Viêm phế quản ở trẻ là một bệnh lý về đường hô hấp, thường hay gặp khi thời tiết thay đổi đột ngột nóng quá hoặc lạnh quá. Bệnh có thể trở thành mãn tính nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách. Do đó, cha mẹ cần hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh cho trẻ để có cách phòng tránh phù hợp, giảm thiểu biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân gây bệnh viêm phế quản ở trẻ Thông thường, bệnh viêm phế quản thường hay gặp ở trẻ em, nhất là những trẻ dưới 1 tuổi, trẻ đẻ non, còi xương, suy dinh dưỡng hay những trẻ đăng mắc các bệnh nhiễm khuẩn như sởi, ho gà, uốn ván….Vậy nguyên nhân làm trẻ bị viêm phế quản là do đâu? Virut là nguyên nhân chính gây lên giai đoạn đầu của bệnh. Dấu hiệu ban đầu dễ nhận thấy khi trẻ bị viêm phế quản thường bắt đầu từ việc trẻ bị cảm lạnh, cúm hay viêm xoang. Sau đó, nếu không được chữa trị kịp thời, virut sẽ lan xuống cuống phổi làm cho khí quản sưng phồng, một phần dịch nhầy trong phổi bị ứ lại, kèm theo cơn sốt kéo dài hoặc ho dai dẳng dẫn đến viêm phế quản, nặng hơn là viêm phổi ở trẻ. Sốt kéo dài, ho dai dẳng dẫn đến viêm phế quản ở trẻ Sốt kéo dài, ho dai dẳng dẫn đến viêm phế quản ở trẻ Đây cũng là căn bệnh có tỉ lệ tử vong khá cao nếu không được phát hiện sớm. Khi mắc bệnh trẻ bị ho nhiều hơn, đau rát họng và xuất hiện đờm xanh xám. Trẻ mệt mỏi, quấy khóc, khó thở, chán ăn thậm chí nôn ói. Bệnh còn có thể do trẻ hít phải bụi bẩn, khói thuốc lá hay hơi độc. Nếu ở lâu trong môi trường ô nhiễm này trẻ rất dễ bị viêm phế quản mãn tính, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Cách phòng tránh viêm phế quản ở trẻ Để phòng tránh bệnh viêm phế quản ở trẻ, cách đơn giản nhất là cho bé uống nhiều nước ấm mỗi ngày giúp bé không bị tắc nghẽn sung huyết. Không khí trong nhà phải sạch sẽ, không bụi bẩn và khói thuốc sẽ tránh cho bé cảm giác khó chịu, đề phòng viêm nhiễm đường hô hấp. Tránh để trẻ bị nhiễm lạnh nhất là khi thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh, thường xuyên giữ ấm cho trẻ. Còn đối với trẻ có tiền sử bị viêm mũi, viêm xoang khi mắc bệnh cần điều trị kịp thời để nhanh khỏi bệnh. Khi trẻ bị sốt nhẹ chỉ cần uống nước, mặc đồ thoáng mát, không cần ủ ấm cho bé. Nếu trẻ sốt cao trên 380C thì nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt hoặc nước rau diếp cá, hay có thể dán cao hạ sốt. Cha mẹ cần điều trị dứt điểm cho trẻ ngay cả khi trẻ bị sổ mũi, húng hắng ho.. để tránh các biến chứng về sau không đáng có. Trong trường hợp trẻ bị nặng khó thở, thở nhanh, da tím tái, không ăn uống, nôn trớ hết thì cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được bác sĩ chữa trị kịp thời. Cha mẹ phải chăm sóc trẻ như thế nào khi bị viêm phế quản? Khi trẻ bị bệnh không nên ép ăn, chỉ cần cho uống nhiều nước, thức ăn phải lỏng dễ tiêu như nước súp, nước cháo… vì vừa có chất vừa dễ nuốt. Nếu trẻ đói đòi ăn cũng có nghĩa là bé đã hồi phục phần nào sức khỏe. Sau khi trẻ hồi phục mẹ vẫn phải theo dõi và chăm sóc cẩn thận cho trẻ, tránh tình trạng bệnh tái phát lại. Trên đây là một số nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh viêm phế quản ở trẻ để cha mẹ có thể tìm hiểu, từ đó có cách điều trị kịp thời tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của trẻ.
Ðề: Nguyên nhân, cách phòng tránh bệnh viêm phế quản ở trẻ cách đơn giản nhất là cho bé uống nhiều nước ấm mỗi ngày giúp bé không bị tắc nghẽn sung huyết