Tính xấu, hư được hình thành từ lúc bé, từ quá trình lớn bé học và bắt chước. Nếu muốn con ngoan thì nên gần con nhiều và dạy dỗ con đúng cách khi bé còn nhỏ. 3-4 tuổi là bé đã bắt đầu học và bắt chước những điều xấu rồi. Bố mẹ và người lớn trong nhà phải làm gương, cả nói và hành động, cư xử vơi nhau đúng mực, không nói bậy, chửi bậy... Mọi người nghiêm khắc với con và chỉ lỗi cho con khi con sai, yêu cầu con sửa đổi, không nhất thiết phải đánh đòn vì uốn lắn ngay từ khi bé mới bắt chước thói xấu đó. Thường xuyên dạy con khi chơi, khi trò chuyện, khi bé vui để bé biết điều đúng điều hay.