Cần giúp: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi RuoigiamHP, 10/10/2012.

  1. RuoigiamHP

    RuoigiamHP Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    8,917
    Đã được thích:
    2,624
    Điểm thành tích:
    913
    Chào các chị,

    Ku nhoc nhà mình được 10 tháng rùi, nhưng cháu rất hay bị ngứa và nổi rôm ở quanh mắt, lông mày, lưng, ...

    Mỗi lúc trời oi hay chỉ hơi nóng là cháu ngứa gãi sứt hết cả đầu. Mình đã tắm cho cháu:
    - Lá trà xanh
    - Lactaxit
    - Mướp đắng

    Mà vẫn không thấy đỡ, hix nhìn nhóc thấy tội cho nó. Lúc nào cũng phải bật quạt, ngừng quạt là nóng và ngứa.

    Ai có kinh nghiệp giúp mình nhé!

    Thanks
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi RuoigiamHP
    Đang tải...


  2. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    hơ, vậy là nóng trong người roài, mấy cái kia chỉ xử lý được bề ngoài thôi mẹ nó.
    muốn mát thì thi thoảng cho ăn lá diếp cá, rau má, uống nước dừa.
    bên ngoài thì có thể tắm bằng lá kinh giới, lá kim ngân, lá khế. bỏ cái lactacid đi nhé, vì nó sẽ làm tổn thương thêm chỗ ngứa.
    còn một món nữa mà mẹ cháu có thể cho ăn nhưng phải nhớ áp dụng đúng công thức:
    1 thìa bột sắn. 20 thìa nước (vì cháu bé nên ăn loãng thôi mà :D). Bước 1: đổ 10 thìa nước sôi để nguội vào cốc. Bước 2 đổ 1 thìa bột sắn vào đó khuấy đều (cho thêm tẹo đường cho dễ uống, chắc nửa thìa đi nhỉ :D). Sau khi hòa tan rồi thì cho thêm 10 thìa nước sôi nữa vào, vừa đổ vừa ngoáy đều nhé. Cái này gọi là Bán âm bán dương. Có làm thế thì bột sắn mới có tác dụng làm mát, chứ ăn sống hoặc chín hoàn toàn thì chỉ tổ no bụng thôi.
    Cơ mà vẫn thấy đặc quá (vì chả biết bột sắn mẹ nó mua thế nào) thì vẫn phải áp dụng nước nguội một nửa, nước sôi 1 nửa nhé và đúng thứ tự như vậy.
     
    RuoigiamHPin_dai_ca thích.
  3. RuoigiamHP

    RuoigiamHP Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    8,917
    Đã được thích:
    2,624
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Cảm ơn bác nhiều nhé, em sẽ thực hành ngay. Hix bảo bx đừng cho con tắm Lactacid nhưng cứ ko chịu nghe, bảo có mẹ nào nói dùng tốt nên cứ dùng hoài.

    Hum nay về phải cho đọc bài này mới đc

    Thanks bác
     
  4. shop_yenviet

    shop_yenviet Chữ Tín Làm Đầu.

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Bạn ơi, mỗi ngày bạn nên dùng mướp đắng nấu nước cho bé tắm nhé, nhớ là phải kiên trì mỗi ngày thì mới có kết quả tốt mẹ cháu à.
     
  5. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,491
    Đã được thích:
    2,729
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Mẹ Ốc đã tắm cho con zai khi bị rôm sẩy bằng nước lá kinh giới + khổ qua, trộm vía rất nhanh hết
     
  6. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,917
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    mướp đắng mẹ nó bỏ ruột rồi đun sôi 1 lúc, sau đó bóp ra và lọc bã đi, pha ra tắm nhé, đảm bảo mát hơn mướp đắng tươi rất nhiều, năm ngoái con nhà mình dùng, ko có 1 con rôm nào luôn nha
     
  7. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    nếu da bé nhạy cảm thì nên luộc lá lên sau đó mới tắm để giảm bớt các tác nhân gây ngứa cho bé.
     
  8. devil4786

    devil4786 Tụi Hổ 8x

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Dạo này a.Tùng Lâm xuất hiện ít quá nhả?

    Xuất hiện thì toàn vào mục chia sẻ kinh nghiệm. Rất khoái cái tính đó!
     
  9. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    :D, hôm nào cho anh cái áo gió Nhật có mũ nhé, loại nhẹ màu xanh được thì tốt và rộng rộng nữa, biết size của anh rồi mà. :D. Không tiện mang đến chỗ anh thì đem qua 34T- Trung Hòa trong giờ hành chính cho mẹ Gấu cũng được.
     
  10. little_bobo

    little_bobo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    con mình mỗi lần nóng quá cũng y thế đấy, tắm kiểu gì cũng ko hết, chỉ còn cách sống chung với rôm cho qua đợt thì hết, khổ lắm
     
  11. EMECUBIN2009

    EMECUBIN2009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Anh ui, em tưởng bột sắn sống thì không tốt cho bé nhỉ vì pha vậy thì nó đâu có chín ah? Con em cũng đang bị nóng trong đây, tội lắm ý.hic
     
  12. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    không sao đâu em, miễn đừng có ăn bột sắn với mật ong là được. :D.
     
  13. thuydung138

    thuydung138 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    2,529
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Bột sắn thì quấy lên cho bé ăn là tốt nhất, mà quấy với ít đậu xanh ninh nhừ càng ngon và mát. Ngoài ra dùng lá kinh giới và quả mướp đắng tắm cho bé cũng mát cực, hết rôm sảy!
     
  14. RuoigiamHP

    RuoigiamHP Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    8,917
    Đã được thích:
    2,624
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, em sẽ cố gắng bảo bx làm theo các hướng dẫn của các bác
     
  15. bonbaby

    bonbaby hồng sâm baby Gold Kids

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    có điều kiện cho bé tắm bằng nấm linh chi rất hiệu quả bạn ah...............
     
  16. devil4786

    devil4786 Tụi Hổ 8x

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Sax! Bác toàn đặt hàng vào những topic ko liên quan làm em ko thể nào follow được. May mà hôm nay tự dưng quay lại topic nên mới biết.

    OK. Để em về đo lại cái áo xem nó có vừa với size của sếp ko đã!

    Có j em sẽ liên lạc!
     
    tunglam0983 thích bài này.
  17. bichbong2012

    bichbong2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    hix các mẹ ơi tắm cho con bằng sài đấy đi hiệu nghiệm lắm đấy nhé.
     
  18. metombui

    metombui Yêu 2 bố con nhà Tôm nhất

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Bé nhà em thì bà hay tắm bằng lá xuyên tâm liên rất thích hợp vs nó nhưng không biết có hợp vs bé nhà chị ko?
     
  19. p0mchu

    p0mchu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    3,042
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    mẹ nó ơi nhà mình có lá xuyên tâm liên tắm cho bé đấy, cam đoan hết lun, bé nhà mình cũng hay bị mẩn ngứa tắm vào là lặn hết sạch....
     
  20. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhóc nhà mình bị rôm nhiều

    Rửa sạch vỏ dưa hấu gọt sạch phần dưa còn dính lại trên vỏ, xoa vào những chỗ bị rôm trên cơ thể trẻ em, xoa sau khi tắm hiệu quả càng tốt, sau khoảng 2 phút, trẻ có cảm giác mát mẻ thoải mái. Mỗi ngày xoa hai lần, thường sau 2 ngày sẽ đỡ.
    - Khi trên cơ thể trẻ nhiều rôm, ta lấy mướp đắng cắt lát, lấy nước ở miếng mướp xoa vào chỗ có rôm, 1-3 ngày sẽ hết. - Dùng nước ấm rửa sạch chỗ bị rôm, lấy thuốc đánh răng bôi nhẹ lên, hiệu quả cũng rất tốt.
    - Lấy 1 miếng đá nhỏ, xoa nhiều lần lên chỗ rôm cũng sẽ hết.

    Em copy ở điện thoại ra đấy
     
    RuoigiamHP thích bài này.

Chia sẻ trang này