Cần giúp: Nhờ Các Chị Chỉ Giúp Trước Khi Có Ý Định Có Con

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi thuhuong0203, 1/9/2015.

  1. thuhuong0203

    thuhuong0203 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2014
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Mình mới 27 tuổi, chuẩn bị mang thai tiếp, mà dạo nè đi làm hay bị quên lắm nhé. sợ ơi là sợ. vì thấy mấy chị nói sinh xong mới bị thế, đằng này mình chưa gì, đi khám thì bác sỹ kêu bình thường, bổ sung vitamin tổng hợp. không biết có hoàn cảnh nào như e ko, chứ em là cũng hơi lo.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhuong0203
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Mình cũng thế, đẻ xong hay quên lắm, tình trạng thiếu máu thì phải
     
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    đừng lo lắng quá mn. mọi việc sẽ tốt đẹp hết thôi.
     
  4. Abkelly

    Abkelly Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    hay là mẹ nó thiếu sắt. trước mẹ nó có sinh mổ không?
     
  5. thuhuong0203

    thuhuong0203 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2014
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    em tưởng là mang thai mới thiếu sắt, chứ như mình, ăn uống đầy đủ sao còn thiếu được nhỉ?
     
  6. linhnga98

    linhnga98 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/6/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    mà em thấy nếu bổ sung Hàm lượng sắt cao trong thuốc có thể ảnh hưởng đến đường ruột. Tác dụng phụ thường gặp nhất khi uống viên sắt là táo bón. Đây cũng là một vấn đề phổ biến ở nhiều phụ nữ mang thai. Nên các chị cần chú ý nhé.
     
  7. pksanphukhoa116

    pksanphukhoa116 Làm việc thôi

    Tham gia:
    1/7/2015
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn đừng lo lắng quá , chuyện hay quên là do bạn không tập chung vào công vc, hoặc lo lắng miên man chuyện gì thôi :)
    Thoải mái , thư giãn lên nhé bạn, như vậy mới dễ thụ thai được :)
     
  8. nhanthanh56

    nhanthanh56 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    nhớ tẩy jun nữa nha các chị em!
     
  9. thienngaden01

    thienngaden01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn đừng lo lắng quá, không sao đâu. Bạn hãy bắt đầu uống bổ sung viên Sắt và acid Folic để phòng tránh dị tật ống thần kinh cho thai nhi. Việc bổ sung Acid folic quan trọng nhất là trước khi mang thai 1 tháng và sau đấy 3 tháng. Và tiếp tục uống acid folic kèm với sắt đến khi sau khi sinh một tháng (Bạn nên lựa chọn viên sắt có chứa 60mg sắt nguyên tố, và acid folic: 400mcg).
     
    Đại My thích bài này.
  10. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,611
    Đã được thích:
    3,612
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thế là thiếu máu lên não ý mn nhỉ. Mn đã uống vitamin tổng hợp chưa?
     
  11. lammethatvui21

    lammethatvui21 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bạn nên ăn nhiều cá vì cá được mệnh danh là thức ăn cho não. Dầu cá chứa nhiều omega-3 làm tăng chức năng cho các tế bào não. Các nhà nghiên cứu khuyên rằng, mỗi tuần, bạn nên đưa cá vào thực đơn 2-3 lần. Omega-6 tìm thấy trong dầu lạc, dầu hướng dương, dầu oliu cũng có tác dụng tương tự. Bên cạnh đó cũng nên bổ sung thêm viên sắt bạn ạ.
     
  12. dungnvp0h3125

    dungnvp0h3125 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/7/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Đến gặp bs để tư vấn và khám xem mẹ bị gì nhé . Hay quyên có thể do thiếu sắt :D
     
  13. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Nếu tình trạng quên quá nghiêm trọng bạn thử đi khám nội tiết xong, nếu những trường hợp suy giáp trạng sẽ gây nên tình trạng quên nghiêm trọng, chứ phụ nữ sau sinh mà hay quên thì chỉ là tạm thời thôi mn nhé!
     
  14. Lương Thị Kim Phúc

    Lương Thị Kim Phúc Thành viên mới

    Tham gia:
    13/9/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Tốt nhất để tránh hoang mang mệ nên đi xét nghiệm máu xem thế nào, có thiếu chất gì không để bổ sung. Đa phần trước khi mang thai cần bổ sung Sắt và axit Folic. Mẹ mua trước sữa bầu hay ensure về uống để bổ sung dưỡng chất cho đầy đủ. Điều nữa là cần ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ đúng giờ, có thời gian thì tập thể dục nhẹ nhàng cho máu lưu thông tốt.
     
  15. dautram-ngoctuyet

    dautram-ngoctuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    tốt nhất là mẹ nên đi khám bác sĩ chuyên sản nhé vào đó người ta sẽ làm xét nghiệm cho mẹ xem trong máu của mẹ thiếu hồng cầu ,bạch cầu hay tiểu cầu và các thành phần khác như gan,mỡ ,đường axit, gusr..khi ấy bác sĩ mới kê đơn thuốc cho mẹ chính sát thì mới hết bệnh được mẹ hãy vào bv từ dũ hay gia định ,hoặc hùng vương em là người trong ngành y nghe chị nói vậy cũng không dám cho chị thuốc mà em khuyên chị cho mình một thòi gian đi khám bệnh
     
  16. thuminh21

    thuminh21 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ nó đi khám xem sao. có thể do thiếu sắt, sắt đóng vai trò quan trọng trong sản sinh hemoglobin, một protein giúp hồng cầu đưa ô xi đi khắp cơ thể. Vì thế thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu và nhiều hệ lụy khác. Rất nguy hiểm đấy mẹ nó ạ.
     
  17. hieuhien02

    hieuhien02 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng chỉ khi đã có thai thì mới nên bổ sung đầy đủ dưỡng chất nhưng sự thật là, cần bắt đầu bổ sung dinh dưỡng ít nhất là từ 1 đến 3 tháng trước khi bạn có kế hoạch có con thì cơ thể mới đầy đủ những dưỡng chất tốt nhất giúp cho việc thụ thai dễ dàng hơn và khi mang thai, con bạn sẽ có điều kiện phát triển tốt. Bạn nên đảm bảo đủ các thành phần chất dinh dưỡng, nạp đủ năng lượng cho cơ thể và thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Bên cạnh đó, bạn nên thường xuyên nạp vào các vi chất cần thiết qua thực phẩm hay các viên bổ sung chứa vitamin và khoáng chất cần thiết như các loại vitamin, sắt… và hạn chế tối đa cà phê, bia rượu, thuốc lá.
     
  18. quanduiaomayo313

    quanduiaomayo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    1,240
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Mn chịu khó uống vitamin với tập thể dục thường xuyên và luôn giữ tinh thần thoải mái sẽ đỡ hơn thôi! :D Chúc mn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc ^^
     
  19. hieuhien02

    hieuhien02 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Không phải đâu bạn ạ, người bình thường: Người trẻ, người già, trẻ em vẫn thiếu sắt bình thường kể cả ăn uống đầy đủ bạn ạ.
     
  20. hieuhien02

    hieuhien02 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cá cũng là một trong những thực phẩm bổ sung sắt rất tốt, mẹ nào thích ăn cá hẳn là rất có lợi.
     

Chia sẻ trang này