30 phút sau khi ăn canh rau muống nấu tép, cháu bé 10 tuổi than mệt, nổi mề đay, ngứa toàn thân, sưng phù môi và mặt, lạnh tay chân. Người nhà đưa em vào bệnh viện huyện sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh Bến Tre với chẩn đoán sốc phản vệ. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch, suy hô hấp. Bệnh nhi khi mới nhập viện cấp cứu. Ảnh: Nhidong.org. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị hạ huyết áp, tưới máu kém, suy hô hấp phải thở qua nội khí quản. Kết quả chụp phổi cho thấy bệnh nhi có tổn thương phổi lan tỏa mà y học gọi là hội chứng suy hô hấp cấp. Bệnh nhi sau đó được giúp thở qua máy, đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch... Sau gần 3 ngày điều trị, tri giác cháu bé cải thiện dần, mạch huyết áp trở về bình thường. Gia đình bệnh nhi cho biết, cháu hay bị dị ứng nổi mề đay khi ăn cua, thường tự khỏi, đây là lần đầu tiên tình trạng bệnh quá nặng. Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, khuyến cáo, khi phát hiện con hay bị dị ứng thức ăn, phụ huynh cần lưu ý tránh cho trẻ dùng những món thường gây dị ứng như tôm cua, thịt bò, cá biển… Khi xảy ra dị ứng, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa. Thiên Chương Nguồn: VnExpress