệnh về gan, tiểu đường, thận, huyết áp cao, gout, xương khớp, phì đại tuyến tiền liệt, … Và ở góc độ bồi bổ cơ thể, nấm lim xanh giúp bồi bổ và dưỡng sinh, cải thiện chức năng các cơ quan, phục hồi chức năng cơ thể, điều hòa khí huyết và nâng cao thể trạng của bệnh nhân. Nấm Lim Xanh có 2 loại là nấm hằng niên và Nấm đa niên (nhiều tuổi), chúng ta nên sử dụng loại nấm hằng niên sẽ có nhiều dược tính hơn do nấm đa niên nếu hóa gỗ sẽ không còn giá trị. Để phân biệt được Nấm hằng niên và đa niên ta có thể phân biệt qua hình dáng của chúng, nấm hằng niên nhỏ hơn và có chân, nấm đa niên lớn hơn mọc từ thân cây và không có chân, loại nấm đa niên cứng như gỗ không có giá trị dược tính cao… Về góc độ an toàn, Nấm Lim Xanh có giá trị dược tính nhiều hay ít cũng phụ thuộc nhiều vào cơ chất trồng, nếu Nấm mọc trên cây có độc tố hoặc nơi có môi trường ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nấm Lim Xanh nuôi trồng bán tự nhiên được kiểm soát tốt về mặt cơ chất và môi trường hơn là nấm mọc tự nhiên. Do đó để sử dụng Nấm lim Xanh an toàn và hiệu quả chúng ta cần sử dụng nấm có nguồn gốc rõ rang từ những cơ sở uy tín. Nguồn www.linhchinonglam.com