Trẻ em như tờ giấy trắng, vì vậy, nếu người lớn vô tình để trẻ nhiễm thói xấu từ nhỏ mà không quan tâm, uốn nắn thì sau này lớn lên sẽ thật nguy kịch. Mẹ luôn có tầm ảnh hưởng lớn đối với con cái. Mẹ không chỉ có nghĩa vụ chăm sóc, yêu thương, khích lệ giúp trẻ tự tin hơn, mẹ còn như một giáo viên, huấn luyện viên đặc biệt giúp trẻ làm quen và nhận thức thế giới xung quanh. Do đó, những sai lầm trong cách giáo dục của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của con trẻ khi trưởng thành. Dưới đây là những lỗi dạy con mà các mẹ cần tránh. 1. Nhặt nhanh những thứ con làm rơi Dù trẻ làm rơi hay cố tình ném đi các vật dụng thì cha mẹ cũng không nên nhặt lên ngay. Bởi nếu làm vậy, bạn đang vô tình nuôi dưỡng tính ương bướng, đành hanh và thói quen đổ lỗi của con trẻ. Tốt nhất, hãy để trẻ tự nhặt lên những đồ mà chúng đánh rơi. Mẹ luôn có tầm ảnh hưởng lớn đối với con cái. (Ảnh minh họa). 2. Quá nghiêm hoặc quá dễ dãi Sự hướng dẫn, chỉ bảo của mẹ ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hành động của trẻ. Nhưng nhiều bà mẹ mất cân bằng giữa việc kiểm soát trẻ và để trẻ tự do, thoải mái. Dạy bảo quá hời hợt, đại khái hoặc kiểm soát quá mức đều có tác động không tốt đến nhận thức của trẻ. Mẹ cần dạy trẻ ‘vừa đủ’ và để cơ hội cho bé tự mày mò, khám phá. Ví dụ, nếu trẻ muốn đi chơi với bạn bè, hãy xem xét các điều kiện trước khi cho phép trẻ đi, nhưng cũng đừng quá khó tính và gay gắt, đồng thời, phải đưa ra thời gian giới hạn cho trẻ. 3. Tạo áp lực Sự kỳ vọng vượt quá khả năng của trẻ ở cha mẹ luôn gây cho trẻ một áp lực nhất định. Hoặc đôi khi, trẻ phải ‘nín thở’ lựa xem cha mẹ sẽ cho phép hay không một hành động nào đó của mình, cũng dễ khiến trẻ căng thẳng. Vì vậy, để giảm bớt ‘gánh nặng’ cho trẻ, cha mẹ hãy dành thời gian khám phá và nhận định khả năng của trẻ trước khi yêu cầu một điều gì đó. 4. Không đọc sách cùng trẻ Nhiều bà mẹ mắc sai lầm nghiêm trọng khi không cùng con trẻ đọc sách thường xuyên. Bất kể bận rộn hay mệt mỏi, mẹ cũng không nên bỏ qua thói quen này, vì đây là hoạt động thúc đẩy trí tượng tưởng của trẻ hiệu quả, giúp tăng phần gắn kết giữa mẹ với trẻ. Bất kể bận rộn hay mệt mỏi, mẹ cũng không nên bỏ qua thói quen đọc sách cùng con. (Ảnh minh họa). 5. Phá vỡ các nguyên tắc Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ không đề ra những quy tắc, quy định và nghiêm túc làm theo thì đến khi lớn lên, cha mẹ sẽ cảm thấy khó dạy con và không biết bắt đầu từ đâu trong 'mớ' hỗn độn ấy. 6. Khiến trẻ vô trách nhiệm Tinh thần trách nhiệm là ‘bài học’ then chốt trẻ cần được dạy từ nhỏ, nhưng nhiều bà mẹ lại quên mất. Hay có một số trẻ sao chép lại sự vô trách nhiệm từ chính thái độ ‘rửng rưng’ của cha mẹ. Chính bởi thế, để trẻ là người có trách nhiệm thì trước tiên mẹ cần là tấm gương sáng để con trẻ noi theo. 7. Nói năng khiếm nhã, tiêu cực trước mặt trẻ Mẹ tuyệt đối không nên nói những lời tiêu cực trước mặt con trẻ, vì bé ‘copy’ lại những lời nói của mẹ rất nhanh và dễ ảnh hưởng xấu đến khả năng nhận thức của bé. 8. Con mình luôn đúng Cho dù chính con là người phạm lỗi, đã cư xử không tốt với bạn bè, không ngoan trên lớp học hay vô lễ với người lớn, nhiều bà mẹ thay vì trách mắng lại đứng về phía con, bênh vực và tìm cách bao biện cho con. Cách giáo dục này khiến trẻ trở nên ích kỷ, dựa dẫm và không tự vươn lên.
Ðề: 'Nhặt sạn' cách dạy con của mẹ Nhặt sạn cái tiêu đề nhặt sạn cách dạy con của mẹ ! Khi dùng từ NHẶT SẠN - thì chúng ta hiểu rằng đó là những điều ĐÚNG NHƯNG CHỈ CÓ VÀI CHỖ SAI ! Điều đó cũng giống như trong một chén cơm - tất cả là cơm ngon, nhưng chỉ có vài cục sạn be bé ( nếu to thì không gọi là sạn mà là hòn, to hơn nửa là cục, rồi tảng ..rồi khối ...) nên phải Nhặt ra để cơm ngon ! Chứ không ai nhặt sạn với một chén toàn các hòn sỏi cả ! Khi dùng chữ nhặt sạn trong một đoạn văn hay với một nguyên tắc dạy con, thì đó là Đoạn văn Đúng - chỉ có một vài từ sai như sai nghĩa hay sai chính tả cần phải lấy ra sửa . Còn đối với nguyên tắc dạy con thì đó là môt nguyên tắc đúng - nhưng chỉ có một vài cái sai nhỏ nhỏ cần điều chỉnh. Thế nhưng tất cả những nguyên tắc đưa ra trong bài trên để NHẶT SẠN - đều sai, hay đó là những hòn sỏi, cục gạch, tảng đá sai lầm trong cách dạy con thì làm sao mà nhặt được ? và mục đích của bài viết là khuyên các bà mẹ KHÔNG NÊN ÁP DỤNG , chứ đâu phải chỉ ra cho người đọc MỘT SỐ SAI LẦM nho nhỏ khi áp dụng đâu ! ( Sau khi nhận ra thì vẫn áp dụng miễn là không áp dụng các điều sai đã được nhặt ra ! ) Có thể gọi đây là NHỮNG NGUYÊN TẮC, HAY NHỮNG ĐIỀU SAI LẦM KHI DẠY CON CỦA MẸ Chứ không thể gọi đây là NHẶT SẠN CÁCH DẠY CON CỦA MẸ - vì điều đó có nghĩa là : Đây là những cách dạy ĐÚNG , chỉ sai "sơ sơ" ( có sạn mà ) thành thử phải nhặt - mà nhặt ra rồi thì vẫn là những nguyên tắc có giá trị! Xin hãy cẩn thận khi dùng TIẾNG VIỆT cho ĐÚNG NGHĨA , vì không có gì đáng buồn bằng chuyện đi dạy những NGUYÊN TẮC, mà lại dùng từ sai nghĩa ! CHÚNG TA CÓ THỂ "GIẬT TÍT" hấp dẫn để "câu VIEW' nhưng dùng từ sai nghĩa mà câu thì quả là đáng ...nhặt sạn ! Mong lắm thay
Ðề: 'Nhặt sạn' cách dạy con của mẹ Hay quá, oánh dấu ngâm cứu .......................................................
Ðề: 'Nhặt sạn' cách dạy con của mẹ Bác nên tham gia diễn đàn ********* để "comment" cho bài viết này của Hạ Chi (Theo EA)....Em thấy bài viết này cũng là 1 kinh nghiệm để chia sẻ với các mẹ nên không thể tự mình "giật tít" hấp dẫn hơn để "câu view" như bác đã nói được.... Không hiểu sao Bác không nhìn vào cái tích cực của bài báo, mà lại mất thời gian ngồi "nhặt sạn" những cái tít "giật gân" gây sự chú ý như vậy... Mà em cứ nghĩ...với mỗi bài viết..."giật tít" cũng là 1 "nghệ thuật" để thu hút bạn đọc chứ ah.... Mong bác thông cảm vì em dốt văn mà....
Ðề: 'Nhặt sạn' cách dạy con của mẹ về mặt tích cực là những lời khuyên các bà mẹ trong bài viết thì tôi đâu có ý kiến gì - đều là những điều tốt, rất đáng quan tâm để tránh những hậu quả xấu khi dạy con - tôi chỉ có ý là khi đưa tiêu đề - tức là cái tóm tắt nội dung mà mình cần giới thiệu thì nên đưa cho đúng - Muốn dùng tít "giật gân" cũng tốt, và cũng nên nhưng cũng phải phù vợp vợi nội dung bài - Tôi chỉ góp ý để trong các bài sau, dù bạn lấy bài viết của người khác để chia sẻ, hay tự mình viết ra, thì cũng nên biết rõ ý nghĩa của nó. Tiếng Việt hiện nay đang gặp những "giông bão" trong cách dùng từ, đặc biệt là những từ ngữ dùng trong báo chí trên mạng - vì thế nên tôi mới dám góp ý để "ai có tai thì nghe" thôi ! Còn nếu bạn không cho tôi cái quyền "nhặt sạn" những điều hay ho mà bạn mất công "cắt" và "dán" thì thôi - xin đại xá cho tôi vậy !
Ðề: 'Nhặt sạn' cách dạy con của mẹ Cảm ơn Bác rất nhiều vì đã comment...trên kia e cũng đã viết rất rõ rồi ah..đây chỉ là 1 bài viết em thấy hay và đưa lên để chia xẻ mà thôi...nên "cop" và "dán" nguyên bản.. thì không thể tự mình giật tít được....không thể thêm vài từ của mình mà từ bài viết của người khác chuyển thành mình được...Mong bác thông cảm và mong bác đừng có nặng lời quá như vậy....Cảm ơn bác rất nhiều....