Kinh nghiệm: Nhẫn Đính Hôn Và Nhẫn Cưới Có Khác Nhau Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Emtrig, 4/7/2018.

  1. Emtrig

    Emtrig dịch vụ chất lượng - giá trị đích thực

    Tham gia:
    4/7/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    3
    Nhẫn Đính Hôn Và Nhẫn Cưới Có Khác Nhau Không?
    Nhẫn đính hôn và nhẫn cưới đều tượng trưng cho sự gắn bó của đôi uyên ương. Đây là 2 loại nhẫn hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên nhiều người vẫn nhầm lẫn 2 loại nhẫn này là 1. Ngay bây giờ hãy tìm hiểu xem sự khác biệt nhé.

    1. Nhẫn Đính Hôn

    Nhẫn đính hôn sẽ được sử dụng trước trong chặng đường tình yêu của đôi uyên ương. Khi tình yêu chín mùi, chàng trai sẽ dùng nhẫn đính hôn để cầu hôn người con gái mình yêu

    Chàng trai sẽ chuẩn bị không gian riêng dành cho hai người để ngỏ lời cầu hôn và trao nhẫn cho nửa kia của mình. Nếu cô gái đồng ý để chàng trai đeo nhẫn lên tay mình thì cô gái đã chấp nhận lời cầu hôn của chàng trai và muốn ở bên chàng trai đến cuối cuộc đời. Sau đó sẽ là một đám cưới được tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể.
    [​IMG]
    Trên thực tế, nhẫn đính hôn chỉ phổ biến ở các nước phương Tây và chỉ mới ưa chuộc tại các nước Châu Á và Việt Nam vài năm trở lại đây. Từ trước đến nay, thường thì nhẫn đính hôn chỉ có một chiếc duy nhất dành riêng cho nữ, rất hiếm trường hợp nào cả hai đều đeo nhẫn đính hôn.

    Về kiểu dáng, nhẫn đính hôn thường là nhẫn kiểu, không phải dạng vòng tròn như nhẫn cưới. Trên mặt nhẫn đính hôn thường được đính đá nổi, tuỳ vào điều kiện kinh tế mà chàng trai có thể cầu hôn bằng đính nạm kim cương hay các loại đá quý cao cấp khác. Thiết kế phổ biến nhất của nhẫn đính hôn thường chỉ đính duy nhất một viên đá màu sắc và kiểu dáng dựa vào sở thích của nàng.
    [​IMG]
    Ngày nay, trên thị trường, để phục vụ nhu cầu và sở thích phong phúc cảu các cô gái mà nhẫn đính hôn cũng được thiết kế khá đa dạng. Nhẫn có thể được đính nhiều loại đá hay trang trí cầu kì để cho các chàng trai có thể lựa chọn được một chiếc nhẫn đính hôn ưng ý nhất làm vừa lòng người yêu
    [​IMG]
    2. Nhẫn Cưới

    Khác với nhẫn đính hôn, nhẫn cưới được sử dụng vào một dịp quan trọng hơn, đó chính là ngày cưới. Nhẫn cưới chính là lời tuyên bố chính thức đến tất cả mọi người rằng hai người muốn gắn bó bên nhau trọn đời. Nhẫn cưới được nhiều người cho rằng chính là biểu tượng của sự ràng buộc trong hôn nhân, thể hiện tình yêu sâu sắc, hạnh phúc của các cặp vợ chồng và đó là thông điệp rõ ràng nhất về tình trạng hôn nhân của người đeo nhân
    [​IMG]

    Nhẫn cưới phổ biến trên thế giới và là vật không thể thiếu trong hôn nhân. Về số lượng thì nhẫn cưới đeo theo cặp, gồm hai chiếc nhẫn có thiết kế tương đương nhau hay có điểm chung nhất định
    Về kiểu dáng, nhẫn cưới được thiết kế khác hẳn so với nhẫn đính hôn. Nó thường được thiết kế khá đơn giản để phù hợp với cả cô dâu và chú rể. Đa số nhẫn cưới là dạng nhẫn tròn, không có nhiều hoạ tiết trên thân.

    Sau đám cưới nhiều cô dâu không biết đeo nahaxn đính hôn ở đâu vì không muốn cất đi. Để giải quyết vấn đề này nhiều cô dâu đã chọn giải quyết là đeo cả 2 nhẫn vào ngón áp út. Ngoài ra, một số cô dâu lại lựa chọn cách đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái.
    [​IMG]

    >>> Xem thêm nhiêu bai viết hay tại: http://www.emtrig.tk/
    >>> Các mẫu thiết kết nhẫn độc đáo
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Emtrig
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    úi, ngày xưa nghèo, cưới có cái nhẫn đeo là oai hơn bạn bè lắm roài ^^ :D
     
  3. Emtrig

    Emtrig dịch vụ chất lượng - giá trị đích thực

    Tham gia:
    4/7/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    3
    có chứ em
     
    nguyenhoan98ab thích bài này.
  4. songngu23

    songngu23 Mê bếp bánh <3

    Tham gia:
    11/4/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Nhẫn đính hôn và nhẫn cưới khác nhau chứ :D , ngày xưa đúng là không có điều kiện, có nhẫn cưới nửa chỉ - 1 chỉ là ngon rồi. Bây giờ lại có cả nhẫn đính hôn, nhẫn đính hôn thường nhẹ nhàng và thời trang hơn
     

Chia sẻ trang này