Trẻ em ngày nay cần một sự phát triển toàn diện, thế nhưng giáo dục thường chỉ chú trọng vào những kiến thức của các môn học khô cứng mà bỏ qua các vấn đề về phát triển kỹ năng, tâm lý, giáo dục giới tính và thể dục thể thao ở trẻ em… Trong khi đó việc phát hiện và đẩy mạnh năng khiếu ở những lĩnh vực khác nhau của từng trẻ lại là chìa khóa, động lực để trẻ thành công sau này. Vì vậy việc Nhận biết và phát triển năng khiếu của trẻ là điều mà cha mẹ nên làm để trẻ tự tin, thoải mái thể hiện năng khiếu của mình. 1. Những dấu hiện nhận biết năng khiếu của trẻ Nhiều chuyên gia cho rằng: trẻ có năng khiếu thường có những biểu hiện về nhận thức, như: tò mò, quan sát tốt, chú ý lâu vào những việc người lớn đang làm, quan tâm nhiều đến các thành viên trong gia đình, trẻ có trí nhớ tuyệt vời. Khi nói năng, trẻ có khả năng lý luận xuất sắc. Đồng thời trẻ có khả năng tổng hợp, tư duy chính xác, linh động, có kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc, trẻ học nhanh, ít cần thực hành và có trí tưởng tượng mạnh mẽ. Cụ thể hơn những dấu hiệu này được phân thành những nhóm sau: Về nghệ thuật: Nó thể hiện trong mối quan tâm của trẻ đối với những loại hoạt động sáng tạo như âm nhạc, khiêu vũ, hội họa, điêu khắc, sân khấu điện ảnh. Với trẻ ở giai đoạn này, Năng khiếu được bộc lộ trong nghệ thuật chủ yếu vẫn là âm nhạc và hội họa. Về ngôn ngữ: Những bé có khả năng về ngôn ngữ thường biết nói rất sớm, rất thích nói cười và cũng có thể bộc lộ ra trong việc bé học ngoại ngữ. Về logic, tư duy: Bạn sẽ nhận thấy những đứa trẻ này rất say mê tìm hiểu mối liên hệ giữa các sự kiện, chủng loại khác với nhau. Những bài toán hóc búa, các cuộc thí nghiệm hấp dẫn hay trò chơi đòi hỏi nhiều tư duy như lắp ráp, xếp hình chính là người bạn thân thiết nhất của chúng. Về xã hội, lãnh đạo: Quan tâm đến các vấn đề triết lý và xã hội; Rất nhạy cảm về cảm xúc và thể chất; Lo lắng về công bằng và bất công; Cầu toàn; Đầy nghị lực; Tính khôi hài phát triển tốt; Thường được động viên; Quan hệ tốt với cha mẹ, thầy cô và người lớn khác Về thể thao: được biểu hiện ra là bé rất hiếu động, thích chạy nhảy, đặc biệt có niềm yêu thích với các môn thể thao. 2. Cách phát triển năng khiếu của trẻ Hãy xem con bạn thích gì? Trẻ có vẻ giỏi về điều gì? Tạo cơ hội cho trẻ làm việc với những điều trẻ thích hoặc có năng khiếu. Vì thế, việc lựa chọn đồ chơi cho con cũng rất quan trọng trong việc phát triển năng khiếu của trẻ. Các mẹ nên chọn đồ chơi cho con đa dạng ở nhiều lĩnh vực để từ đó quan sát xem bé có hứng thú nhất ở lĩnh vực nào. Chẳng hạn, khi bé ở giai đoạn tập tô màu, mua những cuốn sách tô màu theo chủ đề khác nhau như 8 chủ đề của bộ Sách tô màu 4D Color Alive. Biết đâu bé lại có hứng thú với những bộ thời trang của Barbie và có tiềm năng trở thành 1 nhà thiết kế. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh bắt con đi học đủ thứ như: đàn, hát, múa, vẽ, bơi lội... và quan trọng hơn là ở lĩnh vực nào cũng bắt con mình phải giỏi. Như vậy không những khó tìm ra năng khiếu của trẻ mà con khiến bé vô cùng áp lực và hoang mang. Cho trẻ cơ hội được sáng tạo: Trẻ có năng khiếu suy nghĩ và giải quyết vấn đề, vì thế hãy cho trẻ cơ hội để thực hiện việc đó. Đừng giết chết những ý tưởng của trẻ theo lối suy nghĩ tư duy của người lớn. Thường xuyên cho trẻ di dã ngoại: Khuyến khích đưa trẻ đến viện bảo tàng, vườn thú, nhà hát, trường học, di tích lịch sử, vườn hoa...như vậy không những bé thu thập được nhiều kiến thức bổ ích mà trong những lúc thoải mái như vậy bé sẽ bộc lộ được những gì còn ẩn chứa bên trong mình. Rất nhiều trẻ có những năng khiếu đặc biệt nhưng do cha mẹ không kịp thời phát hiện nên đã không thể giúp con phát triển tài năng. Vì vậy, bố mẹ hãy chịu khó quan sát và tạo điều kiện để không lãng phí một tài năng trong tương lai nhé! Tham khảo thêm những bài viết kiến thức ở đây nhé các mẹ
Mình đồng ý việc nhận biết và giúp đỡ trẻ phát triển năng khiếu, tài năng là yếu tố giúp trẻ hàng đầu thành công trogn tương lai. Đó chính là công việc yêu thích của trẻ, giúp trẻ được sống và làm việc với đam mê của mình là điều hạnh phúc nhất của trẻ.