Nhưng người như thế nào không nên đi du học? Cùng AISA đọc bài dưới đây để tránh phạm phải những sai lầm như thế này nhé Chủ quan về tài chính Nói không ngoa chứ việc đi du học được hay không phụ thuộc 90% vào khả năng tài chính của gia đình bạn. Đi du học thường đòi hỏi một sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng về tài chính, và khi bạn không tìm hiểu, tính toán trước thì việc bị shock khi sang bên đó, từ chuyện thuê nhà, ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày. Dẫn đến tình huống không thể tránh khỏi là bạn phải làm them đến mức cực khổ, thiếu ngủ do tăng ca, khiến lâu dài việc học cũng đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của bạn Không hình dung được về môi trường mình sẽ đến và du học Rất nhiều du học sinh hiện nay đi du học mà gần như không biết những đặc điểm cơ bản nhất về nơi mình sẽ gắn bó ( con người , văn hóa, địa lỹ, khí hậu của nơi mình sống,… ), nhiều bạn hình dung đơn giản Sydney, Melbourne và Adelaide đều như nhau thôi vì đều thuộc Úc. Sự thật lại hoàn toàn khác từ mức sống cơ bản, ăn uống, văn hóa,… Cũng vì không tìm hiểu trước nên tình trạng du học sinh qua đó bị trầm cảm, sống thu mình lại trong cộng đồng người Việt, ít giao lưu với người bản địa, k năng động trong các hoạt đọng xã hội bên đó. Rõ rang, những điều như thế đã làm giảm đi những lợi ích của việc đi du học phải không nào ? Để rồi khi đi du học về, chúng ta không khác gì khi chưa đi Có mục đích ở lại sau khi du học nhưng không tìm hiểu kĩ chính sách Thật vậy, ví dụ như ở Úc họ đang cần lao động chất lượng cao về các nhóm nghề như công nghệ thông tin, kĩ thuật,.. sẽ được ưu tiên khi xin thị thực ở lại lao động sau khi tốt nghiệp, nhưng bạn lại đăng kí theo học ngành quản trị kinh doanh, kinh tế,. hoặc là theo học ở những bang lớn nơi mật độ dân cư rất cao, không được cộng điểm trên thang điểm định cư như những bang nhỏ hơn nhưng điều kiện sống lại rất tốt như Adelaide, Nam Úc Như vậy, bạn sẽ rất chật vật cho quá trình xin định cư để lao động sau khi tốt nghiệp đấy