Chào các anh chị ạ! Chắc hẳn người phụ nữ nào cùng mong muốn mình trở thành người biết vun vén cho gia đình, và người đàn ông nào cũng muốn lấy một người vợ biết vun vén cho gia đình đúng ko các anh chị?! Biết vậy nhưng điều đó không phải dễ dàng dễ dàng gì. Bao nhiêu gia đình lục đục, cãi và...cũng vì vấn đền tài chính, vấn đề sắp xếp công việc trong nhà, vấn đề chăm sóc con... Em là cô gái 26 tuổi, chưa có kế hoạch lấy chồng nhưng em cũng mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của các anh chị về Cách để vun vén cho gia đình (để chuần bị cho tương lai, hi). Em cũng mong muốn qua topic này, các anh chị cùng nhau chia sẻ được những "tuyệt chiêu" để cùng nhau gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều!
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Chị ko có tuyêt chiêu gì nhưng chị thích câu nói của ai đó: hạnh phúc như 1 cỗ máy, càng đơn giản thì càng dễ sửa. Phụ nữ chúng mình có nhược điểm là hay cả nghĩ, hay suy diễn nên đôi khi vừa làm khổ mình vừa làm khổ chồng. Cho nên nếu cứ suy nghĩ vấn đề 1 cách đơn giản thì có lẽ cs sẽ nhẹ nhàng hơn. Có ai đó nói: Muốn có hạnh phúc với người đàn ông thì phải hiểu họ nhiều và yêu họ ít ít cũng được, hihi.
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Bạn tên "An Hằng" ah? đọc làm mình chột dạ quá, mình 26 tuổi (sn 86) tên Hằng, chồng mình tên An đọc bài viết của bạn làm mình cứ ngỡ cuả chồng mình vì a ấy cũng đang muốn mình đưa ra kế hoạch tài chính Hy vọng các mẹ có kinh nghiệm có thể cho em và bạn An Hằng biết được không ah EM cảm ơn các mẹ
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Một lời không nói hết...nhưng vì gái chưa lập gia đình chị chỉ có thề nói trước một điều....hãy độc lập về tất cả các lĩnh vực nếu được...và khi muốn vun vén gia đình thì mình phải là người hiểu những người trong gia đình của mình trong đó có chồng. Hihi...
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Chủ top cùng các mẹ thân mến Theo Su nghĩ, muốn lập kế hoạch tài chính cho gia đình thì trước hết cần phải biết cách chi tiêu cho phù hợp đã. Phù hợp ở đây là phù hợp với mức sống của gia đình bạn đặt ra (gia đình mà bạn mới có sau hôn nhân ấy), phù hợp với mức lương mà các bạn kiếm được mỗi tháng (vợ và chồng) cùng những kế hoạch mà các bạn đặt ra (sinh con, mua nhà, sắm sửa tiện nghi, kinh doanh...) Vậy thì trước hết bạn An Hằng nên thử lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và sử dụng số tiền chính bạn kiếm được hàng tháng. Tập thêm thói quen ghi chép và tính toán tiếm kiệm cho các khoản trong tháng (ví dụ như các loại phí sinh hoạt bất di bất dịch: tiền nước, tiền điện....)
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Tên em là An Hằng chứ em ko phải là....đâu ạ! Chắc em và chồng chị có chung ý tưởng thôi, hihi! Chị có ý tưởng gì về vấn đề này cứ mạnh dạn chia sẻ chị nhé! (e sn 87 chị ạ!)
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Cảm ơn chị vì lời khuyên rất bổ ích! Chị có thể kể cho bọn em nghe một số dẫn chứng, trong một số trường hợp cụ thể để bọn em hiểu rõ được khônh ạ?!
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Trước đây em đã từng có ý định làm điều này nhưng cứ bị ì, nghe chị khuyên chắc e sẽ quyết tâm thực hiện mới được!!!
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Mình lập gia đình đã được 2 năm có lẻ. Trong suốt thời gian bên nhà chồng dù chẳng được nắm bắt chi tiêu nhưng mình vẫn luôn ghi lại những chi tiêu mà mình sử dụng. Nếu không biết thì cũng áng chừng để biết đường gửi bố mẹ tiền ăn hàng tháng. Như vậy điều đầu tiên là: ghi chép chi tiêu trong gia đình. Bạn có thể ghi theo ngày, cuối tuần tổng kết hoặc cuối tháng tổng kết. Điều thứ 2: Trong mỗi tháng thường sẽ có những khoản chi tiêu mà bạn không thể trù trừ hay bớt lại là điện, nước, điện thoại, phí vệ sinh, nếu bạn thuê nhà thì sẽ là tiền thuê nhà, tiền học cho con(nếu đã có con) và tiền tiết kiệm mỗi tháng Điều thứ 3: Su luôn có một tài khoản riêng phòng khi nhỡ chuyện gì (tài khoản này là quỹ đen nhé. được tích góp từ những vụ làm thêm, không dính gì đến lương, chỉ là lậu thôi, kinh doanh online...). Khi nào cần sẽ tự mình có một khoản đỡ vào như bố mẹ ốm, mua nhà, ra ở riêng... Điều thứ 4: Lập kế hoạch chi tiêu với số tiền của 2 vợ chồng. Ví dụ: mỗi tháng nhà mình kiếm được 10 triệu. tiết kiệm 1 triệu. 9 triệu còn lại bao gồm tiền ăn, nếu sống chung với bố mẹ chồng thì đóng góp, không thì phải tính toán bữa nay mua gì, ăn gì, mai mua gì, hoa quả tuần rằm.... Nói chung là phải thống kê được đầy đủ các đầu việc cần đến tài chính trong tháng để không bị bội chi. Trường hợp xấu nhất là đến tiết kiệm cũng không tiết kiệm được thì phải giảm thiểu những chi tiêu không cần thiết. Tạm thế thôi, giờ đầu óc mình lùng bùng luôn rùi, chả viết nổi nữa ^^
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? hi, bạn nì cùng tuổi với mình, cũng là mem mới như mình ùi, topic này bổ ích đây, hóng hớt để học chút kinh nghiệm chuẩn bị hành trang về nhà chồng mới được
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Cái phần đo đỏ kia em thấy chuẩn quá mẹ TM ơi........Bệnh của em, hic, toàn tội cả nghĩ, phức tạp mọi thứ nên làm khổ cả 2
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Mọi người có kinh nghiệm thì chia sẻ mình cũng same tuổi bạn, mà cũng còn non nớt lắm, bói chung mình thấy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ, nhìu khi về sống chưa hiều tính nhau nhanh lục lục lắm dần dần nín nhịn thì đỡ hơn chút
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Cảm ơn chị Su vì những lời khuyên bổ ích và rất cụ thể, em sẽ áp dụng ngay từ bây giờ để khi lập gia đình, mình không bị choáng ngợp vì những chi tiêu phức tạp khác. Các anh chị có những tuyệt chiêu gì nữa thì chia sẻ cho những cô gái non nớt như em học hỏi với nha!
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Ko biết các mẹ và chủ top nghĩ về chữ vun vén như thế nào, chứ Su không nghĩ là chỉ bó hẹp trong vấn đề tài chính đâu các mẹ ạ. Còn đối xử với người thân trong gia đình chồng, xử lý tình huống, đối nội ngoại và chua toàn các công việc khác nữa chứ ạ. Nhất là với mẹ chồng ý ạ.
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Chín sát,cũng vì vậy mà có khi lại tự gieo khó cho bản thân.Tính chị thì không suy nghĩ phức tạp,cũng không lo xa.Hôm nay,sống nên lo xa chút thì nghĩ cho ngày mai thôi.Lo càng nhiều thì chuyện có khi đến lại không như ý,buồn suy nghĩ rồi rầu.Phụ nữa lo nghĩ quá mau già hi.hi.. He.he... đồng ý he.he...
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Kinh nghiệm của mình là: yêu mình số 1, chăm sóc cho chính mình đã, sau đó mới đến chồng. Nói thế nghe hơi ích kỷ nhưng sau 1 thời gian lo cho chồng hết mực và nhìn tấm gương xung quanh thì mình thấy chẳng tội gì phải thế. Nên giờ đời hơi bị phơi phới.
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Em cũng thích câu nói đó, như thế nào là hạnh phúc chỉ có bản thân chúng ta mới có thể biết được, càng đơn giản thì càng thấy hạnh phúc chị nhỉ. Hiện tại em thấy mình hạnh phúc, 1 cv ổn định dù lương không cao, 1 gia đình hòa thuận dù chồng vẫn mải chơi.
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? Mình nghĩ đa số phụ nữ chúng ta, khi đã có gia đình đều là người vun vén cho gia đình cả, mấy ai mải chơi bỏ bê chuyện gia đình đâu. Nhưng nếu vợ vun vén mà chồng không chăm lo cho gia đình thì sự vun vén của người phụ nữ sẽ chẳng thấm thía gì. Chính vì vậy chỉ khi cả 2 VC cùng có ý thức lo toan cho gia đình thì sự vun vén của người vợ mới đem lại hiệu quả. Còn với mình, sau 10 năm lấy chồng, cái mà mình cố gắng thực hiện là: Chiều chồng nhưng không thái quá, từ ngày mới lấy chồng đã "huấn luyện" cho chồng phải có trách nhiệm chăm con, giúp vợ việc nhà, nhất là mấy năm đầu chưa có NGV, 3 năm gần đây thì đỡ hơn, nhưng nếu cần, chồng vẫn không thể thoái thác trách nhiệm này. Chi tiêu ở mức vừa phải, cố gắng tiết kiệm 30%-50% thu nhập hàng tháng. Chăm lo, nuôi dạy con cái, con cao lớn, khỏe mạnh, học hành tiến bộ. Cái này ở nhà mình thì chủ yếu là mẹ dạy con học, bố bận rộn, cùng lắm tối ngồi chơi với con 1,2 ván cờ vua hoặc đùa nghịch với con được 1 lúc sau khi ăn tốt xong. Con học trường công hay tư, học thêm thế nào, tiếng Anh học ra sao, quan hệ với cô giáo thế nào... chỉ là mẹ lo. Bố chỉ nghe mẹ trao đổi tình hình và can thiệp những lúc thật cần thiết. Còn lại mẹ toàn quyền quyết định. Miễn sao cho hiệu quả. Có mối quan hệ tốt với BMC và họ hàng nhà chồng. Cái này thì chồng mình cũng giao phó hết cho mình, góp giỗ thế nào, tết mừng tuổi họ hàng, cháu chắt ra sao, cưới hỏi ma chay mừng thế nào vợ toàn quyền quyết định. Tết nội ngoại thế nào, quà cáp gì cho ông bà, xã mình chỉ thực hiện theo chỉ đạo của vợ. Độc lập về kinh tế: Thu nhập của vợ không thấp nhiều so với chồng, thế nên mọi việc đều bình đẳng. Chăm lo cho bản thân: Giai đoạn con còn nhỏ thì vợ chưa có đk chú ý đến ăn mặc, làm đẹp cho bản thân, con 2 tuổi trở lên bắt đầu tút lại dung nhan, váy vóc ngon lành, đi đâu chịu khó trang điểm, để luôn tự tin trước mọi người. Kết quả: Chồng lúc nào cũng nể vợ, có việc lớn việc nhỏ gì đều hỏi và tham khảo ý kiến của vợ. Đi công tác xa hay đi nước ngoài lúc nào cũng muốn kéo vợ đi theo. Đi gần đi xa rất thích mua quà cho vợ. Hi hi.
Ðề: Người phụ nữ nên làm gì để vun vén cho gia đình? E có một bà chị cũng sống theo quan điểm " yêu mình số một", sau đó mới đến chồng con. Em cũng rất tán thành là nên biết yêu bản thân mình nhưng ko biết có nên yêu mình số một ko?