Trả lời đúng được 3/5 câu, bạn là một bà mẹ thông thái: (Tự trả lời trước khi xem đáp án bên dưới) Khi con đã là học sinh cấp 2: 1. Có nên làm hộ con tất cả, có nên cho con làm việc nhà? 2. Có nên bao bọc con quá kỹ? 3. Có nên tiết kiệm lời động viên với con? 4. Có nên so sánh con với những đứa bạn cùng trang lứa khác? 5. Nên cho con học thêm theo phương pháp cũ, hay học theo phương pháp của wrilife.com ? Đáp an: 1. Rất nhiều bà mẹ khi được đặt câu hỏi “đã dạy con rửa bát/ giặt đồ/ nấu cơm…chưa?” đều trả lời rằng trẻ còn nhỏ, chưa đến lúc cần dạy. Vậy là từ việc nhỏ như xúc cơm, mặc quần áo cho đến việc lớn như rửa bát quét nhà các bà mẹ đều làm thay cho con với lý do “cho nhanh”. Có rất nhiều em bé đã học lớp 5 vẫn không phải làm bất cứ một công việc nhà nào, cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ cha mẹ. Đây không phải trường hợp “hiếm có khó tìm”, mà là tình trạng chung của nhiều gia đình hiện đại. Tuy nhiên người mẹ nên là người hướng dẫn chứ không nên làm hết việc cho con 2. Để trẻ được an toàn tuyệt đối, nhất là trong xã hội nhiều nguy hiểm ngày nay, nhiều gia đình chủ trương không cho con ra khỏi nhà nếu không có người lớn đi cùng, cũng không để bé được độc lập, tự thực hiện một mong muốn hay nhiệm vụ nào đó một mình ngoài xã hội như đi mua rau cho mẹ hay đi chơi đá bóng với hàng xóm…Nhiều người không dám để con đi xe đạp, khi ngủ phải ngủ chung, ra khỏi cửa phải có cha mẹ…Một đứa trẻ như vậy sẽ trở nên nhút nhát và không đủ năng lực sống, mất tự tin, đồng thời nảy sinh tâm lý phụ thuộc cha mẹ. Đó là giải thích cho hiện tượng ngày nay, rất nhiều cô bé cậu bé ở nhà thì hay la hét, khóc lóc, “ăn vạ” cha mẹ nhưng khi đến trường thì lại nhút nhát, rụt rè như một chú chuột nhắt. 3. Cha mẹ thường muốn những điều tốt nhất ở con em mình, đặc biệt khi nói đến kết quả học tập. Không dành lời khen ngợi khi con đạt kết quả tốt mà chỉ trực trách phạt khi trẻ mắc lỗi là cách làm phổ biến của nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Nhưng đó lại tiếp tục là một sai lầm của bố mẹ. Bởi việc làm đó thực chất khiến đứa trẻ cảm thấy mình là một người kém cỏi, vô dụng. Vì vậy, như đã nói, bạn nên giúp con khắc phục những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh. Hãy dành cho con những lời khen ngợi khi con làm tốt và động viên khi con bị kết quả thấp. 4. Đó quả thực là một việc làm sai lầm của các ông bố bà mẹ. Bạn hãy bỏ ngay ý nghĩ khi so sánh con với những đứa trẻ khác thì họ sẽ cố gắng hơn. Trái lại, nó tạo ra sự bất an, mặc cảm, thậm chí trẻ cảm thấy ghét những người mà bạn mang ra để so sánh. Làm cha me không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cần thay đổi cách giáo dục con. Hãy dùng tình yêu và sự kiên nhẫn để giúp con trưởng thành. 5. Học thêm ở những lớp học theo tư duy cũ (gò bó, ép buộc, trò sợ thầy cô và không dám nêu ra ý kiến chủ quan, không cùng giáo viên xây dựng 1 giờ học hiệu quả) sẽ bó hẹp khả năng tư duy và phát triển của con, con có thể biết “viết” cách làm bài nhưng lại “chẳng hiểu nổi” tại sao bài toán ấy phải làm như vậy, và theo thói thông thường thì rất sợ giáo viên và không dám hỏi lại. WRILIFE mang Toán học và ngôn ngữ lập trình tư duy NLP pha trộn vào nhau, đó là một sự kết hợp hoàn toàn mới mà chưa có một chương trình giáo dục nào áp dụng, WRILIFE nhằm vào việc thay đổi tận gốc của hành vi, tức thay đổi lối tư duy dẫn đến hành vi, từ đó sẽ làm cho từng cá nhân thay đổi thái độ học tập một cách đồng thuận và tự giác. Nó hoàn toàn không giống như các phương pháp giáo dục hiện thời chỉ nhằm vào gò bó và ép buộc. WRILIFE cho bạn lựa chọn những gì chúng ta muốn thay đổi, và chúng ta muốn thay đổi nó như thế nào...