Người cha cũng cần cho con gái… Cali Today News - Một bản khảo sát quốc tế cho thấy trong đa số các nền văn hóa trên thế giới, chỉ có 40% các nền văn hoá này là người cha có tiếp xúc với con cái một cách khá thường xuyên. Dù các bà mẹ nuôi con một mình (single mother) có vượt qua bao khó khăn to lớn để con mình nên người thì khoa học vẫn chứng minh là đa số trẻ em trên thế giới vẫn học từ hai người. Còn cha mẹ bao giờ cũng thừa nhận là “nghề làm bố mẹ” thật là khó khăn và bao giờ họ cũng nói cộng tác với nhau để nuôi dạy con thì dễ hơn là làm chuyện đó một mình. Ngày càng có nhiều khảo sát vững chắc cho thấy vai trò to lớn của người cha đối với con cái vì các sai lầm như trẻ vị thành niên hư hỏng, lạm dụng tình dục, có thai sớm và bỏ học sớm xảy ra đến 6 lần nhiều hơn đới với các thanh thiếu niên lớn lên không có cha hướng dẫn. Randall Flanery, một nhà tâm lý trẻ con thuộc Viện Saint Louis Behavorial Medecine Institute, nói: “Không có gì thay thế sự hiện diện của phụ thân trong gia đình cả. Mấy đứa bé lớn lên mà không thấy cha chúng ở nhà thường có ý nghĩ là chắc chúng đã làm chuyện gì… bậy. Thậm chí chúng không cần cha mình mua sắm những món đắt tiền cho chúng, chúng chỉ cần sự hiện diện của ông ta, thế thôi!” Khi đứa bé trưởng thành, vai trò của người cha càng trở nên quan trọng. Thật kỳ lạ, vai trò của ông thậm chí còn quan trọng hơn đối với con gái ở tuổi cập kê. Các khảo sát cho thấy là con gái bao giờ cũng mong manh. Ở Mỹ, số nữ nhi bị “depressed” khi đến tuổi vào đời cao gấp đôi nam giới. Tiến sĩ Flanery nói lúc đó, con gái mong cha mình chỉ dẫn cho biết “mấy cái bí mật của tụi con trai”, mà bố vắng mặt thì cô gái sẽ thấy bơ vơ biết mấy. Có một chi tiết làm kinh ngạc các chuyên viên là con gái mà lớn lên không có cha ruột bên cạnh thì thường... trổ mã sớm hơn, tới tuổi kinh nguyệt sớm hơn và có bầu cũng sớm hơn! Về chuyện này, tiến sĩ Bruce Ellis, khi nghiên cứu về cấu trúc gia đình, nhận thấy khi người cha ruột vắng mặt, bất cứ một sự hiện diện của “người nam không có huyết thống di truyền” trong nhà như dượng ghẻ chẳng hạn, cũng đều kích thích hormones trong cơ thể cô gái để mau trưởng thành. Ngược lại, cha ruột có vai trò điều hòa cho con gái, cha ruột càng tiếp xúc, yêu thương con gái ruột thì tuổi dậy thì của con cũng bị đẩy lùi xa. Ellis cho là nhược điểm rất lớn, gần như là một nguy hiểm, cho các cô gái sớm trưởng thành cơ thể là các cô lại không trưởng thành song song về tâm lý và bản lĩnh. Vì thế Ellis khuyên các ông cha có con gái hãy hết sức chăm sóc và chơi đùa với con mình để con gái trưởng thành về mọi mặt và ra đời một cách vững vàng. Vả lại, ông cũng đùa một cách... có lý: “Này, làm cha mẹ mà bất ngờ mới vui chứ. Nửa đêm thứ bảy, mình đang ngủ say như chết mà bị dựng đứng dậy vì tiếng chuông điện thoại điếc con rái, hoá ra chỉ là một thằng Jack chết tiệt nào đó rủ cục cưng Jennifer của mình đi... ăn kem, bạn sẽ trả lời ra sao? Hay là chỉ vài năm nữa thôi, Jennifer lên đại học, không còn ai để mình đưa rước thì cuộc đời còn khốn nạn ra sao nữa đây!” Bạn đàn ông ơi, hãy biến mỗi ngày với con là mỗi ngày của... dad nhé ! (every day is Dad’s day) Hồng Quang theo “Psychology Today” Nguồn: CaliToday.com
Bài viết của mycheese hay quá . Tôi sẽ cho ông xã đọc bài viết này để ổng chịu chơi với con gái thường xuyên hơn . thanks !
Quá cần cho con gái đi chứ ...không những vậy cả con trai cũng thế ...tóm lại bố mẹ đều quan trọng cho con cái các bố các mẹ nhỉ .... :wink:
Mình thấy thường các ông bố thích có con trai hơn nhưng khi có con gái thì yêu con gái hơn . Nhiều ông còn lo lắng con gái của mình nhiều hơn mẹ nữa vì bản thân mấy ổng hiểu rõ đàn ông hơn ai hết nên ... không muốn con gái mình chịu khô? Mọi người đồng ý không ?
Rõ ràng là bố có vai trò rất lớn với các con, đặc biệt là con gái. ở nhà mình AX rất quan tâm đến con gái nhưng nhiều khi lại là nguyên nhân làm mình buồn. Mình cho rằng quan tâm phải đúng mực chứ không nên chiều chuộng con quá. Bố phải là người đưa ra đường hướng trong việc dạy con. Mình đã cố gắng rât nhiều nhưng vẫn chưa thuyết phục được AX. Có cách nào giúp mình không nhỉ? :?: :?: :?:
Nếu vậy thì bạn phải nêu ra vài gương cụ thể hay những hậu quả do chiều con quá mức để anh xã bạn nhìn nhận rõ hơn. Ví dụ bé bắt đầu bướng bĩnh, hay bé có thái độ giận dỗi khi không được đáp ứng nhu cầu .... Hay bạn kiếm tài liệu cho anh đọc và tự suy ngẫm , miễn là tốt cho con thì anh ấy sẽ thay đổi đường hướng liền, cưng con nhưng không nên chìu con ra mặt. Dạy con từng thời kỳ, bạn tham khảo vài bài báo ở đây nè: http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Gia-dinh/2003/04/3B9C6806/ http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Gia-dinh/2004/08/3B9D5863/
Cám ơn Judy's Mom nhé. Mebumi sẽ tham khảo các bài viết này. Mebumi nghĩ nếu muốn dạy con ngăn nắp trật tự, con tự lập, con biết đúng sai, biết giữ lời hứa... thì bố phải là tấm gương lớn của con, dù một mình mẹ có cố gắng bao nhiêu cũng không làm thay vai trò của bố được. Có phải không các mẹ?
Ớ ớ, các bác này hay nhẩy !!! Thế mà cũng phải bàn . Con mà không cần bố thì cần ai ? Cần ông hàng xóm à ???!!! Cái ông chuyên gia tâm lý trẻ con ở trên nói đúng cứ như là sách giáo khoa ý nhể. Thế còn chuyện gì mà không có trong sách thì không biết có ai nói cho mình nghe không ? Chán !
Đúng là các cháu cần cả ba lẫn mẹ ,nhưng mình thấy tụi nhỏ nghe lời ba chúng hơn thì phải,lời nói của ba được chúng làm liền còn lời của mẹ phải ba lần bảy lượt mới được chúng mới chịu làm,nhiều khi mình tức anh ách nhưng không biết phải làm sao???Bởi vậy có cha thấy tụi nó ngoan hơn đó.Mình cũng hay bất đồng quan điểm với ông xã về cách dạy con nhưng chỉ tranh luận lúc không có tụi nó,còn lúc anh ấy đang dạy dù mình không tán đồng mình cũng im lặng để lúc khác mới góp ý không bao giờ vợ chồng mình tranh luận lúc có các cháu......vài lời cùng mebumi tham khảo Mình nhớ là có lần hỏi cháu lúc còn nhỏ là: "con thương ai nhiều hơn?" cháu trả lời liền là: "thương Ba nhiều hơn vì Ba hay chở đi chơi và mua đồ chơi"Vậy đó các mẹ,trong khi mình mang nặng đẻ đau lo ăn lo ngủ trách nhiệm nặng nề nhưng vẫn đứng ở vế hai.....sao không công bằng gì hết Hu Hu.....
Ðề: Người cha cũng cần cho con gái… Cái này cũng đúng với nhà mình nè...Chắc tụi nó biết mẹ chắc chắn k thể cứng rắn như ba được nên "nhờn" hihi.
Ðề: Người cha cũng cần cho con gái… cha mẹ nào chẳng cần con cái.có điều sự yêu thương mỗi ng mỗi gia đình khác nhau mà thui
Ðề: Người cha cũng cần cho con gái… người cha ruột vắng mặt, bất cứ một sự hiện diện của “người nam không có huyết thống di truyền” trong nhà như dượng ghẻ chẳng hạn, cũng đều kích thích hormones trong cơ thể cô gái để mau trưởng thành. Ngược lại, cha ruột có vai trò điều hòa cho con gái, cha ruột càng tiếp xúc, yêu thương con gái ruột thì tuổi dậy thì của con cũng bị đẩy lùi xa. Mình thấy điều này rất đúng
Ðề: Người cha cũng cần cho con gái… nhà nội lúc nào cũng thích có con trai nhưng khi mà có con gái thì sau này lại cha con hợp nhau hơn
Ðề: Người cha cũng cần cho con gái… mn nói chuẩn đấy xã mình lúc chưa biết con trai hay gái thì cũng thích con trai nhưng khi sinh ra con gái thì xã lại là người yêu con hơn cả mẹ vì ko lỡ đánh con hay mắng con cứ nâng như nâng trứng ấy
Ðề: Người cha cũng cần cho con gái… Ai cũng cần có đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng hiện tại bây giờ rất nhiều người quyết định làm mẹ đơn thân, theo kết quả nghiên cứu thì việc làm này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm hihi
Ðề: Người cha cũng cần cho con gái… Mình thấy có những gia đình có những người cha thà không có còn hơn.