So với năm ngoái thì rõ ràng bức tranh kinh tế đã sáng sủa hơn nhiều. Vì thế, chúng tôi tin rằng thị trường sẽ không lặp lại đà giảm của năm 2008. Bên cạnh đó, ngưỡng tâm lý 430 và ngưỡng kỹ thuật 412 sẽ đóng vai trò là những mức hỗ trợ mạnh giúp thị trường hồi phục. Tổng quan thị trường phiên 11/12 Sự lạc quan từ thị trường chứng khoán thế giới và kết quả kinh doanh sau 11 tháng đầy khả quan không tạo niềm tin cho giới đầu tư về sự hồi phục của thị trường. Cổ phiếu tiếp tục bị bán tháo, ngưỡng 450 không thể trụ vững, cả 2 sàn lại tiếp tục rơi tự do. Với 178 mã giảm và phần lớn là giảm sàn, trong khi chỉ có 13 mã tăng và 3 mã đứng giá, VN-Index mất đến 3,17%, đóng cửa ở mức 444,2 điểm. Khối lượng khớp lệnh duy trì ở mức thấp với 39,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Giá trị giao dịch đạt gần 1.400 tỷ đồng. Sàn phía Bắc bao phủ một bầu không khí ảm đạm. Vỏn vẹn chỉ có 9 mã tăng và 5 mã đứng giá trong khi lại có đến 214 mã giảm giá, HNX-Index giảm 3,14%, đóng cửa ở mức 140 điểm. Khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì ở mức thấp với 17,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Giá trị giao dịch đạt hơn 440 tỷ đồng. Thị trường giảm mạnh nên tất cả các nhóm ngành đều không thoát tình trạng bị bán tháo. Nhóm cổ phiếu bluechips vẫn còn lực đỡ trong khi nhóm cổ phiếu cao su, thủy sản giảm sàn đồng loạt. Nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và thép khả quan hơn đôi chút. Sau phiên bán ròng nhẹ trước đó, khối nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng hơn hai triệu cổ phiếu trên HoSE, tương đương giá trị mua ròng là 78,01 tỷ đồng. Nhận định thị trường phiên 14/12 Hai tuần sau quyết định tăng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt tăng lãi suất huy động lên kịch trần cho phép, 10,5%. Một mặt bằng lãi suất mới đã hình thành nhưng các ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo thiếu vốn. Tình trạng này có thể dẫn đến một cuộc cạnh tranh vốn huy động bằng nhiều hình thức khác nhau trong tương lai gần và sẽ thu hút một lượng vốn không nhỏ từ các thị trường khác chuyển sang gởi tiết kiệm. Dòng tiền đổ vào chứng khoán đã thấp lại càng có nguy cơ yếu đi. Ngoài ra, ngoại tệ tăng giá cũng gây khó khăn không ít đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và tác động gián tiếp đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Dù rằng thị trường chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ nào thực sự hiệu quả (ngoài tín hiệu xanh từ chứng khoán thế giới) nhưng so với năm 2008 thì rõ ràng bức tranh kinh tế đã sáng sủa hơn. Vì thế, chúng tôi tin rằng thị trường sẽ không lặp lại đà giảm của năm 2008. Bên cạnh đó, ngưỡng tâm lý 430 và ngưỡng kỹ thuật 412 sẽ đóng vai trò là những mức hỗ trợ mạnh giúp thị trường hồi phục. Về phương diện kỹ thuật, các chỉ số đều cho thấy xu hướng giảm vẫn còn khá mạnh: ADX tiếp tục tăng cao trong khi DI+ vẫn nằm dưới DI-. Ngoài ra, cặp chỉ số Stochastics và RSI đã vào vùng quá bán cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan cực độ. MACD vẫn chưa phủ nhận xu hướng giảm và MFI sụt giảm cho thấy sức cầu vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Công ty chứng khoán nhận định Chứng khoán Quốc tế (VIS): Thị trường vẫn chưa xuất hiện những tín hiệu tích cực, do đó, vẫn không thể loại trừ khả năng các chỉ số chứng khoán tiếp tục đà đi xuống. Tuy nhiên, nếu xu hướng xấu vẫn tiếp diễn, thì vùng 420 điểm sẽ là khu vực mà NĐT sẽ bắt đáy mạnh. Theo VIS, nhiều khả năng VN-Index sẽ giao động trong khu vực từ 430-460 điểm trong tuần này. Chứng khoán Âu Việt (AVSC): dự kiến, cuối tháng 12, đầu tháng 1 năm 2010, sẽ có nhiều dòng tiền chảy vào thị trường hơn. AVSC khuyến nghị nhà đầu tư lướt sóng không nên giải ngân vì rủi ro T+4 vẫn là khá cao. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn thì thời điểm này vẫn là cơ hội mua vào, đón trước một chu kỳ tăng sắp tới. Nhà đầu tư cần chú ý đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, dầu khí, cao su và những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu... Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS: Nhận định về những gì có thể diễn ra trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng thị trường đang diễn biến theo xu hướng tiêu cực thái quá. Sự thái quá đó sẽ khiến cho nhà đầu tư vẫn còn cổ phiếu chịu tổn thất rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội rất tốt cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt. Lý do là khi mà thị trường rơi vào trạng thái tiêu cực thái quá thì sẽ có rất nhiều cổ phiếu được thị trường đánh giá thấp hơn giá trị thực. Do đó, việc mua những cổ phiếu như vậy có thể giúp nhà đầu tư kiếm được khoản lợi nhuận lớn khi thị trường phục hồi. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tham gia thị trường vì chiến thuật đầu tư này đang tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhà đầu tư trung hạn nên cân nhắc mua vào những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng chỉ nên giải ngân tối đa 30% giá trị vốn đầu tư cho tới khi diễn biến thị trường tích cực hơn. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC: Chúng tôi cho rằng áp lực bán ra này sẽ đạt đỉnh điểm ngay trước thời điểm cuối năm nay và sau đó thị trường có thể bật trở lại. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây lại là bức tranh vĩ mô toàn cảnh với sự tác động của chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất không mấy sáng sủa trong ngắn hạn. Và do đó việc dự đoán thời điểm thị trường tăng sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, thay vì kỳ vọng vào một đợt phục hồi mới diễn ra vào cuối năm, thì chúng tôi cho rằng bức tranh vĩ mô không mấy lạc quan có thể đẩy lùi bất cứ một đợt phục hồi nào của thị trường. Và có lẽ điều này sẽ xảy ra trong khoảng thời gian vài tuần. theo vinabull.com