Chào các mẹ ! Em muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp em trường hợp của con em nên làm thế nào Con em rất thích chơi đồ chơi xếp hình, hình khối, ô tô... nhưng có 1 đặc điểm là khi con mà không xếp được hay bị lệch là con cáu gắt, khóc và ném đồ chơi đi. "con em hơn 3 tuổi ạ" Các mẹ có kinh nghiệm giúp em nên làm thế nào ạ ? Cảm ơn các mẹ nhiều
Theo em mỗi khi bé cáu như thế thì mình nên nhẹ nhàng với bé bảo bé thu lượm lại đồ chơi và cùng bé ngồi xếp lại cho thật đẹp. Và nên nói với bé hành động cáu gắt, ném đồ chơi như thế là không tốt và nếu con kiên trì xếp lại thì sẽ xếp đẹp và không bị lệch thôi.
Cái này chắc do mẹ để con chơi một mình rồi. Khi mua đồ chơi về ba hoặc mẹ nên cùng con khám phá, dần dần sau đó cho con tự chơi một mình. Việc cha mẹ chơi cùng con vừa để hiểu con, vừa có thời gian bên con, vừa dạy con học được thêm những điều mới mẻ lại giúp con rèn luyện tư duy và kiên nhẫn. Mẹ nó cố gắng sắp xếp công việc rồi dành thời gian chơi cùng con nhé, lỗi do ba mẹ không hướng dẫn nên con phản ứng vậy đó thôi, mẹ nó không phải lo lắng nhiều đâu hi
Mẹ nên chơi cũng con nhé, khi con ném đồ chơi thì mạ giải thích cho con là hành động như vậy là không tốt, mọi người sẽ cười con và đồ chơi sẽ bị đau đấy. Sau đó bảo con nhặt đồ chơi lên hỏi con vướng mắc ở đâu và hướng dẫn con làm đúng.
Mới 3 tuổi thì chưa đủ tuổi để chơi xếp hình. Trong đồ chơi xếp hình luôn ghi 6+. Nếu cho bé chơi cần người lớn chơi cùng bạn nhé
Theo em nghĩ để hạn chế những hành động bộc phát của con. Mình nên chơi và tiếp xúc cùng con, để nói và giải thích cho con hiểu và từ từ thay đổi thôi. Vì trẻ bây giờ hiểu và thông minh tiếp xúc nhanh hơn trước rất nhiều. Chắc phải để ý và quan tâm nhiều tới con hơn rồi chị nhỉ. hiii
Con e gần 2 tuổi cũng thế, xếp hình ko đc là cũng cáu gắt, khóc. Khi ấy bme fai ngồi hướng dẫn cách làm cho đúng, e thì hay nói con bình tĩnh, để mẹ giúp. thế là ok thôi