Nguyên Tắc Cơ Bản Khi Bắt Đầu Học Cắm Hoa

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi doixecoc1231, 29/4/2018.

  1. doixecoc1231

    doixecoc1231 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2018
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Có nhiều yếu tố để tạo nên một bình hoa đẹp như : hoa tươi, bình hoa, người cắm hoa,… nhưng quan trọng nhất vẫn là cách cắm hoa. Vì vậy để tạo ra những bình hoa đẹp các bạn cần chú ý những nguyên tắc cắm hoa cơ bản dưới đây :
    Để có những bình hoa, lẵng hoa, hay một bó hoa cưới đẹp không khác gì những sản phẩm ở các shop hoa nghệ thuật thì các bạn cần phải tìm hiểu về một vài nguyên tắc cơ bản trước khi học cắm hoa.

    - Về phong cách cắm hoa :

    Có 2 phong cách cắm hoa chính đó là cắm theo phương Đông và Phương Tây.

    Theo phong cách cắm hoa nghệ thuật của phương Đông thì thường thiên về đường nét của hoa nhiều hơn sự đa dạng. Nét đẹp chủ yếu của phong cách cắm hoa kiểu này là làm toát lên sự thanh nhã và đơn giản và số lượng hoa tươi được dùng để cắm trong một bình thường ít hơn. Cắm theo phong cách phương Đông đòi hỏi giữa hoa và bình cắm phải có tỉ lệ tương xứng, thông thường độ cao của cành chính bằng 1,5 lần độ cao của bình.

    [​IMG]

    Bình hoa được cắm theo phong cách phương đông

    Còn đối với phong cách cắm hoa nghệ thuật phương Tây thì thường thiên về sự đối xứng và đa dạng, phong phú từ thể loại đến màu sắc. Cắm hoa kiểu phương Tây thường chọn loại bình hoa thông thường, miệng rộng để cắm được nhiều hoa.

    Vị trí đặt bình hoa :

    Đây là một yếu tố rất quan trọng nhưng lại rất dễ bị bỏ qua. Vì vậy, trước khi tiến hành cắm hoa, bạn phải xem vị trí mình sẽ đặt bình hoa là ở đâu, từ đó chọn kiểu cắm và hình dáng của lọ hoa: bình hoa sẽ được đặt trong phòng khách, bạn cần chọn một vị trí chưng bình hoa sao cho phù hợp nhất với không gian của mình. Ngoài ra, khi cắm, bạn cần quan tâm đếm màu sắc và kiểu dáng của bình để chọn màu hoa và loại hoa thích hợp.

    Bố cục khi cắm hoa :

    [​IMG]

    Hoa lá không thể cao bằng nhau, hoa chính nên hơi cao, hoa phụ nên hơi thấp. Khi chọn hoa nên chọn hoa có độ tươi ngang nhau để làm hoa chính và hoa phụ, như vậy độ bền sẽ ngang bằng nhau. Các đoá hoa phải được phân bố đồng đều, bất kể là hoa chính hay hoa phụ đều phải hoà hợp và cân xứng. Sự phối hợp hoa và cành cắm thêm cũng cần thích hợp để tạo thành chính thể.

    Xử lý hoa trước khi cắm :

    Để giữ hoa tươi lâu và đẹp các bạn cần xử lý hoa trước khi cắm :

    - Ngắt bỏ cành thừa, lá quá dày để chỉnh lại dáng cho cành.
    - Bỏ bớt cành nhỏ
    - Nếu thấy có cành héo, không cắm ngay vào bình mà để chỗ mát để phun nước vào cho hoa hồi lại, rồi mới cắm vào bình.
    - Trước khi cắm hoa cần cắt bỏ gốc, cú ý cắt gốc hoa ngập trong nước để hút nước nhanh vào miệng cắt tránh để không khí xâm nhập làm cản trở sự hút nước của hoa.

    Chúc các bạn cắm được thật nhiều bình hoa đẹp !
    Xem thêm : https://dienhoa24gio.com/NewsDetail/888/mot-so-mau-gio-hoa-an-tuong.aspx
    dienhoa24gio.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi doixecoc1231
    Đang tải...


  2. dienhoahcm

    dienhoahcm Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2020
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    cảm ơn bạn đã chia sẻ
     
  3. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,337
    Đã được thích:
    924
    Điểm thành tích:
    773
    ngày trước thi cắm hoa mình cũng từng học qua những nguyên tắc này
     
  4. cuoitot

    cuoitot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/8/2020
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mình biết mấy bước cơ bản thôi
     
  5. ngochan_zxc

    ngochan_zxc Ngọc Hân

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    1,792
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cũng thích cắm hoa nhưng tay chân, đầu óc chả có tí nghệ thuật nào. Mỗi lần cắm ra chả hiểu nó ra cái hình gì :D
     

Chia sẻ trang này