Ngừa ứ dịch sau sinh.

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi Ms.Điểm, 7/8/2012.

  1. Ms.Điểm

    Ms.Điểm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ngừa Ứ dịch sau sinh - Dành cho các Bà mẹ sinh thường, sinh mổ, nạo hút và phá thai bằng thuốc.

    Sau khi sinh tử cung phục hồi và lớp niêm mạc tăng sinh kia bắt đầu hoại tử, xơ hoá rồi bong ra, lẫn lộn với máu, chất nhầy,...Theo đường âm đạo thoát ra ngoài: Người ta gọi là máu sinh hay còn gọi là " Sản dịch sau sinh"

    Nếu sau khi sinh mà sản dịch còn ứ đọng lại trong tử cung, hoặc ra không hết,..

    Thì triệu chứng: Đau bụng dữ dội như đau đẻ, sốt,bụng trướng...Sờ vào chỗ đau thấy nổi cục di chuyển qua lại,.. Mà người xưa gọi là bệnh "Máu nhà con" hoặc là bệnh "Máu sản hậu" xem ra cũng " Xêm xêm" nhau.

    Người bình thường: Sản dịch xuất hiện trong vòng 20 ngày. Nếu lâu hơn là hiện tượng bệnh lý.

    Một triệu chứng khác cũng rất thường gặp khi bị ứ dịch sau sinh: Do sản dich bị ứ, nên thận không dẫn nước ra ngoài được mà làm cho cơ thể Bị phù (Bệnh thũng) hay còn gọi là Thuỷ thũng do huyết ứ.

    Vì vậy để ngăn ngừa " Ứ dịch sau sinh" phải dùng vị thuốc " Gia truyền để lại " có tính ấm, có tác dụng thông kinh lạc, lợi nguyệt thuỷ, phá thấp trệ, tiêu khối tích, thư gân cốt,...chấm dứt sự tê đau.

    Phương thuốc Gia truyền:

    Cây cù đèn (Loại mọc ở rừng núi gần biển thì mới tốt).

    Sau khi sinh từ 7-10 ngày mới dùng.

    Chế biến: Thu hái cây đem về, xắc lát, phơi khô, sao vàng.

    Cách dùng: Lấy 250 -300 g , cho vào ba chén nước sắc còn 1 chén và uống 1 lần lúc bụng lưng (Chỉ được dùng 1 lần thôi nhé).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ms.Điểm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này