Thông tin: nguyên nhân gây ra to lỗ chân lông

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi viet1410, 19/9/2014.

  1. viet1410

    viet1410 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    1. nguyên nhân gây ra lỗ chân lông to
    -Thiếu nước
    Khi tầng da thật thiếu nước, các tế bào biểu bì bắt đầu teo lại, lỗ chân lông, nếp nhăn… sẽ hiện ra rõ nét hơn. Vì thế bạn nên thường xuyên cung cấp đủ nước cho da, nhất là trong mùa hanh khô.
    [​IMG]
    -Mồ hôi dầu quá nhiều
    Trong mùa hè, ở vị trí chữ T trên mặt sản sinh rất nhiều mồ hôi, khi lượng mồ hôi này tập trung quá nhiều trên bề mặt lỗ chân lông sẽ làm cho lỗ chân lông nở ra, to hơn. Bạn nên chú ý không để lượng mồ hôi đọng lại trên mặt quá nhiều, phải thường xuyên giữ cho da sạch nhất là vùng chữ T.

    -cách chăm sóc da không đúng cách
    Do sử dụng các loại mĩ phẩm kém chất lượng hoặc không phù hợp với da mặt

    2. cách thu nhỏ lỗ chân lông
    -Bạn có thể sử dụng nước hoa hồng giúp làm thu nhỏ lỗ chân lông.
    -Lòng trắng trứng và nước cốt chanh: thoa hỗn hợp lên mặt để khoảng 10p tới 15p rồi rủa sạch bằng nước mát.
    -Mật ong: Với những người có làn da dầu và lỗ chân lông to thì đây là một cách chữa trị rất tuyệt vời. Chỉ việc trộn 2-3 muỗng cà phê mật ong, thêm 1 thìa nước cốt chanh và 1 chút đường. Xoa hỗn hợp lên mặt và mát xa trong vài phút. Sau đó để hỗn hợp ngấm vào da trong 4-5 phút và rửa lại với nước lạnh.

    -Nước ép cà chua: Thành phần tự nhiên trong cà chua sẽ giúp thu nhỏ và thắt chặt các lỗ chân lông. Ép một quả cà chua lấy nước và dùng bông thoa đều nước này lên mặt. Để nguyên mặt nạ trong vòng 20 phút. Sau đó xả lại với nước lạnh.

    3. Chú ý
    Trang điểm nhẹ, nhất là đối với bạn có làn da nhờn, dễ ra mồ hôi. Việc bịt kín lỗ chân lông bằng kem và phấn càng làm cho lỗ chân lông hở rộng thêm.

    - Sử dụng nước hoa hồng sau khi rửa mặt để giúp lỗ chân lông se lại.

    - Giữ cho da mặt sạch sẽ, luôn sử dụng giấy thấm dầu để cho da được khô thoáng, không bị bụi bịt kín lỗ chân lông.

    Tránh thức khuya, ăn nhiều dầu mỡ gây nổi mụn. Hãy giảm những loại thức ăn xào, rán, cay, thay vào đó là các loại rau, hoa quả tươi để cung cấp nhiều vitamin cho da.

    Không nên nặn mụn, bởi càng nặn bạn càng dễ bị viêm nhiễm và lỗ chân lông càng to hơn.

    - Đắp mặt nạ ít nhất tuần một lần cho da được thông thoáng.

    - Rửa mặt sạch 2 lần/ngày bằng sản phẩm tẩy rửa thích hợp cho từng loại da, đặc biệt ở những bạn da nhờn thường rất dễ bị lỗ chân lông to. Tẩy trang trước khi ngủ. Không nên rửa mặt quá 3 lần mỗi ngày vì sẽ làm độ ẩm mất cân bằng và làm mụn nổi nhiều hơn.

    - Tạo điều kiện cho da được tái tạo thường xuyên bằng cách tẩy da chết. Đôi lúc những tế bào chết trên da không thể mất sạch hoàn toàn, gây ra tắc nghẽn lỗ chân lông (tạo ra những vùng da sạm màu) hay làm lỗ chân lông nở to hơn. Tuy nhiên, hãy lột da một cách nhẹ nhàng; nếu làm quá mạnh có thể gây vỡ tuyến nhờn dưới bề mặt da và dẫn đến sự hình thành mụn.

    - Nên để tinh thần thật thoải mái, tránh bị stress vì stress là một trong những nguyên nhân chính gây phát sinh mụn.

    - Uống thật nhiều nước, ăn nhiều trái cây
    xem thêm tại: mẹo vặt cuộc sống
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi viet1410
    Đang tải...


Chia sẻ trang này