Khác: Nguyên nhân khiến mẹ bầu dễ bị nhiễm trùng niệu đạo

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Shop Trẻ Thơ, 21/10/2015.

  1. Shop Trẻ Thơ

    Shop Trẻ Thơ Hệ thống siêu thị dành cho mẹ và bé.

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Nhiều mẹ thắc mắc tại sao trong khi mang thai thai lại thường xuyên phải xét nghiệm nước tiểu. Nguyên nhân chính là vì các bác sĩ cần kiểm tra và tìm cách chữa trị sớm nếu chẳng may bạn bị nhiễm trùng niệu đạo
    [​IMG]
    Nhiễm trùng đường tiết niệu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ bầu và thai nhi

    Khi nghe cụm từ “nhiễm trùng niệu đạo”, các mẹ có thể nghĩ đến nhiễm trùng bàng quang và các triệu chứng kèm theo – như cảm giác thường xuyên mắc tiểu và đau rát khi đi tiểu. Tình trạng viêm đường tiết niệu trong thai kỳ có thể xảy ra ở bất cứ bộ phận nào trong ống tiểu, bắt đầu từ thận – nơi tạo ra nước tiểu; sau đó qua các ống niệu xuống đến bàng quang, nơi nước tiểu tích tụ trước khi tiểu; và kết thúc ở niệu đạo – một ống ngắn đưa nước tiểu ra khỏi cơ thể.

    Nhiễm trùng đường tiểu có thể gây nguy hiểm cho thai nhi

    Nguyên nhân gây ra nhiễm trùng đường tiểu là vi khuẩn từ da, âm đạo, hay trực tràng xâm nhập vào niệu đạo và đi ngược dòng. Thông thường, chúng ngừng lại trong bàng quang và phát triển lên ở đó gây viêm.

    Nhưng những loại vi khuẩn này cũng có thể đi từ bàng quang, đến ống niệu, làm nhiễm một trong các ống đó hoặc cả hai thận. Nhiễm trùng thận (hay còn gọi là viêm thận bể thận) là một trong các biến chứng nặng nhất với các mẹ mang thai. Nhiễm trùng có thể lan qua máu và đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé.

    Nhiễm trùng thận có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé trong bụng, làm tăng nguy cơ sinh non và em bé sinh ra bị nhẹ cân, và cũng làm tăng nguy cơ tử vong ở bé sơ sinh.

    Các mẹ bầu nằm trong nhóm dễ mắc bệnh

    Các nghiên cứu cho rằng, mang thai sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm trùng thận. Lý do là nồng độ cao hormon progesterone làm giảm trương lực cơ của các ống niệu (các ống giữa thận và bàng quang), làm cho các ống bị giãn ra và làm dòng tiểu bị chậm lại. Hơn nữa, do tử cung của mẹ bầu lớn có thể gây áp lực lên các ống niệu, gây khó khăn cho nước tiểu chảy qua không nhanh và thoải mái như bình thường.

    Bàng quang của mẹ bầu có thể mất trương lực trong quá trình mang thai. Sẽ khó khăn hơn khi bàng quang của mẹ dễ bị chảy ngược và nước tiểu chạy ngược lên các ống niệu hướng về thận.

    Kết quả của những thay đổi này là nước tiểu của bà bầu sẽ phải đi qua các ống tiết niệu lâu hơn và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và giữ lại trước khi bị thải ra, và do đó vi khuẩn sẽ dễ dàng di chuyển lên thận. Ngoài ra, trong quá trình mang thai nước tiểu của họ sẽ kém có tính acid và thường chứa đường, đây là môi trường thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn.

    Những triệu chứng của viêm đường tiết niệu khi mang thai

    Triệu chứng nhiễm trùng tiểu có thể rất khác nhau ở mỗi mẹ bầu. Các triệu chứng chung bao gồm:

    Các mẹ đều cảm thấy đau, không thoải mái, bỏng rát khi đi tiểu và có thể trong khi giao hợp
    [​IMG]
    Mẹ bầu sẽ có cảm giác đau và buốt rát khi đi tiểu hoặc lúc giao hợp

    Đa số các mẹ thường cảm thấy không thoải mái ở khu vực xương chậu hoặc đau bụng dưới (thường ngay trên xương mu)

    Cảm giác thường xuyên buồn tiểu hay không kiểm soát, dù chỉ có rất ít nước tiểu trong bàng quang là điểm chung của tất cả mẹ bầu viêm niệu đạo.

    Ở nhiều mẹ có thể nước tiểu sẽ có mùi hôi hoặc đục. Hoặc có thể trong nước tiểu sẽ có máu.

    Các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng đường tiểu

    Các mẹ nên uống nhiều nước, ít nhất 8 ly nước (ly 200ml) mỗi ngày
    [​IMG]
    Uống nhiều nước mỗi ngày có thể ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng đường tiểu

    Các mẹ hãy cố gắng đi tiểu ngay khi có nhu cầu, không nên nén tiểu.

    Sau khi đại tiện, các mẹ hãy vệ sinh bằng cách lau từ trước ra sau để tránh phân từ sau dính vào niệu đạo

    Các mẹ luôn giữ sạch bộ phận sinh dục bằng xà phòng trung tính và nước.

    Các mẹ đừng quên vệ sinh bộ phận sinh dục và đi tiểu trước và sau khi giao hợp.

    Các mẹ bầu nên uống nước ép nam việt quất. Theo các chuyên gia, nước ép nam việt quất và các trái cây cùng họ với nó, như lingonberry – sẽ làm giảm nồng độ vi khuẩn và ngăn chặn vi khuẩn mới xâm nhập vào đường tiểu. Tuy nhiên loại nước ép này không điều trị việc đang nhiễm, nên nếu có triệu chứng, các mẹ cần phải khám bác sĩ ngay để được điều trị bằng kháng sinh.)

    Bà bầu nên tránh sử dụng các sản phẩm vệ sinh phụ nữ (dạng phun hay dạng bột) và xà phòng, điều này sẽ gây kích ứng niệu đạo và bộ phận sinh dục, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn. Lưu ý mẹ bầu tuyệt đối không thụt rửa âm đạo trong khi mang thai.​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop Trẻ Thơ
    Đang tải...


Chia sẻ trang này