Khác: Nho Xanh Có Tốt Cho Bà Bầu Không

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi hoaquasachfuji, 20/5/2021.

  1. hoaquasachfuji

    hoaquasachfuji Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2021
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    [​IMG]

    Nho xanh là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nho xanh có tốt cho bà bầu không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giả quyết được một phần thắc mắc



    1. Giúp phát triển hệ thần kinh của thai nhi

    Trong nho có chứa hàm lượng axit folic, omega 3 và DHA là chất cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy hệ thần kinh và não bộ của thai nhi phát triển

    2. Phòng ngừa thiếu máu cho mẹ bầu

    Trong quá trình mang thai việc các mẹ bầu gặp phải vấn đề thiếu máu là điều thường xuyên gặp phải - nguyên nhân là do việc thiếu hụt sắt của các mẹ bầu.

    [​IMG]

    Nho ( đặc biệt là nho đỏ ) là loại trái cây luôn nằm trong danh sách các loại thực phẩm giàu chất sắt mẹ bầu nên ăn vậy nên để hạn chế nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt khiến mẹ bầu uể oải, đuối sức, ngủ vật vờ thì mẹ bầu đừng quên bổ sung nho vào thực đơn ăn mỗi ngày của mình nhé.

    3. Tăng cường sức đề kháng

    Trong quá trình mang thai, hệ miễn dịch của các mẹ thường bị suy yến và rất dễ bị nhiễm bệnh, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn cả với thai nhi nữa. Vậy những thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch là một điều mà các mẹ bầu không nên bỏ qua Và nho xanh là thực phẩm bổ sung dưỡng chất giúp củng cố hệ miễn dịch bằng thực phẩm lành mạnh như quả là cách hữu hiệu để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và giảm thiểu tối đa nguy mắc các bệnh thường gặp khi mang thai.

    [​IMG]


    4. Hỗ trợ trong quá trình hình thành xương cho thai nhi

    Axit folic và canxi là các chất cần thiết trong việc hình thành khung xương cho thai nhi. Và ăn nho trong thời gian mang thai là cách để giúp các mẹ bầu có thể bổ sung axit folic và canxi – hai dưỡng chất không thể thiếu hỗ trợ việc hình thành bộ xương chắc khỏe cho thai nhi. Và các mẹ biết không, việc cung cấp đủ canxi cho bé trong quá trình mang thai sẽ giúp ích rất nhiều cho bé cưng khi chào đời đạt được chiều dài lý tưởng.


    5. Giảm thiểu các vấn đề về tiêu hóa.



    Việc táo bón khi mang thai đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều chị em, khi vừa ốm nghén, kén ăn, ăn không ngon lại ăn ít ăn rau xanh.

    [​IMG]

    6. Tăng cường trao đổi chất
    Trong trái nho có chứa nhiều đường glucose – loại đường tiêu thụ được trực tiếp trong máu giúp ổn định quá trình trao đổi chất cho cơ thể mẹ bầu có rất nhiều trong quả nho. Ăn một lượng vừa đủ loại trái cây này sẽ giúp mẹ bầu giảm nhanh và hiệu quả các triệu chứng mệt mỏi, xây xẩm, chóng mặt thường xuyên “hoành hành” cơ thể mẹ bầu trong suốt thời gian mang thai.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoaquasachfuji
    Đang tải...


Chia sẻ trang này