Ngày của cha: bàn về mối quan hệ cha và con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi vaan, 15/6/2009.

  1. vaan

    vaan Banned

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ưu tiên cho bố và con trai trước nhé ;)

    Quan hệ giữa bố với con trai thường là một mối quan hệ phức tạp về nhiều mặt. Người cha có vai trò cơ bản trong việc tạo dựng và giáo dục con suốt từ khi con mới sinh ra cho đến tuổi trưởng thành. Dưới đây là một số đặc tính của mối quan hệ riêng biệt này.

    Vai trò quan trọng
    Người cha phải có mặt trong những thời điểm then chốt của cuộc đời con mình, để cảm nhận sự lớn khôn của con. Nếu người cha không bỏ qua bất cứ sự kiện nào mà người con cho là quan trọng như ngày sinh nhật hay trận chung kết bóng đá của con…, nếu cha chơi thể thao với con và có những nhận xét thích đáng về vấn đề giáo dục giới tính, thì như thế người cha đã hoàn thành phần lớn vai trò của mình.
    Để mối quan hệ giữa cha và con trai được thành công, người cha phải cùng hoạt động với con và truyền cho con một gia tài phong phú trong việc rèn luyện.
    Bước vào tuổi thiếu niên, người con trai cần được hướng về hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, do vậy người con sẽ lấy cha mình làm mẫu để tạo nên nhân cách của mình.

    Việc người cha đánh giá đúng về con trai mình sẽ có một tác dụng mạnh mẽ, nhất là đánh giá về cách yêu, cách vui chơi của con, đồng thời xác định được tất cả các mối quan hệ mà con sẽ có với nam giới cũng như nữ giới.

    Người cha nên giúp con tìm hiểu và có ý thức về thế giới xung quanh. Sự vắng mặt của người cha tất nhiên sẽ dẫn đến một sự thiếu hụt, mất thăng bằng đối với người con.

    Những biến đổi về trách nhiệm của người cha trong gia đình
    Ngày nay, người cha tham gia nhiều hơn vào việc giáo dục và có trách nhiệm với con trai, từ nay trở đi đó sẽ không phải là trách nhiệm của riêng các bà mẹ nữa.
    Từ nay trở đi, các bố sẽ tắm cho con, vuốt ve con, dạy con học thuộc lòng các bài thơ, đưa con đi nhà trẻ… Tóm lại họ sẽ quan tâm đến những việc đó như những người cha «gà mái» thực sự! Ngay cả khi một số người tiếp tục không chịu chấp nhận «trách nhiệm mẫu dưỡng đó», thì các ông bố vẫn đảm nhận ngày càng tốt hơn vai trò làm cha của mình. Chăm chút hơn, lắng nghe hơn, quan tâm nhiều hơn đến con, ngày nay các ông bố đang dành nhiều thời gian hơn cho con mình.

    Quan hệ quyền lực
    Cha chính là người đề ra những qui tắc, những giới hạn và làm nhiệm vụ hướng dẫn cho con trai. Người cha không hề do dự khi sử dụng quyền lực đó, nhất là khi con không nghe lời!
    Thường những lúc như thế, đứa con sẽ cảm thấy «ghét» cha. Nhưng điều đó có nghĩa là chồng bạn đã hoàn thành rất tốt vai trò làm cha của mình!
    Người con sẽ rất khâm phục cha, ông là biểu tượng tuyệt vời cho sức mạnh và quyền lực.
    Ngay cả khi việc nói chuyện giữa hai cha con còn có vẻ khó khăn thì mối quan hệ đồng loã, trìu mến giữa họ vẫn có thể nảy sinh không mấy khó khăn. Hình ảnh người cha chuyên quyền và xa cách lúc đó sẽ không còn nữa.

    Quan hệ đồng loã và kín đáo
    Người cha chơi với con, dành thời gian cho con là cách mà ông chứng tỏ tình yêu với nó. Khó nói lên mọi điều, khó thốt lên lời yêu thương, nói chung người cha không có năng khiếu trong những chuyện đó! Vậy là người cha chuyển sang hoạt động cùng với con, cùng chơi những trò trẻ con, đó là những lúc thể hiện sự đồng loã để chứng tỏ cho con trai thấy mình rất yêu con.
    Hai cha con nói với nhau những lời âu yếm trong khi nói chuyện phiếm trong xe ô tô, khi hí hoáy sửa động cơ xe, khi vỗ vai nhau; đó là sự liên lạc kín đáo nhưng lại cho phép gắn bó hai thế hệ với nhau.

    Quan hệ cạnh tranh
    Ý thức cạnh tranh xuất hiện vào lúc trẻ lên ba. Chú bé có cảm giác buồn vì bố muốn chiếm giữ mẹ và cậu muốn mẹ chỉ dành cho cậu thôi. Như một đối thủ thực sự, cậu bé lao vào cuộc cạnh tranh với cha để xua đuổi cha và chiếm lấy trái tim người mẹ.
    Ý muốn giành phần thắng, hay nói cách khác việc đứa trẻ dường như muốn chiến thắng cả cha mình khiến cậu bé tranh giành, chống đối lại cha trong mọi lĩnh vực mà người cha giỏi hơn cả. (nguồn: hervietnam)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vaan
    Đang tải...


  2. chichbongyeube

    chichbongyeube Banned

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sắp đến ngày của cha, chắc em cũng phải đưa con trai đi mua cho ba món quà gì đó để ba nó mừng.
     
  3. vaan

    vaan Banned

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân ngày của Cha, gửi tới một bài viết về mối quan hệ của cha và con gái nhé (vì mình cũng là con gái, lại iu bố cực kỳ luôn á ;) )


    Giữa người bố và con gái có mối quan hệ đặc biệt và biến đổi không ngừng. Người bố có nhiều ảnh hưởng đến con cái trong nhiều lĩnh vực, đó là điều lý giải một số cách ứng xử trong tương lai của đứa con được bảo vệ lúc còn bé bỏng. Có thể thu tóm mối quan hệ giữa người bố và con gái như sau:

    Phức cảm ngược
    Cho đến tuổi lên 3, cô con gái nhỏ vẫn yêu quí mẹ vô bờ. Thế rồi em xa dần tình yêu thương nồng ấm ban đầu với người mẹ, để quay sang với người bố, lúc này người bố trở thành mục tiêu của mọi điều hấp dẫn và em bé chỉ mơ ước điều duy nhất là chiếm được lòng bố.

    Đứa con gái nhỏ bắt đầu trò chơi thu hút hơi quá trớn một chút bằng cách dành tình yêu thương vô điều kiện và sự ngưỡng mộ hết lòng cho người bố.

    Lúc đó, vai trò của người bố là đưa con gái về vị trí của nó và nói với bé rằng cha là người yêu của mẹ.

    Do vậy, đến tuổi thiếu niên, phức hợp tình cảm này được giải quyết, con gái tách khỏi người cha và cảm thấy muốn gần gũi và hấp dẫn những người khác ngoài cha mẹ. Nhân cách của bé bắt đầu được xây dựng như vậy.

    Ở cô thiếu nữ, quan hệ thân thiết với cha mẹ bớt đi và tính cách e dè, giữ ý bắt đầu.

    Cha là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời con

    Con gái cần nhìn thấy bố mẹ yêu nhau, say đắm nhau, đó là điều cần thiết để rồi đến lượt em sẽ trở thành người yêu và người được yêu.
    Nhờ có bố chỉ đường, con gái cũng muốn sống trong một mối quan hệ ngập tràn tình yêu thương và sự ham muốn như cha mẹ đã từng sống. Cái nhìn yêu thương khi cha nhìn mẹ là điều quyết định đối với cô bé, khiến em hạnh phúc và có thể phát triển mà không sợ hãi về cuộc sống gia đình.

    Người cha giúp con gái hình thành và phát triển nữ tính chủ yếu qua những lời lẽ thường dùng chẳng hạn như nói với bé là xinh quá, mặc bộ váy áo này trông bé đẹp quá…; qua việc quan tâm đến bé như mua nhẫn, mua búp bê tặng bé…

    Cách nhìn của người bố là điều chủ yếu khẳng định nhân cách của bé gái sau này. Nó vừa có quyền hành, vừa tự hào và truyền những hình ảnh tích cực cho bé gái.

    Giữa cha và con gái hình thành một tình cảm yêu thương, dịu dàng và ngưỡng mộ. Người cha phải khích lệ và ủng hộ con. Cha thực sự là người hướng dẫn cho con về thế giới bên ngoài. Thực vậy, người cha có ảnh hưởng quyết định trong cuộc đời con mình, cả về nghề nghiệp, nhân cách lẫn tình yêu.

    Mối quan hệ trở nên phức tạp khi em gái bước vào tuổi thiếu niên

    Thời niên thiếu, đã hết thứ tình cảm phức hợp thay đổi từ mẹ sang cha. Con gái giữ một khoảng cách với bố, chủ yếu để chuẩn bị cho những mối quan hệ trong tương lai với bạn trai.
    Cô gái e dè hơn, quan hệ ngày càng căng hơn. Người cha phải tiếp tục phát huy nữ tính và vẻ đẹp của con gái bằng cách cho phép con mở rộng mối quan hệ, nhất là với các bạn trai.

    Có một số biến đổi diễn ra trong giai đoạn niên thiếu như hình dáng thay đổi, tình yêu đầu tiên nảy sinh, những biến đổi đôi khi làm người cha khó hiểu và tự hỏi không hiểu tại sao con gái bé nhỏ của mình lại cứ ru rú ở trong buồng và từ chối mọi yêu thương của bố. Trước hết là xa dần cha. Tệ hơn nữa là hình như nó gần gũi mẹ nhiều hơn.

    Tuy vậy, người cha vẫn nên tiếp tục ở bên cạnh con gái. Ngay cả khi dường như cô bé trở nên lạ lùng đối với người cha thì cái nhìn làm yên lòng, làm cho ngưỡng mộ của người cha đối với con gái vẫn nên được duy trì bởi vì trước đây người cha đã giữ vai trò chủ yếu trong việc hình thành nhân cách của bé nên trong suốt giai đoạn này cũng vậy, người cha vẫn nên giữ vai trò đó để con gái phát triển hoàn thiện. (nguồn: hervietnam.com)
     

Chia sẻ trang này