Những Bà Mẹ Thông Minh Sẽ Làm Gì Khi Con Mình Bị Hăm Tã?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Xuân Quang yolo, 20/7/2017.

  1. Xuân Quang yolo

    Xuân Quang yolo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé bị hăm tã là vấn đề đau đầu mà hầu hết bà mẹ nào cũng gặp phải. Lúc này bé hay quấy khóc khó chịu, thậm chí bỏ bú, biếng ăn. Vậy các bà mẹ sẽ chăm sóc và điều trị như thế nào khi bé bị hăm tã?
    [​IMG]
    Hăm tã là bệnh do làn da nhạy cảm của bé bị dị ứng với tã và nước tiểu, gây nên các cơn đau rát ở vùng mông, đùi và khu vực bộ phận sinh dục của bé. Bệnh hăm tã không gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bạn phát hiện và bôi thuốc điều trị kịp thời cho bé. Để điều trị hăm tã hiệu quả, chúng ta cần biết nguyên nhân nào gây ra bệnh hăm tã ở trẻ?

    Nguyên nhân gây ra bệnh hăm tã ở trẻ sơ sinh có thể là vì
    [​IMG]
    1. Làn da của bé rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Sự cọ xát giữa da với tã vải hay tã giấy đều có khả năng gây nổi mẩn đỏ, và loang rộng thành các vết rách, chảy máu, mụn mủ gây đau rát.

    2. Nước tiểu cũng là tác nhân gây ra hăm tã trong trường hợp bạn để tã quá lâu trong nhiều giờ mà không thay tã mới cho bé. Các chất bẩn cặn bã trong nước tiểu sẽ tấn công vào làn da mỏng manh của bé, gây đỏ tấy, đau rát.

    3. Các bà mẹ thường hay bôi phấn rơm cho con sau khi tắm xong, để tạo cảm giác thơm tho, sạch sẽ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hăm tã, vì phấn rơm làm bít lỗ chân lông, làn da không được thông thoáng.

    4. Sau khi tắm, mẹ chưa lau khô toàn thân cho bé, đặc biệt là vùng mông và khu vực sinh dục vẫn còn ẩm, mà đã bọc tã cho bé.

    5. Bọc tã vải cũng có thể gây hăm tã nếu bé dị ứng với thành phần bột giặt, nước xả mà bạn dùng để giặt tã.

    6. Một nguyên nhân gây hăm cho bé là do dị ứng với thức ăn. Dấu hiệu của bệnh hăm do thức ăn là nổi mảng đỏ ở vùng hậu môn, màu đỏ đậm dần, có thể dẫn đến chảy máu, mưng mủ. Có thể bé bị dị ứng với cà chua hoặc nước cam. Nếu gặp phải trường hợp này thì bạn cần tránh những loại thực phẩm này khi chuẩn bị bữa ăn dặm cho bé.

    Cách điều trị khi bé bị hăm tã của các bà mẹ thông minh

    Nếu đã biết được các nguyên nhân gây hăm tã, bạn có thể biết được cách chăm sóc cho bé hiệu quả và trị các vết hăm tã khó chịu.
    Bôi thuốc trị hăm: trên thị trường hiện nay có bán rất nhiều các loại thuốc trị hăm tã cho bé. Sau khi đã tắm rửa vệ sinh cho bé sạch sẽ, bạn bôi một lớp kem mỏng lên vùng da bị hăm và để bé thông thoáng, không mặc tã trong ít nhất 1 tiếng để đem lại hiệu quả cao nhất.
    [​IMG]

    >>>Mua ngay kem trị hăm tã Mitosyl tốt nhất nhập khẩu Pháp

    Rửa vết thương: chọn một trong các loại lá trà xanh, lá trầu hoặc lá ổi nấu với nước sôi, sau đó để đến khi nước âm ấm. Dùng nước ấm này rửa vùng da bị hăm cho bé.

    Đắp lên vết thương: bạn có thể lấy một vài lá khế, rửa sạch, giã nát với một ít muối. Sau đó, thêm một ít nước sôi để nguội vào, để 5 phút cho lá khế ra nước. Lọc lấy nước rồi dùng khăn thấm rồi đắp lên vết thương 1-3 phút. Một cách khác là dùng trà hoa cúc, bạn pha nước trà hoa cúc, để đến khi âm ấm, sau đó dùng khăn thấm nước và đắp lên vết thương cho bé.

    Bạn cũng có thể dùng dầu dừa, sữa chua hoặc sữa chua tiệt trùng không đường để trị hăm cho bé. Bạn sẽ lấy một ít dầu dừa, sữa chua, hoặc sữa mẹ bôi lên vết thương mỗi lần thay tã. Đối với sữa mẹ, bạn chỉ cần bôi lên một lớp mỏng và để một lát cho sữa khô lại, sau đó bọc tã cho bé. Đối với dầu dừa, bạn có thể bôi dầu dừa lên và bọc tã cho bé ngay. Đối với sữa chua, bạn cần đợi khoảng 15 phút để các lợi khuẩn trong sữa chua “làm việc”, tiêu diệt các loại loại khuẩn hoặc men gây hăm cho bé. Sau đó, bạn rửa sạch sữa chua, lau khô cho bé và bọc tã.

    Tránh các loại thực phẩm gây dị ứng: nếu bị bé bị hăm do dị ứng thức ăn, bạn cần tránh thức ăn đó trong khẩu phần của bé, và cả khẩu phần ăn của bạn nếu bạn đang cho con bú.

    Ngoài các cách điều trị hăm tã, bạn nên chú ý chăm sóc da bé thật kỹ để các vết hăm mau lành cũng như đề phòng bệnh hăm tã.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Xuân Quang yolo
    Đang tải...


  2. sumhevidat

    sumhevidat Thành viên mới

    Tham gia:
    27/9/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có rất nhiều sản phẩm uy tín của trị hăm cho bé các mẹ tùy theo tình trạng và mùa vụ, nhưng biện pháp tốt nhất để phòng hăm cho bé các mẹ phải vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo thoáng mát cho bé... nếu mùa hè có rất nhiều các loại nước lá tốt các mẹ tận dụng trị hăm cho bé điển hình có cây Hoàng Liên, Mướp đắng, Trà xanh...
     
  3. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,301
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    rất hay,
     

Chia sẻ trang này